Phe Giang Trạch Dân dùng Nga để hạ uy tín ông Tập?

Ban Mai

Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình (ảnh: Youtube/SCMP).

Theo Aboluowang, ngày 12, trang Duowei của phe Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đã xuất bản một bài viết được xem là một lần nữa sử dụng bàn tay của Nga để tấn công đương kim Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình.

Bài viết của Duowei có tựa đề “Truyền thông Nga: Lực lượng của Nga bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở Kazakhstan, Bắc Kinh chỉ nói mà không làm gì”. Bài viết trích dẫn một báo cáo, vào ngày 11 tháng 1, từ kênh “Độc lập” của Nga đưa ra 3 thông tin được xem là bất lợi cho phe cánh Tập Cận Bình:

Thứ nhất, trong sự cố ở Kazakhstan, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với nước này chỉ giới hạn ở lời nói, còn hành động của Nga đã chứng tỏ mình là một đồng minh thực sự của chính phủ Kazakhstan. Điều này có nghĩa là Matxcơva có trong tay con át chủ bài, có thể nói Nga là người bảo vệ cho vốn đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực năng lượng và tư nhân ở Kazakhstan.

Thứ hai, trong thập niên qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào Trung Á, chủ yếu là vào dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Tuy nhiên, ít nhất là hiện tại, Trung Quốc không thể giúp đỡ các chính phủ đồng minh trong khu vực bằng quân lực khi họ gặp khủng hoảng. Binh lính Trung Quốc không nói thứ ngôn ngữ mà người dân địa phương có thể hiểu được như quân đội Nga, vì vậy lực lượng quân sự của Nga thực chất đã giúp bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước Trung Quốc.

Thứ ba, Alexander Lukin, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Matxcơva, cho rằng vị trí của Nga và Trung Quốc ở Kazakhstan không hoàn toàn giống nhau, Nga được chính phủ Kazakhstan coi là đồng minh trong khi đó chỉ coi chính phủ Trung Quốc là đối tác. Khi bạo loạn nổ ra, chỉ có Nga và các đồng minh đưa quân tới giúp chính phủ Kazakhstan, còn các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, chỉ đưa ra tuyên bố và không có sự giúp đỡ thực sự nào.

Nhận xét của Nga dễ khiến người Trung Quốc nhìn nhận rằng chính phủ Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình không gây được ảnh hưởng gì, ngay cả với các nước kề cận, và quan trọng hơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời ông Tập không vượt qua nổi cái bóng của Nga.

Aboluowang bình luận rằng, hành động này của phe Giang Trạch Dân đã “tát vào mặt” Tập Cận Bình theo một cách khách quan, nghĩa là dùng lời của Nga chứ không tự nói ra nhận xét của mình rằng Trung Quốc dưới thời Tập chỉ biết nói chứ không thể hành động.

Kết luận “ngầm” của phe Giang được củng cố khi chỉ vài ngày trước, “Nhân dân Nhật báo”, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, vừa đăng một thông điệp ở vị trí nổi bật trên trang nhất, nói rằng ông Tập Cận Bình đã gửi một tin nhắn tới tổng thống Kazakhstan. Tin nhắn của ông Tập nói rằng Trung Quốc sẽ luôn ở bên Kazakhstan trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, ĐCSTQ dưới thời ông Tập đã không có hành động gì cụ thể để giúp đồng minh.

Related posts