Tạp chí Time: Chính quyền Biden đã lạc lối thế nào

Hoa Sinh và A Áp

Tờ Time, một tạp chí truyền thông cánh tả tại Mỹ, mới đây đã công bố bài viết trang bìa của số mới nhất: “Năm đầu tiên”. Trong hình, ông Biden đang ngồi trong văn phòng bị dột của Nhà Trắng, ông dừng cây bút trên tay và đưa tay kia ra hứng những hạt mưa đang liên tiếp rơi xuống từ đám mây đen phía trên đầu.

Trang bìa của tạp chí Time đề cập đến việc ông Biden đã nhậm chức Tổng thống Mỹ được một năm. Chồng hồ sơ trên bàn có dán nhãn: “Lạm phát”, “Putin”, “Dự luật Xây dựng lại tương lai tốt đẹp”, “Đạo luật Cải cách quyền bầu cử”, “Trump 2024”; trong khi thùng carton xếp sau ông ghi chữ “Kiểm tra chẩn đoán nhanh virus corona mới”.

Tạp chí Time đã chú thích ảnh bìa của bài viết này là: “Chính quyền Biden đã lạc lối thế nào.”

Trong bài báo được Time xuất bản đã sử dụng nhiều mốc thời gian để phân loại “thành tích chính trị” của ông Biden kể từ khi nhậm chức.

Vào tháng 10 năm ngoái, ông Biden đã đến Đồi Capitol để gặp các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện. Họ đã bị chia rẽ về các đề xuất lập pháp do ông đưa ra, mặc dù các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ tin rằng chỉ có ông Biden mới có thể tập hợp họ lại với nhau. Nhưng ngược lại, ông Biden muốn họ bắt đầu lại, động thái này đã gây chấn động tới quan niệm cốt lõi trong nội bộ đảng. Khi ông rời đi, một thành viên đến gần và khẩn cầu ông: “Thưa Tổng thống, chúng tôi cần một kế hoạch”, nhưng theo một nguồn tin tiết lộ, ông Biden đã không trả lời.

Bài viết chỉ ra, 3 tháng sau, số phận của “Dự luật Chi tiêu xã hội” và “Kế hoạch khí hậu” của ông Biden trở nên không chắc chắn hơn bao giờ hết. Dịch bệnh mà ông cam kết sẽ giải quyết lại bùng phát; lạm phát đạt mức cao nhất trong 40 năm, làm triệt tiêu tác động mang đến từ việc tăng lương; biên giới đang hỗn loạn và tội phạm bạo lực tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống còn hơn 40%, và trong mắt nhiều người Mỹ, “cảm giác sự thất bại theo nhau ập đến”.

Một năm trôi qua, ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng ông Biden đã lạc lối. Một chính phủ đã hứa sẽ khôi phục lại hoạt động và bình thường có vẻ như bất lực và phản ứng chậm chạp.

Ông Biden đã mất cảnh giác trước nhiều vấn đề. Ông đã nhiều lần đạt được các thỏa thuận với Thượng viện, nhưng tất cả đều chấm dứt trong thất bại. Cựu chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại đã chủ trì cuộc họp về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga, cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan. Ông Ryan Crocker, cựu Đại sứ Mỹ tại Kabul, cho biết tác động lên uy tín của Mỹ ở nước ngoài có thể lâu dài.

Cuối bài viết dài, Time đã mô tả một cảnh tượng như sau: Tại Điện Capitol, các phóng viên vây quanh Biden để tìm kiếm nhìn nhận của ông về tương lai – “một kế hoạch“. Ông Biden chỉ nhún vai và nói, “Tôi hy vọng chúng ta có thể hoàn thành công việc”, sau đó ông nhanh chóng nói thêm, “nhưng tôi không chắc.”

Dưới bài báo của Time, nhiều cư dân mạng Mỹ để lại lời nhắn: “Năm đầu tiên cầm quyền của Biden thật khủng khiếp”, “Có vẻ như một cơn bão đang đến”.

Khi ông Biden bước qua năm đầu tiên kể từ ngày nhậm chức của mình, những người trong Ủy ban toàn quốc của Đảng Dân chủ (DNC) đang tranh luận về cách xử lý sự thất vọng của cử tri với khoảng cách lập pháp giữa đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, từ đó đặt ra thách thức cho các đảng viên Dân chủ đang tìm kiếm sự trở lại vào năm 2022. Nhưng một số nguồn tin nói rằng bên ngoài Nhà Trắng vẫn thiếu sự đồng thuận về cách thực hiện điều đó. Điều này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

Theo The Hill đưa tin, một thành viên Ủy ban toàn quốc của Đảng Dân chủ, người có mối liên hệ với lãnh đạo cho biết, “Chúng tôi chưa bao giờ được trưng cầu ý kiến về cách xây dựng Đạo luật Quyền bỏ phiếu và cách thúc đẩy Đạo luật ‘Xây dựng lại tốt hơn’”. Vị này còn nói, “Các điểm thảo luận được viết bởi những người mà chúng tôi thậm chí không biết họ là ai. Một số người trong Ủy ban toàn quốc của Đảng Dân chủ, ví dụ từ thống đốc tiểu bang đến những người được bầu chọn làm thành viên Ủy ban toàn quốc, cho đến lãnh đạo công đoàn, họ nên được trưng cầu ý kiến, nhưng điều đó không xảy ra.”

Người Đảng Dân chủ đang ở trong hoàn cảnh khó xử. Thiện ý của họ đang biến mất.

The Hill lưu ý rằng thời gian ân hạn mà Đảng Dân chủ từng được hưởng cũng đang thu hẹp lại, với một số người đặt câu hỏi về mong muốn thúc đẩy nhiều thứ về phía trước. Hai đảng viên Đảng Dân chủ, Joe Manchin và Kyrsten Sinema, được coi là những trở ngại rõ ràng cho hai chiến thắng quan trọng của đảng, nhưng rất ít người nói rằng ông Biden hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì về việc đó.

Bà Jeri Shepherd, thành viên Ủy ban toàn quốc Đảng Dân chủ tại Colorado, cho biết: “Hầu hết các thông điệp mà chúng tôi được mời xem xét đều có ngữ khí tích cực. Đây không phải là chuyện hoàn toàn không tốt. Nhưng cùng với đó, tôi cho rằng một số thông điệp đã bị bỏ sót. Chúng ta cần phải tập trung về giai tầng cơ sở hơn là cố gắng vỗ về giai tầng tài trợ.”

Một số người trong Đảng Dân chủ đã chỉ trích việc lãnh đạo đặt kỳ vọng của công chúng quá cao, trong khi thành quả đạt được lại quá thấp.

Hơn nữa phiền phức của Đảng Dân chủ không chỉ riêng việc “không có bảng danh sách thành tích đủ tiêu chuẩn”.

Theo một báo cáo gần đây của Politico, cơ quan điều tra hàng đầu của Mỹ, Đảng Dân chủ bắt đầu thừa nhận rằng họ đang mất dần sự ủng hộ của các cử tri gốc Latinh vì cuộc bầu cử giữa kỳ sắp đến và không thể làm bất cứ điều gì có thể gây ảnh hưởng đáng kể.

Báo cáo cho biết, Đảng Dân chủ cần tỷ lệ lệ ủng hộ cao của cử tri Latinh để duy trì đa số tại Hạ viện và Thượng viện. Nhưng các nhà lãnh đạo và thành viên đảng Dân chủ gốc La tinh ngày càng lo ngại rằng sẽ có rất ít thời gian để làm bất cứ điều gì quan trọng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Politico thừa nhận rằng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ông Trump đã thu hút được sự ủng hộ to lớn trong các cộng đồng người gốc Latinh trên khắp đất nước. Điều này khiến các đảng viên Dân chủ báo động trong bối cảnh ngày càng lo ngại rằng lợi thế truyền thống của đảng trong số cử tri Latinh sẽ tiếp tục bị suy yếu.

Bà Maria Kumar, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Voto Latino, cho biết: “Về mặt trí lực, Đảng Dân chủ biết họ có vấn đề. Nhưng tôi chưa thấy khoản đầu tư cần thiết để chuyển biến điều đó.”

Politico giải thích: “Người gốc Latinh là nhóm lớn nhất trong số các nhóm nhân khẩu học phát triển nhanh nhất của quốc gia. Trong thời gian dài họ vẫn luôn được coi là cử tri ổn định của Đảng Dân chủ. Mặc dù năm 2020 ông Biden đã nhận được đại đa số phiếu bầu của cử tri gốc Latinh, nhưng ông Trump đã nâng được ưu thế của mình ở 78 quận trong số 100 quận có người gốc Tây Ban Nha.”

“Kể từ đó, một loạt các báo cáo, phân tích và thăm dò đã gợi ý rằng nếu Đảng Dân chủ không thay đổi các hoạt động hiện tại của họ, thì có lý do để lo ngại. Một báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu Đảng Dân chủ Equis cho thấy, đại đa số những người Mỹ Latinh cho rằng Đảng Dân chủ nghĩ họ là cử tri đương nhiên của Đảng Dân chủ. Báo cáo cũng cho biết những tuyên bố của ông Trump về đại dịch và các chính sách kinh tế rất phổ biến ở những người Latinh và những tuyên bố của Đảng Cộng hòa rằng Đảng Dân chủ ủng hộ chủ nghĩa cực tả cũng có tác dụng.”

Một phân tích dữ liệu cử tri Đảng Dân chủ của công ty Catalist cho thấy rằng vào năm 2020, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong số cử tri gốc Latinh tăng 8%. Mặc dù dữ liệu cuối cùng cho thấy 6 trong số 10 cử tri gốc Latinh ủng hộ ông Biden. Bà Maria Kumar, cho biết Florida là bang mà Đảng Dân chủ “thiếu sót về mặt liên lạc và kết nối”, vì bang ánh sáng của mặt trời là bang mà ông Trump giành được sự ủng hộ rõ ràng nhất: “Trump và thành viên Đảng Cộng hòa chưa bao giờ rời Florida. Họ không ngừng bồi dưỡng và giao tiếp với cộng đồng người Latinh.”

Ông Chuck Rocha, một chiến lược gia khác của Đảng Dân chủ và là cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Bernie Sanders, cho biết một phần vấn đề của đảng Dân chủ là do người Latinh không nắm giữ các vị trí chủ chốt. “Khi tầng chính sách của hoạt động tranh cử không có người da màu, cử tri của chúng ta đã trở thành người ra quyết định, biểu hiện của bạn trong quá trình tranh cử sẽ không tốt vì bạn không ưu tiên tiếp xúc với họ giống như những cư tri da trắng “có thể thuyết phục” ở vùng ngoại ô.”

Ông Chuck Rocha còn cho rằng trong 30 ngày cuối cùng của cuộc tranh cử chỉ có quảng cáo tranh cử bằng tiếng Tây Ban Nha, sau khi cử tri hình thành chủ kiến đối với ứng cử viên. Điều này để lại cho người ta một ấn tượng là ứng cử viên người gốc Latinh không phải là đối tượng ưu tiên cân nhắc.

Do đó, ông Kristian Ramos, giám đốc tranh cử của Dự án Nghiên cứu Thông tin giữa kỳ và là một chuyên gia về tiếp cận cộng đồng người Latinh, nói với Politico rằng điều người ta quan tâm không phải là “người gốc Latinh đột nhiên trở thành người Đảng Cộng hòa”, ngược lại sự ủng hộ của họ đối với Đảng Dân chủ là “giả tạo”.

Cho đến nay, chúng ta không biết liệu có phải là ông Biden là người đã kéo đổ Đảng Dân chủ hay Đảng Dân chủ đã kéo đổ ông Biden. Chuyện truyền thống cánh tả vứt bỏ cục diện thua kép này đã tiến triển quá nhanh, thực sự là điều không thể ngờ tới. Nhân kỷ niệm một năm ông Biden làm chủ Nhà Trắng, cuối bài viết còn tặng kèm “danh sách thành tích” 12 tháng của ông:

Tháng 1: Biden cấp tiến trong tuần đầu tiên, ký một loạt sắc lệnh, bao gồm nam nữ dùng chung nhà vệ sinh, hủy bỏ dự án ống dẫn dầu Keystone XL;

Tháng 2: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật của ông Biden cố gắng bắt buộc đóng cửa trường học;

Tháng 3: Hợp tác cùng doanh nghiệp sáng tạo ra hộ chiếu vắc-xin; Nhà Trắng của ông Biden mất thời gian 1 tháng, cùng doanh nghiệp vạch ra việc phát triển một hệ thống “hộ chiếu vắc-xin”, buộc người Mỹ phải trình chứng nhận COVID của họ khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng;

Tháng 4: Đưa ra kế hoạch chi tiêu xã hội cấp tiến;

Tháng 5: Con trai Hunter Biden bị phơi bày nhiều bê bối hơn;

Tháng 6: Khủng hoảng biên giới phía nam lập kỷ lục;

Tháng 7: Khoe khoang việc hợp tác cùng doanh nghiệp khoa học công nghệ khổng lồ để áp chế tiếng nói bất đồng;

Tháng 8: Rút quân thảm họa khỏi Afghanistan;

Tháng 9: Ông Biden nói dối việc bãi bỏ nhân viên tuần tra biên giới của mình; một bức ảnh nhân viên tuần tra biên giới của Mỹ cưỡi ngựa bị truyền thông cánh tả chỉ trích sai lầm thành “đánh” tội phạm, ông Biden cam kết sẽ để nhân viên CBP của mình “phải trả giá”. Nhà Trắng vì thế mà cấm nhân viên tuần tra biên giới tiếp tục sử dụng ngựa ở Del Rio, Texas;

Tháng 10: Bộ trưởng Giáo dục, Bộ Tư pháp của ông Biden thông đồng với NSBA để bêu xấu các bậc cha mẹ Mỹ là những kẻ khủng bố trong nước;

Tháng 11: Lệnh tiêm vắc-xin bắt buộc OSHA bạo ngược và vi hiến;

Tháng 12: Khủng hoảng chuỗi cung ứng và cơn ác mộng lạm phát.

Hoa Sinh và A Áp/ aboluowang

Related posts