Vương Hách: Hỗ trợ Lithuania, Mỹ, EU và Úc đang chung tay chống lại ĐCSTQ tại WTO

An Liên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Từ video của Youtube/Guardian News).

Chuyên gia Vương Hách trong một bài viết đăng trên Epoch Times ngày 31/1 đã đưa ra bình luận về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công mới. Ở lần này, một liên minh mạnh mẽ có thể sẽ khiến tổ chức cầm quyền ở Trung Quốc chịu nhiều thiệt hại.

Dưới đây là phần lược dịch nội dung bài viết của chuyên gia Vương.

Vào ngày 27/1, Liên minh Châu Âu (EU) cuối cùng đã thể hiện sự đoàn kết của mình với Litva (Lithuania) bằng cách đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chống lại các hành vi thương mại “phân biệt đối xử” của Trung Quốc.

EU cáo buộc Bắc Kinh đang cố gắng phá hoại thị trường chung của 27 nước thành viên khối. Ủy ban Châu Âu đã dành vài tuần qua để thu thập bằng chứng về các hạn chế kinh tế và thương mại của ĐCSTQ, bao gồm việc hải quan Trung Quốc từ chối thông quan hàng hóa Litva, từ chối chấp thuận đơn nhập khẩu từ Litva và gây áp lực lên các công ty EU khác, loại bỏ các sản phẩm của Litva khỏi chuỗi cung ứng của họ khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cùng ngày, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết sẽ đề nghị tham gia các cuộc thảo luận này của WTO.

Vào ngày 29/1, Úc, nước cũng chịu ép buộc về kinh tế từ ĐCSTQ, cũng yêu cầu tham gia các cuộc thảo luận này. Bộ trưởng Thương mại Úc, Dan Tehan đã đưa ra một tuyên bố cho biết, “Úc có lợi ích đáng kể trong tranh chấp giữa EU với Trung Quốc về các hoạt động thương mại phân biệt đối xử với Litva”.

Như vậy, vào đầu năm 2022, Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và ĐCSTQ đã xây dựng một liên minh chống chính phủ Trung Quốc trong WTO.

Việc khởi kiện ĐCSTQ tại WTO và việc hoãn Hiệp định Đầu tư Toàn diện EU-Trung Quốc (tháng 5/2021), cho thấy các nước thành viên EU đang gia tăng cường độ các hành động thống nhất của họ chống lại ĐCSTQ.

ĐCSTQ đã sử dụng các mối quan hệ kinh tế và thương mại như một “vũ khí” để chống lại Litva đã khiến EU nhận thức được những điểm yếu của mình và trực tiếp đẩy nhanh quá trình lập pháp để bảo vệ Liên minh và các Quốc gia thành viên khỏi bị cưỡng bức kinh tế của các nước thứ ba, thiết lập một “công cụ và khuôn khổ phối hợp” để chống lại sự cưỡng bức kinh tế.

Việc ĐCSTQ cưỡng bức kinh tế Litva cũng có tác động sâu rộng: các công ty EU sẽ tìm cách giảm sự phụ thuộc vào thị trường và nguồn cung Trung Quốc, đồng thời các nước cũng sẽ tích cực lên kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Úc đã tham gia vụ kiện của EU đối với Trung Quốc lên WTO vì Úc phản đối việc sử dụng các biện pháp cưỡng bức kinh tế và các hành vi thương mại phân biệt đối xử và hạn chế làm suy yếu hệ thống thương mại quốc tế dựa trên quy tắc và gây thiệt hại kinh tế. Tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Úc, Tehan nêu rõ “Chúng tôi cam kết duy trì và hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương với cốt lõi là WTO. Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO được thiết kế để giúp các thành viên giải quyết những khác biệt của họ một cách tôn trọng”.

Trên thực tế, kể từ năm 2020, do Úc đi đầu trong việc đề xuất một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của dịch bệnh, ĐCSTQ đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt, ảnh hưởng đến lúa mạch, than, quặng đồng, bông, cỏ khô, gỗ, tôm hùm, đường, rượu vang, thịt bò, trái cây họ cam quýt, ngũ cốc, nho, các sản phẩm trị giá hàng tỷ đô la như sữa và sữa công thức dành cho trẻ em của Úc trong nỗ lực “khiến nước Úc phải quỳ gối”. Kurt Campbell, điều phối viên Ấn Độ – Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 rằng nước này giống như tiến hành “một cuộc chiến kinh tế” với Úc. Quan hệ Trung Quốc-Úc đã rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Phong trào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của quặng sắt, than đá và các mặt hàng khác của Úc đối với nền kinh tế Trung Quốc và các yếu tố khác, hành động cưỡng bức kinh tế của ĐCSTQ đã gặp phải một bức tường.

Việc cưỡng bức kinh tế của ĐCSTQ vi phạm các nguyên tắc của WTO. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, Úc chính thức khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới chống lại quyết định của ĐCSTQ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp lên tới 80% đối với lúa mạch xuất khẩu từ Úc sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ĐCSTQ luôn giỏi việc làm vẩn đục vùng biển, và vào ngày 24/6/2021, ĐCSTQ cũng đã kiện Úc lên WTO về các biện pháp “đảo ngược kép” được thực hiện đối với bánh xe lửa, tháp gió, bồn rửa bằng thép không gỉ, v.v. nhập khẩu từ Trung Quốc. Giờ đây, EU đang kiện ĐCSTQ ra WTO, đây là cơ hội tốt để Úc vạch mặt ĐCSTQ.

Truy tố ĐCSTQ tại WTO có nghĩa là thế giới tự do đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến toàn cầu về việc ĐCSTQ sử dụng cưỡng bức kinh tế để thúc đẩy các mục tiêu chính trị của mình

Chính quyền Biden đã thúc đẩy quan hệ Mỹ-Đài Loan và chống lại các hành động khiêu khích quân sự của ĐCSTQ. Đối với Litva, đó đương nhiên là một chỗ dựa vững chắc. Vào ngày EU tuyên bố sẽ kiện ĐCSTQ tại WTO, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tham gia các cuộc đàm phán liên quan của WTO, và thông báo vào ngày hôm sau rằng Thứ trưởng Ngoại giao Fernandez sẽ sớm đến thăm Litva để thảo luận về một biên bản ghi nhớ trị giá 600 triệu USD để mở rộng cơ hội cho các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ và người mua Litva trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, dịch vụ kinh doanh và các doanh nghiệp năng lượng tái tạo.

Nếu Úc kiện ĐCSTQ lên WTO để chứng tỏ rằng họ sẽ không chịu khuất phục trước sức ép của Bắc Kinh, thì sự gia nhập của Mỹ có nghĩa là mở ra một mặt trận mới, tức là một biện pháp đối phó toàn diện chống lại nỗ lực của ĐCSTQ trong việc sử dụng áp lực kinh tế để thúc đẩy các mục tiêu chính trị của mình cũng đồng nghĩa với việc toàn cầu hóa “cạnh tranh chiến lược cực đoan” giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Ban đầu, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tham gia vào một cuộc cạnh tranh gay gắt về vấn đề cải cách WTO. Giờ đây, liên quan đến vấn đề cưỡng bức kinh tế đối với Litva, Hoa Kỳ cùng với Liên minh Châu Âu và Úc có thể vạch trần một cách triệt để những lời dối trá của ĐCSTQ, rằng nó luôn tuân thủ các quy định của WTO trên sân khấu, do đó giải quyết một số trở ngại đối với cải cách WTO.

Ngày nay, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, quốc gia buôn bán hàng hóa lớn nhất và thu hút vốn nước ngoài lớn nhất, và ĐCSTQ đang lợi dụng điều này để bắt nạt và lôi kéo thế giới. Hoàn toàn không có lời bào chữa nào cho điều này. Franklin Roosevelt nói trong “Fireside Chat: The Great Armoury of Democracy” ngày 29 tháng 12 năm 1940 rằng :”Không ai có thể thuần hóa một con hổ thành một con mèo con bằng cách vuốt ve nó”. Câu nói này có thể áp dụng cho trường hợp Trung Quốc.

Related posts