Trung Quốc: Các loại vaccine nội địa không ngăn ngừa việc nhiễm COVID-19

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm acid nucleic trong đợt xét nghiệm COVID-19 trên quy mô toàn thành phố ở Thiên Tân, Trung Quốc hôm 09/01/2022. (Ảnh: cnsphoto/Reuters) Trung Quốc

Dữ liệu của chính quyền Trung Quốc từ các đợt bùng phát mới ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ở Trung Quốc đại lục cho thấy các loại vaccine của Trung Quốc không ngăn ngừa được việc nhiễm biến thể Omicron, Delta, và các biến thể khác của virus. Tỷ lệ chích ngừa ở người bệnh là hơn 90%, tỷ lệ này cao hơn nhiều so với tỷ lệ chích ngừa ở những người chưa nhiễm bệnh.

Theo dữ liệu được chính quyền thành phố Thiên Tân tiết lộ trong một cuộc họp báo hôm 12/01/2022, một cuộc điều tra dịch tễ học trên 107 ca nhiễm COVID-19 tại địa phương cho thấy 103 ca đã chích ngừa đầy đủ, tức 96% trên tổng số ca nhiễm.

tỷ lệ chích ngừa ở người nhiễm COVID-19 cao
(Nguồn: Bảng thống kê của The Epoch Times Hoa ngữ/Dữ liệu được tính toán dựa trên thông báo chính thức của chính quyền Trung Quốc và Cục Thống kê Quốc gia của chính quyền Trung Quốc)

Theo số liệu điều tra dân số quốc gia lần thứ bảy, tính đến tháng 11/2020, dân số của Thiên Tân là 13.866 triệu người.

Tính đến tháng 12/2021, có khoảng 11.597 triệu người Thiên Tân đã chích ngừa đầy đủ, với tỷ lệ chích ngừa đầy đủ là khoảng 84%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ ca nhiễm đã chích ngừa ở Thiên Tân.

Dữ liệu được thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam công bố cũng cho thấy một đặc điểm tương tự. Theo dữ liệu mà chính quyền địa phương công bố, tỷ lệ những người bị nhiễm bệnh đã chích ngừa ở Vũ Châu là 92%. Theo báo cáo của hãng thông tấn China News Service của chính quyền, Hà Nam đã thực hiện chích ngừa tổng cộng 141 triệu liều vaccine COVID-19 và 64.61 triệu người đã chích ngừa đầy đủ.

Theo dữ liệu điều tra dân số quốc gia lần thứ bảy gần đây nhất của Trung Quốc, tính đến tháng 11/2020, dân số Hà Nam là 99.366 triệu người. Căn cứ vào dữ liệu này, tỷ lệ chích ngừa tổng thể ở tỉnh Hà Nam là khoảng 65%. Tỷ lệ chích ngừa ở những người bị nhiễm tại Vũ Châu cao hơn gần 27% so với người dân bình thường tại địa phương (người chưa nhiễm bệnh).

Chính quyền cộng sản Trung Quốc chỉ cung cấp cho người dân Trung Quốc vaccine COVID-19 sản xuất trong nước, bao gồm vaccine bất hoạt phác đồ hai liều của các công ty dược phẩm Trung Quốc như Sinopharm hoặc Sinovac, hoặc vaccine vector adenovirus (Ad5-nCoV) đơn liều do công ty CanSinoBio ở Thiên Tân sản xuất.

Trong đợt bùng phát COVID-19 mới năm nay ở Trung Quốc, thành phố Thiên Tân đã phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron, các ca nhiễm được xác nhận ở thành phố Vũ Châu là mang biến thể Delta.

Đánh giá về các ca nhiễm đột phá của Omicron, Delta, và các biến thể khác của virus, đặc biệt là tỷ lệ chích ngừa của những người nhiễm bệnh vượt xa tỷ lệ chích ngừa của những người không bị nhiễm đã chích ngừa trong cùng khu vực, ông Lý Long Đằng (Li Longteng), cựu Phó giám đốc Sở Y tế Đài Loan, nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng, “Điều này cho thấy vaccine COVID-19 do Trung Quốc sản xuất không hiệu quả. Cùng lắm là các vaccine đó sẽ tạo ra một ít kháng thể, và làm giảm một số triệu chứng nghiêm trọng hoặc làm giảm khả năng tử vong.”

Hai loại vaccine COVID-19 chủ lực của Trung Quốc là Sinovac và Sinopharm đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận khẩn cấp và được sử dụng rộng rãi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Ông Alex Wu là một tác giả của The Epoch Times tại Hoa Kỳ, chuyên về xã hội Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, nhân quyền và các mối quan hệ quốc tế.

Hồng Ân biên dịch

Related posts