Lực lượng Không quân Hoa Kỳ chuẩn bị chuyển vũ khí cho Ukraine

Nhân viên Không quân Hoa Kỳ chuẩn bị tiếp liệu bên trong phi cơ tại Căn cứ Không quân Dover, Delaware, hôm 24/01/2022. (Ảnh: Reuters/Screenshot/The Epoch Times)

Hôm thứ Hai (24/01), Lực lượng Không quân Hoa Kỳ đã chuẩn bị một chuyến hàng đạn dược, vũ khí, và các thiết bị khác tới Ukraine.

Hoa Thịnh Đốn cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Kyiv và các đồng minh phương Tây đang lo ngại về việc hàng chục ngàn binh sĩ Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine. Nga phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công quân sự.

Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 2.5 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ năm 2014, bao gồm hỏa tiễn chống tăng Javelin, tàu tuần tra ven biển, xe bọc thép Humvee, súng bắn tỉa, thiết bị không người lái trinh sát, hệ thống radar, tầm nhìn ban đêm, và thiết bị vô tuyến.

Nhiều thiết bị được đưa lên phi cơ tại Căn cứ Không quân Dover, Delaware, hôm 24/01/2022. (Ảnh: Screenshot/The Epoch Times/Reuters)

Tuần trước, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã hứa hẹn sẽ cung cấp thêm các thiết bị, trong đó có thể bao gồm hỏa tiễn phòng không Stinger, vũ khí nhỏ, và tàu thuyền. Thanh Tâm biên dịch

Related posts