Người Mỹ Latinh chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa sẽ làm rung chuyển các cuộc bầu cử ở California

John Seiler

Một cử tri nhận được sự hỗ trợ từ một nhân viên bầu cử ở một trung tâm bỏ phiếu tại Grand Central Market ở Los Angeles hôm 03/11/2020. (Ảnh: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images) Hoa Kỳ

“Người Mỹ Latinh gốc Tây Ban Nha (Hispanics) là các cử tri của Đảng Cộng Hòa,” Tổng thống Ronald Reagan từng nói. “Họ chỉ chưa biết điều đó mà thôi.”

Chà, dường như giờ thì họ đã biết rồi. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy các cử tri gốc Tây Ban Nha (hoặc Mỹ Latinh) đang chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Sau cuộc bỏ phiếu mới đây để bầu thống đốc tiểu bang Virginia, một tiểu bang có dân số gốc Latinh gia tăng đáng kể, thì một cuộc khảo sát sau bầu cử của AP VoteCast cho thấy ứng viên giành chiến thắng là ông Glenn Youngkin của Đảng Cộng Hòa đã giành được 55% số phiếu bầu của người Mỹ Latinh, so với 43% số phiếu dành cho ông Terry McAuliffe của Đảng Dân Chủ. Đó là một sự thay đổi lớn ở một tiểu bang mà theo một cuộc thăm dò ý kiến các cử tri sau khi rời phòng bỏ phiếu của Washington Poll năm 2020 thì tỷ lệ này là 60% cho ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ và 40% cho cựu TT Donald Trump của Đảng Cộng Hòa.

Thông tin gần đây nhất: Cuộc thăm dò ý kiến do Marist Poll thực hiện hôm 11–13/12/2021 với 1,400 người trưởng thành trên toàn Hoa Kỳ đã đánh giá mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Joe Biden. Dưới đây là tỷ lệ ủng hộ theo đảng phái.

Không có gì là ngạc nhiên. Cử tri của Đảng Dân Chủ yêu thích ông Biden, còn cử tri của Đảng Cộng Hòa thì không tín nhiệm ông ấy.

Và tiếp theo, hãy nhìn vào các số liệu về người Mỹ Latinh. 

Các kết quả ở trên cho thấy có tồn tại những vấn đề lớn đối với Đảng Dân Chủ. Nhóm sắc tộc phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ là người Mỹ Latinh, hiện chiếm 19% dân số. Nhưng tỷ lệ ủng hộ 33% của người Mỹ Latinh [dành cho Tổng thống Joe Biden] là ít nhất trong số các nhóm được khảo sát.

Kế đến, kết hợp hai nghi vấn cuối cùng, cho thấy người Mỹ Latinh, hiện nay chủ yếu là những cử tri thuộc tầng lớp lao động, có tỷ lệ 65% không ủng hộ ông Biden, đồng tình với cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng (Không có trình độ Đại học), có tỷ lệ không ủng hộ là 67%.

Tôi sẽ chỉ đề cập đến một điều nữa: các cử tri ở vùng nông thôn thuộc mọi giai tầng có 71% không tín nhiệm [ông Biden], cao nhất so với bất kỳ nhóm nào được khảo sát. Con số đó cũng xấp xỉ tỷ lệ các cử tri vùng nông thôn ở Virginia, cho đến gần đây vẫn còn là những người theo Đảng Dân Chủ, đã ủng hộ ông Youngkin. Về căn bản, chính những người Mỹ Latinh ở Virginia, người da trắng ở vùng nông thôn, và các bà mẹ ở vùng ngoại ô (những người vừa mới đây bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ) là những người đã chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa.

Sự nổi dậy của người lao động

Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự nổi dậy của tầng lớp lao động chống lại Đảng Dân Chủ. Trước đây là ngôi nhà chính của những người lao động, Đảng Dân Chủ đã đang trở nên điên cuồng với thuyết sắc tộc trọng yếu (CRT), đúng đắn chính trị (PC) cực đoan, “sự thức tỉnh”, và sự khinh rẻ nói chung đối với những người dân Mỹ bình thường thuộc mọi giai tầng. Gần đây, ông Biden cũng nói rằng ông ấy sẽ đưa ra hai chương trình phổ biến với tầng lớp lao động trong năm 2022. Việc đình chỉ thanh toán nợ sinh viên sẽ chấm dứt, cũng như tín thuế trẻ em.

Những người có trình độ đại học thuộc tất cả các nhóm sắc tộc có nhiều khả năng ủng hộ ông Biden hơn vì được truyền bá trong trường đại học. Tôi xin trân trọng loại trừ các độc giả của The Epoch Times.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến người Mỹ Latinh là nỗ lực lố bịch để thực sự thay đổi ngôn ngữ của họ, chuyển từ dùng để chỉ nữ giới (Latina) và chỉ nam giới (Latino) sang từ trung lập về giới tính là Latinx. Bất cứ ai đã học ngôn ngữ đều biết rằng trong số các ngôn ngữ thì nhiều loại — chẳng hạn như tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga, hai loại ngôn ngữ mà tôi biết rõ nhất — có sự phân biệt giới tính rất rõ ràng, với mỗi danh từ được phân ra thành giống đực, giống cái, hoặc trung tính.

Khi tôi học tiếng Nga tại Học viện Ngôn ngữ Quốc phòng ở Monterey, các giáo viên của chúng tôi — vào những năm 1978–1979, họ đều là những người lưu vong chạy khỏi chủ nghĩa cộng sản Liên Xô — nói với chúng tôi về việc những người Bolshevik đã thực sự thay đổi ngôn ngữ dựa trên ý thức hệ như thế nào. Theo “Cách những người Bolshevik cách mạng hóa tiếng Nga”, một bài báo trên tờ Russia Beyond, thì “Sau năm 1917, chính phủ Bolshevik mới đã hành động dứt khoát hơn nhiều: ý định của họ là loại bỏ mọi thứ ‘cũ’ — chế độ Nga hoàng, tôn giáo, nền kinh tế và cả ngôn ngữ.”

Đối với người Mỹ Latinh, theo một cuộc thăm dò hồi tháng 11/2021 của Bendixen & Amandi International, chỉ 2% người Mỹ Latinh sinh ra ở Hoa Kỳ sử dụng thuật ngữ Latinx, trong khi đó 40% cảm thấy bị xúc phạm bởi thuật ngữ này. Hôm 14/12 trên kênh NBC News tự do thiên tả, bà Luisita Lopez Torregrosa viết rằng, “Nhiều người Mỹ Latinh như tôi thấy chữ ‘X’ này thật kỳ quặc và khó chịu vì nó không tuân theo cấu trúc truyền thống của tiếng Tây Ban Nha, khiến thuật ngữ này trở nên khá ngượng nghịu và khó phát âm bởi trong tiếng Tây Ban Nha thì một số từ kết thúc bằng hai phụ âm.”

“Trên thực tế, các cuộc khảo sát quốc gia gần đây về người gốc Tây Ban Nha/người Mỹ Latinh cho thấy thuật ngữ Latinx rất không phổ biến. Các kênh truyền thông có ảnh hưởng và các nhóm vận động đã bắt đầu loại bỏ thuật ngữ này hay thậm chí còn phản đối việc sử dụng nó để tránh làm mất lòng những người không thích nó. Có lẽ thuật ngữ này được dự định dùng để bao gồm toàn diện hơn, nhưng trên thực tế nó có thể khiến mọi người cảm thấy muốn phản đối.”

Hôm 09/12, Liên Đoàn Công Dân Mỹ Latinh Thống Nhất (LULAC) đã loại bỏ thuật ngữ Latinx ra khỏi các thông báo chính thức của họ. Dân biểu Ruben Gallego (Dân chủ-Arizona) viết trên Twitter rằng, “Khi các chính trị gia Mỹ Latinh sử dụng thuật ngữ này, phần lớn là để xoa dịu những người da trắng cấp tiến giàu có, những người cho rằng đó là thuật ngữ chúng tôi sử dụng. … Đó là một chu trình đầy ác ý có thành kiến sâu sắc.”

Nhưng các tổ chức như thế chẳng hạn như tổ chức Những Người Theo Đảng Dân Chủ Latinx Trẻ Tuổi của Sacramento vẫn sử dụng thuật ngữ này, việc này không thể tránh khỏi làm tổn thương những người ủng hộ Đảng Dân Chủ nói chung.

Ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở California

Ảnh hưởng của những thay đổi này trong các quan điểm của người Mỹ Latinh vẫn còn phải chờ xem. “Cuộc thăm dò” duy nhất có giá trị là cuộc thăm dò diễn ra vào ngày bầu cử.

Thử thách đầu tiên sẽ diễn ra trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 07/06. Bởi vì tiểu bang có cơ chế Hai ứng viên Hàng đầu (Top Two system), nên chúng ta sẽ xem liệu Đảng Cộng Hòa có làm tốt hơn những gì mà họ đã làm trong năm 2018 hay không. Năm đó Đảng Cộng Hòa đã thể hiện rất kém, hai thành viên Đảng Dân Chủ cuối cùng đã đứng hàng đầu cho vị trí thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, phó thống đốc, và quản lý chương trình giảng dạy công (bề ngoài là người phi đảng phái). Nếu có đủ người Mỹ Latinh chuyển sang ủng hộ Đảng Cộng Hòa vào tháng Sáu [năm nay] để bảo đảm các cử tri ít nhất có sự lựa chọn giữa hai đảng vào tháng 11, thì đây sẽ là một sự thay đổi lớn.

Thượng nghị sĩ Alex Padilla sẽ cân nhắc tái tranh cử, cùng với tất cả các các quan chức của tiểu bang, bắt đầu với cuộc vận động tái tranh cử của Thống đốc Gavin Newsom.

Kế đến, như tôi đã lưu ý trong bài viết trước của mình, do các phương án phân chia lại khu vực bầu cử mới, sẽ rất khó khăn cho Đảng Cộng Hòa để giữ được 11 ghế của họ tại Hạ viện tiểu bang California. Nếu họ có thể giữ được các ghế này, hay thậm chí còn được thêm một vài ghế nữa, thì có lẽ người Mỹ Latinh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi này.

Đây là lý do tại sao chính trị lại rất thú vị. Các quân cờ trên bàn cờ 5D tiếp tục tự xoay chuyển vòng quanh.

Ông John Seiler là một nhà viết bình luận kỳ cựu của California. Ông đã viết các bài xã luận cho nhật báo Orange County Register trong gần 30 năm. Ông là một cựu binh của Lục quân Hoa Kỳ và là cựu tham vụ báo chí của Thượng nghị sĩ Tiểu bang California John Moorlach. Ông viết blog tại johnseiler.substack.com

Doanh Doanh biên dịch

Related posts