NSW ghi nhận 92,264 ca nhiễm mới bao gồm những người tự xét nghiệm ở nhà

NSW ghi nhận 92,264 ca nhiễm mới vào hôm nay, thứ Năm 13/1 sau khi bao gồm luôn những người bị dương tính bằng dụng cụ RAT tự xét nghiệm ở nhà trong 12 ngày qua (kể từ ngày 1 tháng Giêng cho đến hôm qua).

Con số 92,264 bao gồm 30,877 từ kết quả của các trung tâm xét nghiệm (PCR) và 61,387 bằng RAT tự xét nghiệm ở nhà.

Hôm nay cũng đánh dấu một ngày có số tử vong cao nhất từ khi dịch bệnh bắt đầu, 22 tử vong, cao hơn cả hôm qua, 21.

Hiện tại có 2383 đang chữa trị tại các bệnh viện ở NSW vì nhiễm Covid, 182 người nằm trong khu ICU, tăng từ 2242 và 175 so với hôm qua.

Cùng lúc đó Victoria ghi nhận 37,169 ca nhiễm mới và 25 tử vong trong 24 giờ qua.

Lần đầu tiên bao gồm luôn kết quả từ RAT

Số ca nhiễm Covid tại NSW tăng vọt vào hôm nay sau khi có hơn 82,000 người báo cáo trong ngày đầu tiên khi hệ thống ghi tên bắt đầu hoạt động.

Vào khoảng 14,000 đã báo cáo kết quả qua hệ thống Service NSW chỉ trong vòng hai giờ đầu tiên khi hệ thống này bắt đầu hoạt đồng vào lúc 9 giờ sáng hôm qua.

Bộ trưởng Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Minister) Victor Dominello cho biết con số này đã tăng lên 82,000 vào cuối ngày.

Sở dĩ số người bị nhiễm qua RAT thật cao là vì nó bao gồm kết quả từ 12 ngày qua.

Bộ y tế cho biết hệ thống theo dõi những người tự xét nghiệm ở nhà bằng dụng cụ RAT sẽ cho bộ con số chích xác hơn về tỉ lệ bị nhiễm và giúp họ có thể nối kết những người bị nhiễm với hệ thống y tế khi họ cần.

Vào hôm thứ Tư, khi bắt giới thiệu hệ thống mới này Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết sẽ phạt $1000 đối với những người bị nhiễm mà không báo cáo cho bộ y tế qua hệ thống Service NSW.

Ông cho biết luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 19 tháng Giêng nhưng không cho biết chính phủ của ông sẽ giám sát bằng cách nào.

Hôm nay ông Dominello nhìn nhận là luật mới gần như không thể áp dụng được và chích phủ chỉ có cách dựa vào thiện chí của người dân.

“Chúng ta phải dựa vào công chúng, giống như chúng ta đã làm trong hai năm qua để được kết quả như hôm nay.

“Không có gì nghi ngờ nếu chúng ta nhìn vào tỉ lệ chích ngừa và nhiều điều khác mà chúng ta kêu gọi công chúng tham gia…. Họ luôn luôn làm hơn mức mong đợi.”

Chính phủ NSW đang đặt mua 100 triệu dụng cụ tự xét nghiệm (Rapid Antigen test, RAT) và dụng cụ này sẽ được phân phối đến các nhân viên làm việc cho chính phủ, trường học, các vùng xa, những cộng đồng bị thương tật, đau yếu, các nhân viên y tế…

Related posts