Nga mất hơn 1 triệu dân số trong năm 2021

Minh Anh

Trong vòng chưa đầy một năm, Nga mất khoảng một triệu dân, trong đó dịch bệnh Covid-19 là nguyên nhân chính. Hôm 29/01/2022, lần đầu tiên Nga vượt mốc kỷ lục 100 ngàn ca nhiễm mới và gần 670 người chết trong vòng 24 giờ. 

Năm 2021 Nga mất hơn 1,04 triệu dân, so với con số 688.700 người trong năm 2020. Đà sụt giảm mạnh này là do tỷ lệ tử vong tăng lên hơn 15%, trong khi tỷ lệ sinh nở cũng giảm nhẹ.  

Theo AFP, đại dịch Covid-19 là nguyên nhân tử vong chính tại Nga, và còn làm cho cuộc khủng hoảng dân số ở Nga kéo dài từ 30 năm qua thêm nghiêm trọng. Nếu như số liệu do chính phủ công bố là 330.111 người chết tính từ đầu dịch đến nay, thì cơ quan thống kê Rosstat với khái niệm rộng hơn, đưa ra con số cao gần gấp đôi : 660 ngàn người. 

Con số tử vong vì Covid-19 cao một phần là do chiến dịch tiêm chủng ì ạch, vắng các biện pháp phong tỏa từ mùa xuân 2020 và không tuân thủ các biện pháp dịch tễ như đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng.  

Bảng tổng kết này còn thêm phần u ám bởi vì, theo số liệu do chính phủ cung cấp, trong vòng 24 giờ qua có 113.122 ca nhiễm mới và 668 người chết được ghi nhận. Thủ đô Matxcơva vẫn là ổ dịch lớn nhất tại Nga với 26.488 ca nhiễm mới và 76 người chết. Đây là một con số kỷ lục trong vòng 9 ngày liên tiếp tại Nga, quốc gia tang thương nhất tại châu Âu vì virus corona.  Publicité

Kết quả công bố này cho thấy thất bại về chính sách dân số của tổng thống Vladimir Putin, cầm quyền từ 21 năm qua, bất chấp các nỗ lực của chính quyền như khuyến khích phụ nữ Nga sinh nở nhiều hơn, tăng tiền thưởng và trợ cấp sinh con…  

Related posts