Tin Việt Nam sáng Chủ Nhật: Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng của Anh và Canada dù bị VN cầm tù

Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng của Anh và Canada dù bị VN cầm tù

Anh và Canada trao giải thưởng Tự do Truyền thông 2022 cho Phạm Đoan Trang

Tôi xin chúc mừng bà Phạm Đoan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam.

Quốc vụ khanh Anh Lord Ahmad

Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc buộc chính quyền phải giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly

Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Phạm Đoan Trang cũng là người phát ngôn của NXB Tự do cùng các ấn phẩm do NXB Tự Do phát hành.
Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Phạm Đoan Trang cũng là người phát ngôn của NXB Tự do cùng các ấn phẩm do NXB Tự Do phát hành

Canada và Anh trao giải Tự do Truyền thông (Media Freedom 2022) của hai nước cho nhà báo Việt Nam hiện bị tù, bà Phạm Đoan Trang.

Thông báo được Bộ trưởng Canada Melanie Joly và Quốc vụ khanh Anh Lord Ahmad, người cũng là đại diện thủ tướng Anh, nêu ra tại Hội nghị Tự do Báo chí ở Tallinn, Estonia chiều 10/02/2022, theo tin trên trang của Bộ Ngoại giao Anh.

Đích thân Bộ trưởng phụ trách Nam Á và Khối Thịnh vượng chung của Anh, cùng đặc phái viên của Thủ tướng Anh xướng tên bà Phạm Đoan Trang:

“Nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp thế giới, và những nhà báo soi rọi vào những góc tối đó đang phải trả giá đắt.

Sự thật luôn đáng để theo đuổi và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập Giải thưởng Tự do Truyền thông. Giải thưởng này ghi nhận công lao các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông.

Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng Giải thưởng Tự do Truyền thông năm nay là Phạm Đoan Trang. Tôi xin chúc mừng Phạm Đoan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam từng đoạt nhiều giải thưởng.”

Trang tin Bộ Ngoại giao Anh viết: “Bà Trang được biết đến với những cuốn sách về dân chủ và những bài báo viết về xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến ​​ở Việt Nam. Là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền, bà Trang đã viết về các vấn đề môi trường quan trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã trao Giải Tự do Báo chí cho bà Trang năm 2019, để ghi nhận công lao này.”

Vào tháng 12 năm 2021, bà Trang bị kết án 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước”. Bà ấy đã chịu cảnh tù đày 434 ngày trước khi bị kết án.

Mélanie Joly, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada phát biểu:

“Các nhà báo đóng một vai trò thiết yếu trong bất kỳ nền dân chủ nào bằng cách soi rọi các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc khiến những người cầm quyền phải có trách nhiệm giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới.”

Trước đó, 19/1/2022, tại Genève, Thụy Sĩ, ban tổ chức giải thưởng nhân quyền Martin Ennals cũng xướng tên bà Phạm Đoan Trang, là một trong ba khôi nguyên của giải Martin Ennals năm 2022, hay còn gọi là “Giải Nobel Nhân quyền”. Ban tổ chức mô tả bà Trang là “một nhà báo, biên tập viên và là nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nơi mà Đảng Cộng sản hầu như không chừa không gian nào cho các tiếng nói đối lập phát triển”.

Bà Trang từng được nhận Giải thưởng Homo Homini 2018 từ tổ chức nhân quyền People In Need có trụ sở tại Séc.

Bà cũng nhận Giải thưởng Tự do Báo chí năm 2019 của Phóng viên Không Biên giới với hạng mục “Ảnh hưởng”.

Bà Phạm Đoan Trang từng đoạt giải thưởng Tự do Báo chí, hạng mục Ảnh hưởng, của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, năm 2019

Phạm Đoan Trang là ai?

Nhà báo Đoan Trang, năm nay 43 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; từng tốt nghiệp Trường Hà Nội- Amsterdam và Đại học Ngoại thương Hà Nội và làm phóng viên Báo Điện tử Vnexpress, nhân viên Công ty quảng cáo HAKI, Công ty Truyền hình kỹ thuật số VTC, cộng tác viên Báo Vietnamnet và Phóng viên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Sau một thời gian viết báo, bà Trang dần trở thành blogger bất đồng chính kiến nổi tiếng. Bà viết nhiều sách gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực.

Bà Trang cũng là người đồng sáng lập blog Luật Khoa Tạp Chí, nơi cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý để giúp người dân Việt Nam bảo vệ quyền của mình.

Bà bị bắt ngày 6/10/2020 tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.

Tối 14/12/2021, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bà Phạm Thị Đoan Trang (43 tuổi) 9 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự 1999.

Nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang (giữa) trong một lần gặp gỡ các chính khách quốc tế
Nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang (giữa) trong một lần gặp gỡ các chính khách quốc tế

Sau phiên tòa, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), ra thông cáo nói:

“Thật phẫn nộ khi Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù chỉ vì chỉ bày tỏ quan điểm và bảo vệ niềm tin của mình.”

“Việc bỏ tù một nhà cải cách tận tụy với mục đích thúc đẩy nhân quyền, quản trị tốt và công lý là một bản cáo trạng nhức nhối.”

Trước đó, năm 2019, khi bà Trang nhận giải thưởng của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, báo Công an Nhân dân viết:

“Tổ chức Phóng viên không biên giới lại giở chiêu trò trao giải Tự do báo chí, hạng mục ‘Ảnh hưởng’ cho Phạm Đoan Trang, đối tượng từng có nhiều hành động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam.

Nguồn: BBC Tiếng Việt

Hơn 27,000 ca nhiễm mới, số F0 cộng đồng tăng hơn 10,000 ca

Việt Nam ngày 12/2 số ca nhiễm mới tiếp tục tăng với hơn 27,000 ca, trong đó số F0 cộng đồng tăng hơn 10,000 ca so với ngày 11/2. (Ảnh minh họa: Sở Y tế Hà Nội)

Tối 12/2, Bộ Y tế thông báo về 27,311 ca nhiễm mới gồm 9 ca nhập cảnh và 27,302 ca ghi nhận tại 60 tỉnh/thành, trong đó có 19,217 ca nhiễm cộng đồng (tăng 10,449 ca so với ngày 11/2).

Hôm nay có 20 tỉnh trên 500 ca gồm: Hà Nội (2,981), Nam Định (1,842), Hải Dương (1,681), Nghệ An (1,550), Hải Phòng (1,394), Thái Nguyên (978), Ninh Bình (951), Đà Nẵng (940), Vĩnh Phúc (931), Hòa Bình (884), Phú Thọ (811), Thanh Hóa (797), Bắc Ninh (745), Quảng Ninh (659), Phú Yên (569), Quảng Bình (567), Lạng Sơn (558), Quảng Nam (553), Gia Lai (525), Bắc Giang (520).

Ngày 12/2, Việt Nam có 6,270 bệnh nhân khỏi bệnh, 78 ca tử vong tại 25 tỉnh/thành, trong đó nhiều nhất là Hà Nội với 18 ca, nâng tổng số tử vong tại Việt Nam lên 38,402 trường hợp, chiếm 1.5% so với tổng số ca nhiễm.

Hiện số ca nặng đang điều trị là 2,649 ca, trong đó có 2,232 ca thở oxy, 417 ca thở máy và ECMO.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có hơn 2.484 triệu ca nhiễm, trong đó, riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là hơn 2.477 triệu ca. Hiện tổng có gần 2.219 triệu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.


Hà Nội gần 3,000 ca nhiễm, số F0 thở máy tiếp tục giảm

Tối 12/2, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 2,981 ca dương tính mới, trong đó có 808 ca cộng đồng, nâng tổng số F0 trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) đến nay lên 168,798 ca.

Số ca nhiễm trong ngày ghi nhận tại 30/30 quận, huyện, thị xã, trong đó nhiều nhất là Hoàng Mai (208), Chương Mỹ (197), Nam Từ Liêm (157), Gia Lâm (143), Hoài Đức (139).

Tính đến ngày 11/2, Hà Nội có 605 ca nặng và nguy kịch, giảm 0.7% so với trung bình một tuần trước. Trong đó, bệnh nhân thở máy giảm còn 86 trường hợp, một bệnh nhân lọc máu và một ca chạy ECMO.

Hà Nội không còn khu vực vùng cam và vùng đỏ. Số xã, phường vùng xanh chiếm gần 93% (536 đơn vị), còn lại 7% là vùng vàn (43 đơn vị). Hiện đa số các hoạt động tại thành phố đã được mở lại; chỉ còn vũ trường, karaoke, massage, quán bar… chưa được hoạt động.


Trung Quốc tăng kiểm dịch nông sản Việt

Sở Công thương Lào Cai vừa gửi công văn đến Sở Công thương các tỉnh, thành, các đơn vị liên quan đề nghị chủ động việc kiểm soát, phòng dịch với hàng hóa nông sản xuất cảng.

Theo Công văn, đơn vị này cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã xét nghiệm trên phương tiện và hàng hóa nông sản gồm thanh long, tinh bột sắn,… phát hiện các trường hợp dương tính với COVID-19.

Theo thông báo từ phía Trung Quốc, nếu còn phát hiện trường hợp dương tính mới sẽ áp dụng biện pháp quản lý khống chế tạm thời với hàng hóa thực phẩm đông lạnh và trái cây, đặc biệt là quả thanh long.

Trước đó từ giữa tháng 7/2021, nhập cảng trái cây tươi của Việt Nam qua cửa Kim Thành – Hà Khẩu đã bị tạm dừng với lý do phát hiện COVID-19 trên bao bì và thùng xe thanh long.

Việc dừng này khiến kim ngạch xuất nhập qua Lào Cai năm 2021 giảm mạnh, riêng lượng thanh long giảm tới 40% so với năm trước. Từ 12/1/2022, nước này mới cho nhập khẩu trái cây tươi trở lại tại cửa khẩu Kim Thành.


Lạng Sơn dừng nhận xe hoa quả lên cửa khẩu

Cũng liên quan đến việc xuất nhập, tại Lạng Sơn, hôm 12/2, Sở Công Thương tỉnh thông báo dừng nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ để xuất sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 16/2 đến hết ngày 25/2.

Hiện do các biện pháp phòng dịch từ Trung Quốc rất nghiêm ngặt, 4 cửa khẩu là Hữu Nghị, Đồng Đăng, Chi Ma và Tân Thanh hiệu suất thông quan vẫn rất thấp, trung bình mỗi ngày chỉ xuất khoảng 70-90 xe.

Tính đến sáng 11/2, tổng xe hàng chờ xuất tại Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma tiếp tục tăng, với 1,646 xe, trong đó, 1,390 xe hoa quả tươi, chiếm gần 85% tổng số xe hàng chờ xuất.

Related posts