Tin tức thế giới trưa thứ Sáu

Cổ phiếu công ty Facebook giảm kỷ lục

Hôm thứ Năm 3/2, giá cổ phiếu Meta đã giảm đến 27%, khiến công ty này bốc hơi 230 tỷ USD (khoảng 322 tỉ Úc kim) – mức chưa từng có tại Wall Street hay Thung lũng Silicon.

Giá cổ phiếu Meta lao dốc ngay sau thông tin mức tăng trưởng người dùng của Facebook dường như đã đạt đỉnh khi mạng xã hội này không có thêm người dùng hàng tháng trong quý IV so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng người dùng hàng ngày cũng giảm nhẹ so với quý trước đó.

Sự mất giá cổ phiếu của Meta đã khiến nhà đầu tư đặt ra một câu hỏi mà trước đây dường như không thể tưởng tượng được là những ngày tươi đẹp đã qua với Facebook – một trong những cổ phiếu công nghệ được nắm giữ rộng rãi nhất thế giới.

Dự báo doanh thu quý I/2022 cũng khiến phố Wall thất vọng. Tài sản cá nhân của CEO Mark Zuckerberg có khả năng giảm khoảng 24 tỷ USD. Ông thừa nhận rằng Meta đang phải đối mặt với sự cạnh tranh nghiêm trọng về thời gian sử dụng và sự chú ý của người dùng, đặc biệt là từ ứng dụng TikTok.

Facebook đổi tên công ty mẹ thành Meta năm ngoái để gắn với định hướng phát triển trong tương lai. Mã chứng khoán của công ty này cũng sẽ được đổi thành Meta trong nửa đầu năm nay.

Ngoài vấn đề với các đối thủ cạnh tranh, Facebook cũng gặp khó về các quy định pháp lý. Gã khổng lồ này cho biết đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm những thay đổi về quyền riêng tư với iOS của Apple và những thách thức kinh tế vĩ mô.

Họ đổ lỗi cho sự tăng trưởng thấp hơn mong đợi một phần là do lạm phát và các vấn đề chuỗi cung ứng đang ảnh hưởng đến các nhà quảng cáo. Ngoài ra, còn có sự chuyển hướng sang các sản phẩm không tạo ra nhiều doanh thu như nguồn cung cấp tin tức cốt lõi của nó, ví dụ mọi người đang dành nhiều thời gian hơn cho các video Reels.

Zuckerberg cho biết Reels đang tăng trưởng nhanh nhưng khả năng kiếm tiền còn chậm. Ông kêu gọi nhà đầu tư kiên nhẫn khi sản phẩm này đang phát triển.

Ngoài ra Facebook còn bị quá nhiều scandal trong thời gian gần đây, tai tiếng nhất là vụ bán hàng triệu thông tin cá nhân người dùng Facebook cho công ty Cambridge Analytica và Facebook đã bị phạt số tiền lên đến 5 tỉ USD vào năm 2018 và còn vụ tại tiếng khác đã làm cho công ty của ông Mark Zuckerberg bị mất uy tín rất nhiều trong những năm gần đây.

Công ty Trung Quốc giới thiệu mẫu máy bay đi từ Bắc Kinh đến New York chỉ trong… 1 giờ

Phan Anh

Công ty Space Transportation (Trung Quốc) mới đây đã tuyên bố rằng hãng này đang triển khai mẫu máy bay mới, trong đó có thể cất cánh, hạ cánh thẳng đứng và di chuyển từ Bắc Kinh đến New York (Mỹ) chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Theo đó, sản phẩm mới này dự kiến sẵn sàng đi vào hoạt động từ năm 2030.
sinh non trên máy bay

Cụ thể, Space Transportation tuyên bố với truyền thông Trung Quốc rằng công ty này đang phát triển “một rocket có cánh” dành cho vận chuyển tốc độ cao, trong đó thân máy bay được gắn cánh trang bị tên lửa.

Theo dự kiến, phương tiện này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn so với việc sử dụng rocket chở theo vệ tinh và có tốc độ nhanh hơn máy bay truyền thống.

Công ty Space Transportation cho biết rằng máy bay mới sẽ cất cánh thẳng đứng, tự tách ra khỏi cánh có tên lửa, tiếp tục hành trình sẽ hạ cánh thẳng đứng trên 3 chân. Ngoài ra, phần cánh và động cơ phụ trợ sẽ trở về bãi phóng. Space Transportation được thành lập năm 2018 và vào tháng 8/2021, công ty Trung Quốc này tuyên bố đã huy động vốn được 46 triệu USD cho kế hoạch máy bay siêu thanh.

Bên cạnh đó, Space Transportation cũng tiết lộ thêm rằng các cuộc thử nghiệm tăng cường sẽ được tiến hành vào năm 2023 và cuộc thử nghiệm mẫu máy bay mới với phi hành đoàn sẽ sẵn sàng được triển khai từ năm 2030.

Ấn Độ tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022

Các nhà ngoại giao Ấn độ sẽ tẩy chay lễ khai mạc và bế mặc Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022. Động thái này được New Delhi đưa ra sau khi Bắc Kinh lựa chọn một người rước đuốc trước đây đã từng chiến đấu tại khu vực tranh chấp giữa hai nước.

Theo RT, Bộ Sự vụ Đối ngoại Ấn Độ hôm thứ Năm (3/2) đã xác nhận về động thái tẩy chay nêu trên. Cơ quan này cho biết New Delhi “lấy làm tiếc” khi Bắc Kinh “lựa chọn chính trị hóa Olympic”.

Phát ngôn viên Arindam Bagchi của Bộ Sự vụ Đối ngoại Ấn Độ tuyên bố: “Phái đoàn [quan chức ngoại giao] Ấn Độ sẽ không tham dự lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh”.

Căng thẳng ngoại giao Ấn Độ – Trung Quốc leo thang từ hôm thứ Tư (2/2) sau khi Qi Fabao, binh lính thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đã được Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2022 chọn tham gia vào màn rước đuốc truyền thống trong lễ khai mạc.

Qi Fabao là sĩ quan chỉ huy một trung đoàn của PLA và từng tham gia trực tiếp vào cuộc đụng độ vũ trang Ấn Độ – Trung Quốc tại Thung lũng Galwan, khu vực Ladakh.

Hoàn cầu Thời báo, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gọi Qi Fabao là “anh hùng” khi anh này được chọn là một trong 1.200 thành viên tham gia lễ rước đuốc khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Hồi tháng 12/2021, Qi Fabao tuyên bố trên Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (CCTV) rằng anh “sẵn sàng quay lại mặt trận và tiếp tục chiến đấu” bất chấp trước đó đã bị chấn thương nặng ở đầu.

Sau khi Bộ Sự vụ Đối ngoại Ấn Độ loan báo tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022, CEO Shashi Shekhar Vempati Đài Truyền hình Doordarshan, phủ sóng toàn Ấn Độ, đã viết trên Twitter cho biết họ sẽ không tường thuật cả phiên khai mạc và bế mạc Thế vận hội Mùa Đông diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại Thế vận hội lần này, Ấn Độ cũng chỉ cử duy nhất vận động viên trượt tuyết Arif Khan tham gia tranh tài.

Xuân Thành (Theo RT)

Related posts