Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền không hoạt động

Newt Gingrich

Giá xăng rất cao trên bảng giá của một trạm xăng thuộc Los Angeles hôm 24/11/2021. (Ảnh: Chris Delmas/AFP/Getty Images)

Vấn đề hàng đầu cho năm 2022 và năm 2024 rất đơn giản. Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền (Big Government Socialism) không hoạt động được.

Quý vị hãy đến trạm xăng địa phương và hỏi những người đang đổ xăng xem họ có nghĩ rằng mọi thứ đang hoạt động tốt hay không.

Quý vị hãy đến tiệm tạp hóa để quan sát mọi người đối phó với giá thực phẩm tăng cao và hỏi xem họ có nghĩ rằng mọi thứ đang hoạt động tốt hay không.

Quý vị hãy đến gặp các doanh nghiệp nhỏ có hàng đang bị kẹt trên các tàu đậu ngoài khơi Long Beach và hỏi xem họ có nghĩ rằng mọi thứ đang hoạt động tốt hay không.

Quý vị hãy hỏi mọi người xem liệu mọi thứ có đang hoạt động tốt hay không khi người đàn ông đốt trụi cây thông Noel bên ngoài trụ sở Fox News ở thành phố New York (gây thiệt hại 600,000 USD) được ra tù mà không cần bảo lãnh. Ông ta đã trở lại đường phố trước khi thủ tục bắt giữ được hoàn tất.

Khi 80 người đột nhập vào một cửa hàng Nordstrom ngay bên ngoài San Francisco và ăn cắp nhiều thứ, người dân Mỹ biết rằng mọi thứ không hoạt động tốt.

Hết vấn đề này đến vấn đề khác, hết lần này đến lần khác, hầu hết người Mỹ đã hiểu rõ rằng Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền là không hoạt động. (Và một cuộc khảo sát toàn quốc gần đây của Scott Rasmussen cho thấy 53% người dân Mỹ mô tả đường lối của chính phủ Tổng thống Biden là Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền.)

Một điều quan trọng là chúng ta phải liên hệ những thất bại liên tục xảy ra xung quanh với triết lý căn bản của Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền, vốn đơn giản là không hoạt động.

Chính phủ Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ trong Quốc hội đang thực hiện một cuộc thử nghiệm cực đoan nhất nhằm áp đặt chính quyền lên người dân Mỹ kể từ khi người Anh thất bại trong việc áp chế những người dân Mỹ tự do vào giai đoạn 1770–1783.

Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền tìm cách kiểm soát cơ thể của chúng ta thông qua việc bắt buộc chích ngừa và đeo khẩu trang, trong khi kiểm soát tâm trí của chúng ta thông qua việc truyền bá các tư tưởng cực đoan trong trường học, doanh nghiệp và văn phòng chính phủ.

Học tập, đạt điểm cao và kiến ​​thức thôi là chưa đủ. Quý vị phải học ngôn ngữ và thái độ của phe cánh tả. Làm một người lao động hiệu quả và tạo ra lợi nhuận là không đủ. Quý vị phải học các tuyên truyền chính thức. Trở thành một người lính, thủy thủ, phi công, lính thủy đánh bộ, bảo vệ bờ biển hoặc bảo vệ không trung hiệu quả là chưa đủ. Hiện nay, trở thành một Bộ Quốc phòng tỉnh thức thì quan trọng hơn là trở thành một Bộ Quốc phòng chiến thắng trong chiến tranh.

Niềm đam mê kiểm soát toàn diện này phù hợp với các cảnh báo trong các cuốn sách “Brave New World” của Aldous Huxley, “1984” và “Animal Farm” của George Orwell, cùng với cuốn “The Road to Serfdom” của Friedrich Hayek.

Chúng ta đã từng chứng kiến ​​loại nỗ lực cực đoan nhằm cải tạo xã hội này trước đây – từ thời kỳ Jacobins của Cách mạng Pháp, nỗ lực của Cộng sản Nga để tạo ra Con người Xô Viết Mới, và sự kiểm soát tư tưởng của Trung Quốc theo chủ nghĩa Mao (vẫn đang được thực hiện với Tập Cận Bình như một phiên bản mới của Mao). Hết lần này đến lần khác, các hệ thống tư tưởng cực đoan đã cố gắng ép buộc mọi người vào một phiên bản thực tế do chính quyền áp đặt.

Chúng ta có thể hiểu rõ nhất sự bất khả thi của các quá trình tư tưởng của Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền qua hai bộ phim của Walt Disney.

Việc không thể đối phó với bạo lực – dù là từ tội phạm, khủng bố, hay nước khác – có thể được so sánh với việc một người xem bộ phim “Vua Sư tử” và nghĩ rằng đó là một bộ phim tài liệu. Họ tin rằng sư tử và ngựa vằn thích nhau và ca hát nhảy múa cùng nhau. Tại sao không thả những kẻ giết người, cưỡng gian, cướp bóc và những kẻ khác trở lại dân cư? Tại sao không thừa nhận, nói tốt về Taliban và những kẻ khủng bố khác? Tại sao không khoan nhượng trước sự gây hấn của Trung Cộng, nước Nga của Vladimir Putin, các lãnh đạo Hồi giáo của Iran, hoặc chế độ độc tài Kim Jong-un? Họ đều theo thế giới quan Xã hội Chủ nghĩa Chính phủ Toàn quyền, tại sao lại gây khó dễ cho họ?

Việc không thể thiết kế một chính sách kinh tế hiệu quả để tạo cơ hội cho tất cả mọi người bắt nguồn từ việc các Nhà xã hội Chủ nghĩa Chính phủ Toàn quyền không hiểu được bộ phim “Châu chấu và Kiến” năm 1934, vốn dựa trên truyện ngụ ngôn Aesop và mô tả hai cách tiếp cận cuộc sống khác nhau.

Những con kiến làm việc liên tục trong những ngày hè ấm áp dễ chịu để tích trữ thức ăn và chuẩn bị cho mùa đông mà chúng biết sắp đến. Còn châu chấu thì tận hưởng cuộc sống, nghĩ rằng làm việc chăm chỉ là lãng phí thời gian một cách ngu ngốc. Nó chế nhạo bầy kiến và hát “Thế giới nợ chúng ta một cuộc sống”, đồng thời nói với bầy kiến rằng “Bạn không nên làm bẩn chiếc quần ngày Chủ nhật của mình như những con kiến ​​ngu ngốc khác. Nào chúng ta hãy chơi, ca hát và nhảy múa.”

Khi mùa đông đến, châu chấu phải đối mặt với cái đói trong khi bầy kiến ​​thoải mái sống sót qua cái lạnh trong một nơi ấm áp chứa đầy thức ăn. Chỉ có sự rộng lượng của bầy kiến ​​mới cứu được châu chấu khỏi chết đói. Cuối cùng, nó hát một giai điệu khác: “Tôi nợ thế giới một cuộc sống.”

Những người theo Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền cũng giống như con châu chấu, không thích làm việc và ủng hộ các chính sách khuyến khích sự lệ thuộc, lười biếng và phân phối lại tài sản. Nếu quý vị không muốn học tập và thành công ở trường, các nhà Xã hội Chủ nghĩa Chính phủ Toàn quyền sẽ xóa bỏ điểm số để quý vị không cảm thấy tồi tệ. Nếu quý vị làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, những nhà Xã hội Chủ nghĩa Chính phủ Toàn quyền sẽ lấy tiền của quý vị và đưa cho những người khác đã học được cách lệ thuộc vào chính phủ. Nếu quý vị siêng năng và có được một số tài sản, các nhà Xã hội Chủ nghĩa Chính phủ Toàn quyền sẽ dung thứ cho những tên tội phạm trộm cắp hàng hóa cực khổ kiếm được của quý vị, hoặc phá hoại nhà cửa, doanh nghiệp của quý vị. Dưới Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền, cuối cùng sẽ không còn kiến ​​để cho châu chấu thức ăn. Hoặc, như Thủ tướng Margaret Thatcher đã nói, “vấn đề của Chủ nghĩa Xã hội là cuối cùng quý vị sẽ dùng hết tiền của người khác.”

Một tư tưởng [theo kiểu] Vua Sư tử–châu chấu, Xã hội Chủ nghĩa Chính phủ Toàn quyền là không thể trong thực tế. Nó không hoạt động được.

Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Thượng viện Chuck Schumer đang cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm 2022 và 2024. Nhưng quan trọng hơn là họ đang chứng minh cho mọi người dân Mỹ thấy rằng Chủ nghĩa Xã hội Chính phủ Toàn quyền là không hoạt động được.

Ông Newt Gingrich, một thành viên Đảng Cộng Hòa, từng là Chủ tịch Hạ viện từ năm 1995 đến năm 1999 và đã ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống vào năm 2012.

Joe Nguyễn biên dịch

Related posts