Tin thế giới tối thứ Tư

Nổi tiếng vì mang tên Kovid, người đàn ông đi đâu cũng được nhân viên y tế lôi vào hỏi thăm

Ngọc Mai

Kovid Kapoor – người đàn ông bỗng dưng nổi tiếng vì có cái tên độc đáo. (Ảnh chụp màn hình)

Một người đàn ông sống tại Ấn Độ bỗng dưng trở nên nổi tiếng vì mang tên Kovid, cái tên có âm gần với tên gọi của Covid -19. Do đó dù đi tới đâu thì anh cũng được rất nhiều nhân viên y tế và mọi người hỏi thăm nhiệt tình.

Kovid Kapoor, sống ở Bengaluru, bang Karnataka, Ấn Độ phải viết dòng giới thiệu này trên Twitter tài khoản của mình kể từ khi Covid-19 phát tán đại dịch: “Tôi tên là Kovid và tôi không phải virus”.

Bài đăng trên Twitter của Kovid nhận được 40.000 lượt thích và 4.000 lượt chia sẻ. Đoạn tweet trở thành cảm hứng cho loạt câu chuyện cười, ảnh chế, tin nhắn và Kovid Kapoor được mời phỏng vấn.

Cái tên của anh đã được gia đình suy nghĩ và chọn lọc từ rất lâu trước khi anh ra đời. Trong tiếng Ấn Độ, “Kovid” có nghĩa là người thông minh, uyên bác. Kovid Kapoor đăng trên Twitter. (Màn hình chụp ảnh)

Kovid Kapoor nói: “Đó là một cái tên đáng nhớ với ý nghĩa cao đẹp”. Anh cũng cho rằng chính cái tên này cũng tạo ra lời giới thiệu ấn tượng với bất cứ ai và anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi tên.

Kovid cho biết: “Đi đến đâu là tôi được mọi người giữ lại hỏi han ở đó. Rất nhiều nhân viên y tế đề xuất tôi phải kiểm tra nhiều hơn 1 lần để đảm bảo không có gì nguy hiểm xảy ra”.

Theo lời Kovid, anh mong rằng công việc này sẽ giúp công ty khởi nghiệp của anh được nhiều người biết đến hơn trong thời điểm gặp khó khăn với ngành du lịch.

Theo đó, người đàn ông sinh năm 1990 này mới được khởi động bằng việc mở một công ty du lịch và được đi ra nước ngoài lần đầu tiên.

“Đó là một cái tên đáng nhớ với nghĩa cao đẹp”, Kovid Kapoor nói. 

Kovid mong rằng công việc này sẽ giúp công ty du lịch của anh khởi nghiệp được nhiều người biết đến hơn trong thời điểm gặp khó khăn với ngành du lịch.

Ngọc Mai

Đài Loan mua lại lô sữa của Litva bị Trung Quốc chặn

Minh Anh

Công ty thực phẩm Đài Loan Good Land Food & Tech đã mua lại toàn bộ container sữa bị Trung Quốc chặn của Litva. (Ảnh Facebook của công ty Good Land Food & Tech)

Litva liên tiếp bị Bắc Kinh gây áp lực sau khi ủng hộ Đài Loan. Gần đây, một công ty thực phẩm của Đài Loan đã mua lại một container sữa của Litva bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chặn.

Sau khi Litva (Lithuania) cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại nước này vào tháng 11/2021, họ đã phải chịu áp lực rất lớn về chính trị và kinh tế từ ĐCSTQ. Năm ngoái, ĐCSTQ đã trả đũa bằng cách từ chối nhận một container sản phẩm sữa đặc của Litva. 

Người phụ trách họ Đổng của công ty Good Land Food & Tech nói với Thông tấn xã Trung ương (CNA) của Đài Loan rằng, ông sẽ mua lại toàn bộ lô sữa trên, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của Đài Loan và Litva để số sữa trên được chuyển đến Đài Loan thành công. (Ảnh Facebook của công ty Good Land Food & Tech) (Ảnh Facebook của công ty Good Land Food & Tech)

Ông Đổng cho biết ngày 10/1 rằng, sau khi làm thủ tục thông quan, tuần trước Good Land Food & Tech đã nhận gần 1.000 thùng sữa và đã vận chuyển về kho để bảo quản, chuẩn bị pha chế thành trà sữa kiểu Hong Kong và bán nguyên liệu cho các tiệm trà. 

Người phụ trách họ Đổng cho biết, trong thời gian tới ông sẽ tự mình nghiên cứu bao bì trà sữa, thiết kế kết hợp với quốc kỳ “vàng, xanh, đỏ” của Litva, nhằm cảm ơn sự ủng hộ của Litva đối với Đài Loan.

Ông Đổng nói rằng ông là người Hong Kong đã sống ở Đài Loan hơn 30 năm và rất thích trà sữa vị Hong Kong. Để tìm lại hương vị trong trí nhớ, ông đã tự mình nghiên cứu và thử nghiệm nhiều cách pha chế khác nhau, ông đã thử pha hỗn hợp trà Sri Lanka với sữa đặc của Litva và phát hiện ra một hương vị mới rất đặc biệt.

Ông Đổng cho biết ông cũng nghiên cứu một loại máy sản xuất và đã bắt đầu bán loại trà sữa mới ra thị trường, với hy vọng giúp nhiều người có thể thưởng thức được hương vị trà sữa Hong Kong, đồng thời đưa loại thức uống này ra thế giới.

Minh Anh 

Theo The Epoch Times

Chuyên gia: Anh Quốc rất có thể là quốc gia thoát khỏi đại dịch COVID-19 sớm nhất

Du Miên

Người đi làm đeo khẩu trang bảo vệ khi họ đến ga Paddington ở London vào ngày 30/11/2021. (Leon Neal / Getty Images)

Vương quốc Anh là quốc gia gần tiến đến trạng thái thoát khỏi đại dịch COVID-19 nhất trong số các quốc gia ở Bắc bán cầu, và chứng kiến ​​nó trở thành dịch bệnh theo mùa, một chuyên gia cho biết.

Giáo sư David Heymann từ Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (London School of Hygiene and Tropical Medicine – LSHTM) cho biết, Vương quốc Anh có lẽ là một trong những quốc gia có mức độ miễn dịch dân số cao nhất.

Nói chuyện tại một cuộc họp ngắn trực tuyến ở Chatham House hôm 11/1, giáo sư Heymann nói rằng, các quốc gia ở Bắc bán cầu đang ở “các giai đoạn khác nhau của đại dịch”. Ông nhận định, Vương quốc Anh có lẽ là “quốc gia gần hơn bất kỳ quốc gia nào với [trạng thái] thoát khỏi đại dịch, nếu họ còn chưa thoát khỏi đại dịch, và tình trạng dịch bệnh [sẽ chuyển thành] bệnh dịch đặc hữu”.

Ông cho biết, khả năng miễn dịch của quần thể dân chúng tại Anh đã khá cao và “có vẻ như đang ngăn chặn virus và các biến thể của nó, không gây ra bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong”.

Giáo sư Heymann trích dẫn Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh cho biết, khoảng 95% dân số ở Anh và ít hơn một chút ở các vùng khác của Vương quốc Anh đã có kháng thể do tiêm chủng hoặc do từng nhiễm bệnh trước đó. Ông nói, virus Corona Vũ Hán gây ra đại dịch COVID-19 “hoạt động giống như một loại virus corona đặc hữu hơn là một đại dịch”.

Chuyên gia hàng đầu cho biết, sẽ có sự bùng nổ của dịch bệnh COVID-19 trong tương lai và nhiều biến thể hơn sẽ xuất hiện, mặc dù chưa rõ mức độ nghiêm trọng. Ông nói: “Chúng tôi may mắn là chúng tôi có vaccine có thể được sửa đổi rất nhanh, và được đưa vào sản xuất rất nhanh để đối phó với kẻ trốn tránh”, ám chỉ khả năng đột phá qua hàng rào miễn dịch của các chủng biến thể mới.

Các chuyên gia Anh khác cũng lên tiếng với quan điểm tương tự về quỹ đạo của dịch bệnh.

Hồi cuối tuần trước, cựu chủ tịch Đội chuyên trách vaccine của Anh là ông Clive Dix cho biết, việc tiêm chủng hàng loạt chống lại COVID-19 cần kết thúc và Vương quốc Anh nên tập trung vào việc quản lý nó như một căn bệnh phổ biến như cúm.

Tháng trước, giáo sư dịch tễ học di truyền Tim Spector tại Đại học King’s College London cho biết, các triệu chứng của biến thể Omicron “giống như cảm lạnh thông thường”. Ông còn là nhà khoa học chính của ứng dụng ZOE COVID Study. Tới ngày 28/12, giáo sư y khoa Paul Hunter tại Đại học East Anglia cũng nói thêm rằng, COVID-19 sẽ trở thành “một nguyên nhân khác gây ra cảm lạnh thông thường”.

Tuy nhiên, một chuyên gia làm việc cho chi nhánh châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, COVID-19 “vẫn còn một chặng đường” để trở thành dịch bệnh theo mùa. Trong một cuộc họp báo hôm 11/1, Tiến sĩ Catherine Smallwood – nhân viên cấp cứu cao cấp tại Văn phòng WHO khu vực châu Âu – đã nói rằng, các điều kiện về bệnh dịch theo mùa “chưa được đáp ứng” vì “virus [Corona Vũ Hán] không có tốc độ lây truyền ổn định và vẫn còn rất nhiều điều không thể đoán trước được”.

Theo Epoch Times tiếng Anh

Chính quyền Cuba thực hiện hơn 9.000 hành động đàn áp công dân trong năm 2021

Theo báo cáo từ Đài quan sát Nhân quyền Cuba (OCDH), chế độ cộng sản cầm quyền ở Cuba đã thực hiện hơn 9.700 hành động đàn áp đối với người dân của mình trong năm 2021, đánh dấu năm tồi tệ nhất về nhân quyền trong hai thập kỷ qua ở quốc đảo này.

Một người đàn ông bị bắt giữ trong cuộc biểu tình phản đối chế độ cầm quyền Cuba tại Arroyo Naranjo Municipality, Havana ngày 12/7/2021 (Ảnh: Getty Images)

Chế độ Cuba đã đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra trên khắp đất nước hồi tháng 7/2021.

ODCH đã ghi lại 9.705 hành động đàn áp, bao gồm 2.717 vụ bắt giữ tùy tiện và 3.743 vụ giam giữ tại nhà bất hợp pháp. Người biểu tình tại Havana, Santiago de Cuba và Villa Clara đã phải đối mặt với sự đàn áp thẳng tay.

Ít nhất 1.001 tù nhân chính trị vẫn đang bị chính quyền cộng sản giam giữ vào thời điểm cuối năm.

“Khi sự suy thoái [nhân quyền] ngày càng sâu sắc, chế độ này lại tăng cường đàn áp. Hàng nghìn hành động đàn áp, hàng trăm tù nhân chính trị và điều kiện sống của người dân Cuba ngày càng tồi tệ đã phản ảnh rõ nét tình huống của đảo quốc trong năm 2021. Thật không may, theo quan sát của chúng tôi, chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình này sẽ thay đổi trong năm mới,” OCDH nêu rõ.

Chỉ riêng trong tháng 12, ODCH đã ghi nhận ít nhất 498 hành động đàn áp, bao gồm 56 vụ bắt giữ tại Cuba.

Ngày 10/1, OCDH đã đệ đơn khiếu nại lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Nhóm này tuyên bố, có tới 39 người dưới 21 tuổi đã bị bỏ tù vì biểu tình ôn hòa ở Cuba. Ngoài ra còn có thêm 107 thanh niên “phải đối mặt với các biện pháp hình sự chỉ vì họ thực hiện các quyền công dân của mình,” OCDH cho hay.

Minh Ngọc (Theo Just the News)

Related posts