NSW ghi nhận 23,131 ca nhiễm mới và hai tử vong trong 24 giờ qua.

Thủ hiến NSW Perrottet liên lục nói rằng hệ thống y tế ở NSW có thể đối phó với dịch bệnh

NSW ghi nhận 23,131 ca nhiễm mới và hai tử vong trong 24 giờ qua.

Hiện tại có 1344 người đang điều trị tại bệnh viện vì Covid và 105 người nằm trong khu ICU.

Trong 24 giờ qua có 83,376 người đi xét nghiệm và trong đó có đến 23,131 người nhiễm, có nghĩa là tỉ lệ dương tính lên đến 27.78%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa một dịch bệnh gọi là “kiểm soát được” chỉ khi nào tỷ lệ người bị nhiễm dưới 5%.

Vào cao điểm của sự bùng phát Delta vào ngày 21 tháng 9, 2021, có 1266 người nhập viện và 244 người nằm trong khu ICU và 118 người cần máy trợ thở.

Thủ hiến NSW Dominic Perrottet liên tục kêu gọi mọi người chỉ đi xét nghiệm PCR khi nào thấy có triệu chứng hoặc làm theo chỉ thị của bộ y tế để tránh trường hợp hệ thống xét nghiệm bị quá tải.

Chính phủ tiểu bang và liên bang đang khuyến khích mọi người sử dụng vật dụng xét nghiệm nhanh “Rapid Antigen test”, tự làm lấy ở nhà hầu tránh trường hợp phải xếp hàng hàng giờ tại các trung tâm xét nghiệm và sau đó phải chờ đến vài ngày mới có kết quả.

Chính phủ liên bang đồng ý trợ giúp phân nửa giá tiền mua các vật dụng xét nghiệm nhanh được mua bởi chính phủ tiểu bang và cung cấp miễn phí cho những người tiếp xúc gần và những người làm việc trong môi trường dễ bị nhiễm.

Tuy nhiên Thủ tướng Morrison bác bỏ yêu cầu cung cấp thiết bị “Rapid Antigen test” miễn phí cho mọi người mặc dầu người dân trên toàn quốc đang gặp khó khăn để mua thiết bị này tại các tiệm thuốc tây và các supermarket.

“Chúng ta đang bước qua một giai đoạn khác của đại dịch, chúng ta không thể đi vòng vòng và cung cấp mọi thứ miễn phí,” ông nói trong chương trình Sunrise.

“Chúng ta phải sống với vi khuẩn này. Đây không phải là thuốc, mà là vật dụng xét nghiệm. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa hai thứ này.”

Victoria ghi nhận 14,020 ca nhiễm mới, môt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay và hai tử vong.

Số người nhập viện gia tăng vào số nhân viên y tế bị thiếu đang gây một áp lực lớn cho hệ thống y tế của Úc.

Chính phủ Victoria và NSW kêu gọi người dân chỉ đi đến bệnh viện khi thật cần thiết.

Related posts