Số ca nhiễm tại NSW tăng cao chưa từng có: 35,054

Thủ hiến NSW Dominic Perrottet

NSW ghi nhận 35,054 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, một kỷ lục cao chưa từng có trước đây, tăng gần 13,000 ca so với hôm qua.

Có 108,844 người đi xét nghiệm trong 24 giờ qua, trong số đó tỉ lệ người bị nhiễm là 32.21%, gần một ba số người đi test bị nhiễm.

Hiện tại có 1491 người bị nhiễm Covid đang điều trị trong bệnh viện, 119 người nằm trong khu ICU.

Số người nằm bệnh viện tăng 147 từ 1344 bệnh nhân vào hôm qua, trong lúc đó khu ICU tăng 14 người.

Vào đỉnh điểm của Delta, 21/9/2021, có 1266 người nhập viện, 224 người trong khu ICU và 118 người cần máy trợ thở.

Phó Bộ trưởng Y tế NSW, bà Pearce cho biết các nhân viên y tế được khuyến khích nghỉ phép vào tháng 12 và tháng Giêng, cộng thêm số nhiễm tăng mạnh trong thời gian qua khiến cho hệ thống bệnh viện bị áp lực mạnh.

Thủ hiến NSW Dominic Perrottet đề cao các nhân viên ở tuyến đầu và cám ơn cộng đồng cho sự kiên nhẫn trong lúc đi xét nghiệm.

Ông nói chính phủ NSW sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo đảm những ai cần “Rapid Antigen Test” (RAT) sẽ có.

Bà Pearce cho biết chính phủ NSW đã đặt mua hàng triệu RAT và hàng sẽ đến vào tuần tới.

Các lãnh tụ liên bang và tiểu bang sẽ có buổi họp nội các quốc gia vào thứ Tư tuần tới và vấn đề vật dụng RAT sẽ được bàn thảo. Nếu chính phủ liên bang không thể tài trợ miễn phí thì sẽ tìm cách để bảo đảm vật dụng này sẽ được bán với giá phải chăng.

Hiện tại một số nơi tư nhân bán vật dụng này lên đến $50 một cái, thay vì chỉ có từ $5 đến $10 đô.

Giám đốc cơ quan kiểm soát cạnh tranh và bảo vệ khách hàng, ông Rod Sims cho biết cơ quan của ông đã nhận ít nhất hàng trăm lời than phiền về sự lợi dụng khan hiếm vật dụng RAT để đội giá lên rất cao và cam kết cơ quan của ông sẽ mở cuộc điều tra.

Trong lúc đó Victoria cũng phá kỷ lục về số ca nhiễm với 17,636 ca nhiễm mới và 11 tử vong.

Hiện tại có 591 người nằm trong bệnh viện ở Victoria để chữa trị Covid, tăng từ 503 vào hôm qua.

Related posts