Sau Thiên Tân một thành phố nữa ở Trung Quốc có Omicron, làm dấy lên lo ngại về Thế vận hội Bắc Kinh

Dorothy Li

Một công nhân sửa bức tường video tại Trung tâm Truyền thông Chính (Main Media Center), trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào tháng Hai hôm 09/01/2022, tại Bắc Kinh. (Ảnh: Katopodis/Getty Images)

Hôm 10/01, một thành phố trung tâm khác của Trung Quốc đã báo cáo các ca nhiễm Omicron. Chỉ vài ngày mà đã có hai thành phố [bị biến thể này tấn công], làm dấy lên những mối lo ngại về Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sẽ khai mạc trong vài tuần tới.

Thiên Tân, cách Bắc Kinh khoảng nửa giờ đi tàu, đã ghi nhận 41 ca nhiễm mới kể từ khi một đứa trẻ và một cô gái trẻ được xác nhận nhiễm biến thể Omicron của virus gây ra bệnh COVID-19 vào ngày 08/01/2022. Các quan chức y tế cho biết họ vẫn chưa xác nhận được biến thể nào là biến thể chiếm ưu tại đây.

Thành phố cảng này đã ứng phó bằng cách đưa hơn 75,000 cư dân đi cách ly tập trung vào cuối tuần và cấm người dân rời khỏi thành phố trừ khi cần thiết.

Nhưng Omicron đã có mặt tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, một khu vực cách Bắc Kinh khoảng 400 dặm về phía tây nam.

Thành phố An Dương ở Hà Nam, khu vực hiện đang chiến đấu với một đợt bùng phát biến thể Delta, đã báo cáo hai ca nhiễm biến thể Omicron vào ngày 10/01/2022. Các quan chức địa phương cho biết kết quả giải trình tự gene cho thấy các ca nhiễm này có liên quan đến đợt bùng phát ở Thiên Tân.

Các nhà chức trách cho biết các ca nhiễm này được truy vết từ một sinh viên đại học trở về từ Thiên Tân vào ngày 28/12/2021, cho thấy chủng virus rất dễ lây lan này đã lây lan trong cộng đồng trong gần hai tuần. An Dương đã đóng cửa tất cả các trường học và nhà trẻ.

Vì chính quyền Trung Quốc nổi tiếng với việc hạ thấp số liệu về số ca nhiễm virus, nên các số liệu chính thức có thể không phản ánh tổng số thực tế.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron dễ lây lan hơn trong nước càng làm tăng thêm tính cấp bách khi Thế vận hội Mùa đông ngày càng tới gần, dự kiến ​​sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày 04/02/2022. Các quan chức trước đó đã cam kết rằng Thế vận hội này sẽ “an toàn”.

Omicron Bắc Kinh
Một nhân viên bảo vệ đóng cổng vào Công viên Olympic Bắc Kinh hôm 04/01/2022, ở Bắc Kinh. (Ảnh: Noel Celis/AFP/Getty Images)

Trước thềm Thế vận hội, một số thành phố của Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phong tỏa hà khắc theo chính sách “zero COVID” của Bắc Kinh. Các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt ở thành phố Tây An, miền trung Trung Quốc đã khiến nhiều người dân phải tuyệt vọng để có được thực phẩm và dịch vụ chăm sóc y tế. Vào Ngày đầu Năm Mới, một phụ nữ mang thai trong tam cá nguyệt cuối cùng đã bị sẩy thai bên ngoài một bệnh viện, sau khi bị bệnh viện này từ chối chăm sóc vì cô đã không thể đưa ra một kết quả xét nghiệm COVID hợp lệ.

Trong một tuyên bố vào ngày 09/01/2022, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh đã ra lệnh cho những người đã đến Thiên Tân kể từ ngày 23/12/2021 phải báo cáo với tổ dân phố hay khu dân cư của họ để xét nghiệm COVID.

Thiên Tân cách Bắc Kinh khoảng 70 dặm. Ước tính có khoảng 100,000 người thường xuyên qua lại, theo hãng thông tấn nhà nước Thời báo Hoàn Cầu.

Tại cuộc họp báo ngày 10/01, ông Cố Thanh (Gu Qing), Giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Thiên Tân, nhấn mạnh rằng thành phố sẽ ưu tiên thắt chặt kiểm soát các chuyến đi đến Bắc Kinh.

Ông Cố nói với các phóng viên, những người có ý định vào Bắc Kinh phải được sự đồng ý của chủ lao động hoặc các nhà chức trách của cộng đồng dân cư trước khi rời khỏi Thiên Tân.

Các chuyến tàu và xe buýt đến Bắc Kinh từ Thiên Tân đã bị đình chỉ. Các quan chức Thiên Tân đã thiết lập các chốt kiểm tra tại các lối ra trên đường cao tốc để ngăn chặn những người có ý định đi đến Bắc Kinh từ Thiên Tân.

Đại đô thị này đang khai triển xét nghiệm bắt buộc cho 14 triệu cư dân của mình. Kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng này, dự kiến hoàn thành vào ngày 11/01, là một phần của nỗ lực “kiên quyết ngăn chặn virus lây lan sang các tỉnh, khu vực, và thành phố khác, đặc biệt là Bắc Kinh,” chính quyền địa phương cho biết trong một công văn gửi người dân hôm 10/01.

Tính đến buổi chiều cùng ngày, hơn 9.6 triệu cư dân đã được xét nghiệm, ông Cố cho hay.

Omicron Bắc Kinh
Người dân xếp hàng để được xét nghiệm virus corona trong đợt xét nghiệm trên quy mô toàn thành phố ở Thiên Tân, Trung Quốc, hôm 09/01/2022. (Ảnh: Chinatopix/AP)

Thiên Tân chưa đưa ra lệnh phong tỏa toàn thành phố, nhưng họ đã phong tỏa ít nhất 29 cộng đồng dân cư kể từ ngày 09/01.

Hai trường cao đẳng nổi tiếng ở Thiên Tân đã yêu cầu sinh viên của họ không được rời khỏi khuôn viên trường, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt này đã khiến nhiều sinh viên đại học lo lắng. Họ đang mong chờ được đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới, bắt đầu vào ngày 01/02/2022.

Cô Dorothy Li là một phóng viên của The Epoch Times tại Âu Châu.

Hồng Ân biên dịch

Related posts