Ông George Soros vạch ra những nguy cơ do sự độc tài của ĐCSTQ đặt ra vào năm 2022

Ông George Soros, người sáng lập và chủ tịch của Open Society Foundations, đến dự một cuộc họp tại Brussels, Bỉ, hôm 27/04/2017. (Ảnh: Olivier Hoslet/AFP/Getty Images)

Hôm 31/01, tại một sự kiện trực tuyến do Viện Hoover, một tổ chức nghiên cứu chính sách, tỷ phú tài chính George Soros cho biết, năm 2022 sẽ là một bước ngoặt mà phần lớn thế giới sẽ xoay chuyển mạnh mẽ theo hướng độc đoán và đàn áp hoặc cởi mở, và các sự kiện ở Trung Quốc sẽ đóng một vai trò quyết định.

Ông Soros, 91 tuổi, nói: “Năm 2022 sẽ là một năm quan trọng trong lịch sử thế giới. Trong một vài ngày tới, Trung Quốc, nơi có sự độc tài của ĐCSTQ là quyền lực nhất, sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa đông, và giống như Đức vào năm 1936, họ sẽ cố gắng sử dụng cảnh tượng này để ghi một chiến thắng tuyên truyền cho hệ thống kiểm soát nhà nước của mình.”

Ông Soros nói, cùng với các cuộc tranh cử chính trị khác như cuộc bầu cử ở Pháp và cuộc bầu cử ở Hungary vào tháng Tư/2020 và cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ vào tháng 11/2020, Đại hội Đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào tháng Mười năm 2022 – cuộc họp Đảng rất quan trọng diễn ra 2 lần một thập kỷ – khiến năm 2022 trở thành một năm có ít điểm song trùng trong lịch sử.

Nhưng ông đã phân biệt rõ ràng giữa đại hội của ĐCSTQ và các cuộc bầu cử trong các xã hội cởi mở với tính chính danh dân chủ. Không giống như các cuộc bầu cử ở Pháp, Hungary, hoặc Hoa Kỳ, kết quả của đại hội ĐCSTQ được coi là hình thức. Ông Tập Cận Bình được nhiều người cho là sẽ đạt được nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách là lãnh đạo ĐCSTQ thông qua các biện pháp cưỡng bức, mạnh tay.

Tầm quan trọng không thể cao hơn khi căng thẳng giữa ĐCSTQ và Đài Loan ngày càng gia tăng theo chiều hướng của một cuộc đối đầu quân sự. Ông Soros nhấn mạnh, lý do khiến cuộc khủng hoảng địa chính trị này khác với một cuộc khủng hoảng đang chiếm ưu thế trên các dòng tiêu đề hiện nay—những thiết kế của ông Vladimir Putin về Ukraine— một phần liên quan đến phản ứng của Tổng thống Joe Biden đối với những cuộc khủng hoảng tương ứng này.

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có bài diễn thuyết trong Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Các quốc gia Ả Rập tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 10/07/2018. Trung Quốc sẽ cung cấp cho các quốc gia Ả Rập 20 tỷ USD vốn vay để phát triển kinh tế, khi Bắc Kinh tìm cách xây dựng ảnh hưởng của mình ở Trung Đông và Phi Châu. (Ảnh: Wang Zhao/AFP/Getty Images)

Ông Soros nói: “Ông Biden nói chung đã theo đuổi các chính sách đúng đắn. Ông ấy đã nói với ông Putin rằng Nga sẽ phải trả giá đắt nếu xâm lược Ukraine, nhưng Mỹ sẽ không tham chiến.”

Ông Soros nói, ngược lại, ông Biden đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới ông Tập rằng việc sử dụng vũ lực quân sự chống lại Đài Loan sẽ chống lại một liên minh các quốc gia thân Đài Loan bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, cùng với một số các quốc gia tiềm năng chưa hoàn toàn cam kết như Hàn Quốc và Phillipnes. Ông Soros cảnh báo, nhưng dàn quân phòng thủ đáng gờm này không làm giảm bớt sức nặng của cuộc khủng hoảng vì ông Tập đã tuyên bố sẵn sàng khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết.

Ông Soros nói: “Ông ấy đang dành nguồn lực to lớn cho các loại vũ khí. Ông đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi giới thiệu một tên lửa siêu thanh. Mỹ không có gì có thể so sánh được.”

Sự quyết liệt của ông Tập trên trường toàn cầu tự nó sẽ đủ để biến năm 2022 trở thành một năm không giống bất kỳ năm nào. Ông Soros lưu ý rằng bổ sung cho lập trường chính sách đối ngoại này là một cách tiếp cận độc tài của ĐCSTQ ở trong nước đã làm tăng sự hủy bỏ những cải tổ thị trường dự kiến ​​mà các lãnh đạo ĐCSTQ đã đưa ra. Ông nói thêm: Cải cách kinh tế do lãnh đạo lúc bấy giờ là ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào những năm 1980 đã mời gọi người ngoại quốc đầu tư vào Trung Quốc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vốn đã lan sang thời kỳ cầm quyền của nhà lãnh đạo hiện nay.

Trái ngược với người tiền nhiệm của mình, ông Tập Cận Bình đã đưa các công ty nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước một cách vững chắc, nghiêng về phía các doanh nghiệp nhà nước (SOEs) thay vì các công ty tư nhân, và thường theo đuổi cái mà ông Soros gọi là “kiểm soát toàn bộ.”

Ông Soros tuyên bố: “Sự kiểm soát này đã gây ra những hậu quả tai hại. Trái ngược với ông Đặng, ông Tập Cận Bình là một người thực sự tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản. Marx và Lenin là thần tượng của ông ấy.”

Người dân Trung Quốc đã phải đối mặt với điều tồi tệ nhất trong cả hai thế giới dưới sự cai trị của ông Tập, vì chủ nghĩa độc tài của ĐCSTQ đã kìm hãm nhiều doanh nghiệp ngay cả khi những rắc rối trong lĩnh vực địa ốc đã tăng đến mức nguy hiểm dựa trên cái mà ông Soros gọi là mô hình không bền vững. Đó là một hệ thống dựa quá nhiều vào tín dụng, nơi mọi người hiện buộc phải bắt đầu trả tiền cho các căn hộ thậm chí chưa được xây dựng, và các nhà thầu phụ chưa được trả tiền thì đơn giản là ngừng làm việc.

Ông Matt Pottinger, một thành viên xuất sắc được thỉnh mời tại Viện Hoover và là phó cố vấn an ninh quốc gia trong chính phủ của ông Trump, cho biết ông đồng ý với ông Soros rằng ông Tập muốn kiểm soát hoàn toàn và không có khả năng nhượng bộ quyền lực một cách hòa bình. Ông Pottinger nói: “Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm mọi thứ có thể để giữ quyền lực suốt đời.”

Ông Michael Washburn là một ký giả tự do tại New York chuyên viết về các chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Ông có nền tảng về báo chí pháp lý và tài chính, đồng thời cũng viết về nghệ thuật và văn hóa. Ngoài ra, ông còn là người dẫn chương trình podcast hàng tuần Reading the Globe. Sách của ông bao gồm cuốn “Những câu chuyện đã mất gốc và những câu chuyện khác,” “Khi chúng ta trưởng thành”, và “Người lạ, người lạ”.

Bình Hòa biên dịch

Related posts