Trung Quốc chuyển tiền bất hợp pháp để thúc đẩy khủng hoảng fentanyl ở phương Tây

Frank Fang

Các túi heroin, một số có tẩm fentanyl, được trưng bày tại văn phòng của Tổng chưởng lý New York ở Thành phố New York vào ngày 23/09/2016. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)Mỹ – Trung

Ký giả điều tra kiêm tác giả Sam Cooper cho biết Bắc Kinh đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng fentanyl ở Canada và Hoa Kỳ thông qua một mạng lưới phức tạp liên quan đến các băng đảng ma túy, cho vay nặng lãi, và sòng bạc ngoại quốc.

Cách thức tiền Trung Quốc được chuyển qua một mạng lưới như vậy đã được ông Cooper mô tả là “mô hình Vancouver” trong cuốn sách “Wilful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrated the West” (tạm dịch: “Cố Tình Làm Ngơ: Cách Thức một Mạng Lưới Những Kẻ Buôn Ma Túy, Các Nhà Tài Phiệt và Đặc Vụ Trung Cộng Thâm Nhập vào Phương Tây”), dựa trên các cuộc điều tra của ông về các mạng lưới tội phạm ở các thành phố, trong đó có Toronto và Vancouver.

Ông Cooper cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình “Crossroads” của EpochTV rằng các nhân vật tội phạm có tổ chức của Trung Quốc “đã trở thành động lực chính của dòng tiền bất hợp pháp trên khắp thế giới,” vì mô hình này cũng có thể được tìm thấy ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ.

Ông Cooper cho biết, “Chúng ta có thể nói rằng ở các thành phố như Los Angeles, Las Vegas, New York, San Francisco, Boston, Seattle, và những thành phố khác, tôi đều có thể thấy hoạt động ngân hàng ngầm theo mô hình Vancouver giống hệt nhau,” nơi mà tiền từ ma túy di chuyển trên sổ cái bí mật mà không cần phải chuyển khoản ngân hàng qua biên giới.

Ông Cooper nói rằng mô hình đó đã nổi lên do sự kiểm soát vốn của Trung Quốc, bởi vì mỗi công dân ở Trung Quốc cộng sản có mức giới hạn ngoại hối là 50,000 USD một năm. Do đó, để chuyển một số tiền lớn ra ngoại quốc, cho các hoạt động như mua một căn hộ ở các thành phố ngoại quốc chẳng hạn, những người giàu Trung Quốc cần phải tìm kiếm các kênh ngân hàng ngầm.

Ông Cooper đã giải thích về cách hoạt động của mô hình Vancouver như sau: Các thành viên băng đảng từ Vancouver đến các sòng bạc ở Macau, nhắm vào những con bạc Trung Quốc giàu có, bao gồm cả các quan chức Trung Quốc muốn rút tiền ra khỏi Trung Quốc. Hai bên đạt được một thỏa thuận và các con bạc Trung Quốc sẽ đến Vancouver, và sử dụng tiền mặt do những kẻ cho vay nặng lãi ở địa phương cung cấp, những người lấy tiền từ những kẻ buôn bán ma túy.

Các con bạc Trung Quốc sử dụng tiền này để mua chip sòng bạc, chơi chúng, rút tiền mặt từ chúng, và đi ra ngoài bằng số tiền đã được ‘làm sạch’ hoặc tiền đã được rửa này. Sau đó, họ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ ở Trung Quốc sang tài khoản của các băng nhóm xã hội đen ở Trung Quốc để trả nợ.

“Tất nhiên, số tiền thu được này sẽ tài trợ cho việc sản xuất nhiều fentanyl hơn [ở Trung Quốc]… vốn đang chuyển nhiều ma túy hơn vào Hoa Kỳ hoặc Canada, [và] tạo ra nhiều tiền từ ma túy hơn, và chu kỳ này sẽ lặp lại,” ông Cooper cho biết, và nói thêm rằng các băng đảng này sẽ lại cho vay tiền mặt để tài trợ cho việc đánh bạc của nhiều người Trung Quốc giàu có hơn ở Canada.

Cuốn sách của ông Cooper minh họa các trường hợp trong đó các chủ thể nhà nước từ chế độ cộng sản này đã chỉ đạo các tổ chức buôn bán ma túy ở Vancouver và can thiệp vào các cuộc xung đột băng đảng trong thành phố này.

Fentanyl là một loại thuốc phiện tổng hợp mạnh hơn morphin gấp 100 lần và mạnh hơn heroin gấp 50 lần.

Hơn 100,000 người ở Hoa Kỳ đã tử vong vì sử dụng ma túy quá liều từ tháng 04/2020 đến tháng 04/2021, một con số kỷ lục trong khoảng thời gian 12 tháng, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Fentanyl có liên quan đến gần 2/3 số ca tử vong đó.

Các quan chức Hoa Kỳ đã cố gắng ngăn chặn dòng chảy của fentanyl vào đất nước.

Đầu tháng này, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ báo cáo rằng họ đã thu giữ 87,652 pound (39,758 kg) ma túy tại các cảng phía nam Texas từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021. Trong số các loại ma túy bị thu giữ, có 588 pound (266 kg) là fentanyl, tăng 1,066% so với năm trước.

Tháng 04/2021, một công dân Trung Quốc đã bị kết án 14 năm vì tội rửa hàng chục triệu USD tiền từ ma túy cho các băng đảng Mỹ Latinh. Chưa đầy sáu tháng sau, một công dân Trung Quốc khác bị kết án 7 năm tù vì điều hành một mạng lưới rửa tiền trải dài khắp một số quốc gia.

Anh Frank Fang là một ký giả tại Đài Loan. Anh đưa tin về Trung Quốc và Đài Loan. Anh có bằng Thạc sĩ về khoa học vật liệu tại Đại học Thanh Hoa ở Đài Loan.

Anh Joshua Philipp là một phóng viên điều tra từng đạt giải thưởng của The Epoch Times và là người dẫn chương trình “Crossroads” (“Giao lộ thông tin”) của EpochTV. Anh là một chuyên gia được công nhận về chiến tranh không hạn chế, chiến tranh hỗn hợp không cân xứng, hoạt động lật đổ, và các quan điểm lịch sử về các vấn đề ngày nay. Hơn 10 năm nghiên cứu và điều tra về Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoạt động lật đổ, và các chủ đề liên quan giúp anh có cái nhìn sâu sắc về mối đe dọa toàn cầu này và bối cảnh chính trị.

Frank Fang và Joshua Philipp
Thanh Tâm biên dịch

Related posts