Kiểm duyệt ở Trung Quốc và 5 quốc gia khác gây tổn hại cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Frank Yue

Một người đàn ông sử dụng máy điện toán xách tay tại văn phòng Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc, ở Bắc Kinh, vào ngày 16/04/2014. (Ảnh: Wang Zhao/AFP/Getty Images)

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã công bố một phần cuộc điều tra về hoạt động kiểm duyệt của sáu quốc gia ngoại quốc ảnh hưởng đến các công ty Mỹ, trong đó tập trung vào Trung Quốc. Hai thượng nghị sĩ đã thúc giục Hoa Kỳ chống lại bằng các công cụ thương mại.

Hôm 27/01, USITC đã công bố báo cáo đầu tiên của cuộc điều tra này (pdf), chỉ trích Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Ấn Độ, và Indonesia là những nơi kiểm duyệt tràn lan nhất. Báo cáo dài 240 trang nêu chi tiết các chính sách và thông lệ mà các công ty Hoa Kỳ coi là cản trở đối với hoạt động thương mại và đầu tư.

Không giống như cách giải quyết với các quốc gia khác, báo cáo này dành một chương riêng để khám phá vai trò của chế độ cộng sản Trung Quốc trong các hành vi sai trái.

“Trong các chỉ số liên quan đến việc kiểm duyệt được sử dụng trong báo cáo này, Trung Quốc luôn được đánh giá là có một trong những cấp độ kiểm duyệt cao nhất, trên tất cả các lĩnh vực,” báo cáo này cho biết.

Báo cáo cho hay Bắc Kinh sử dụng kết hợp các công cụ kỹ thuật và phi kỹ thuật để kiểm soát thông tin và tính phù hợp với nghị trình chính trị của mình, bao gồm chặn trang web, lọc từ khóa, và điều chỉnh.

Báo cáo đặc biệt đề cập đến Đại Tường lửa của Trung Quốc, vốn “cho phép chính quyền duy trì quyền kiểm soát đối với cửa ngõ truy cập vào Internet toàn cầu của quốc gia này”. Tường lửa này đã chặn hầu hết các nền tảng và dịch vụ truyền thông xã hội và mạng xã hội của Hoa Kỳ và quốc tế cũng như các hãng thông tấn ngoại quốc.

Trong 5 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã đưa 4 đạo luật đi vào hiệu lực nhằm thắt chặt luồng thông tin. Các luật này bao gồm Luật An ninh Mạng (2017), Quy định về Quản trị Hệ sinh thái Nội dung Thông tin Trực tuyến (2020), Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông (2020), và Luật An ninh Dữ liệu (2021).

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon) đã lưu ý tại một cuộc họp báo rằng không phải ngẫu nhiên mà cùng một luật “đè bẹp tự do ngôn luận” ở Trung Quốc cũng đồng thời ngăn cản các công ty truyền thông và công nghệ Mỹ cạnh tranh công bằng tại quốc gia đông dân nhất trên trái đất này. Ông bày tỏ mối lo ngại về Đại Tường lửa của Trung Quốc.

Ông Wyden nói: “Nếu Hoa Kỳ muốn cạnh tranh trong nền kinh tế của tương lai và bảo đảm Internet miễn phí và cởi mở cho mọi người trên khắp thế giới, thì chính phủ của chúng ta cần phải nghiêm túc trong việc chống lại sự kiểm duyệt độc đoán.”

Thượng nghị sĩ Mike Crapo (Cộng Hòa-Idaho) đã nhấn mạnh sự không thể tách rời giữa thương mại tự do và các giá trị của Mỹ.

“Thương mại tự do và tự do đi đôi với nhau – đó là lý do tại sao người Mỹ rất thành công trên thị trường toàn cầu,” ông Crapo nói. “Phim ảnh, âm nhạc, văn học, báo chí, và nền tảng kỹ thuật số của Mỹ là những biểu tượng toàn cầu vì quyền tự do ngôn luận được bảo đảm bởi Hiến pháp Hoa Kỳ và các luật thi hành quyền đó. Các chính phủ đàn áp kiểm duyệt chúng ta bởi vì họ biết hoạt động thương mại của chúng ta bao hàm các giá trị của chúng ta.”

Ông Crapo cho biết thêm, Hoa Kỳ phải chuyển sang một vai trò tích cực hơn trong việc đẩy lùi sự kiểm duyệt của Trung Quốc và ngăn chặn sự xuất hiện của hành vi này ở các thị trường khác, dù ở bất cứ nơi đâu.

Ông Frank Yue là một ký giả tại Canada của The Epoch Times, chuyên đưa tin về các vấn đề Trung Quốc. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Ngoại Ngữ Thiên Tân, Trung Quốc.

An Nhiên biên dịch

Related posts