Đại sứ Nga: Mối đe dọa trừng phạt kinh tế của Biden ‘chả là gì đối với Nga’

Nguyên Hương

Tổng thống Biden nói với Tổng thống Putin rằng nếu tấn công Ukraine, Nga sẽ nhanh chóng phải trả giả “một cách nghiêm trọng” Ảnh: White House / AFP qua Getty Images

Một nhà ngoại giao Nga chế giễu tuyên bố của chính quyền Biden về các biện pháp trừng phạt  ‘rất tàn khốc’ đối với Nga nếu nước này xâm lược Ukraine.

Theo tờ New York Post, trong một cuộc phỏng vấn  với tờ báo Aftonbladet của Thụy Điển được công bố hôm thứ Bảy (12/2), Đại sứ Nga tại Thụy Điển Viktor Tatarintsev nói: “Xin lỗi nói tục, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ chả là “cứt khô” gì.

Ông Tatarinstsev nói: “Chúng tôi đã chịu rất nhiều lệnh trừng phạt, và theo đó, chúng đã có tác động tích cực đến nền kinh tế và nền nông nghiệp của chúng tôi”.

“Chúng tôi tự cung tự cấp hơn và đã có thể tăng xuất khẩu. Chúng tôi không có phô mai Ý hay phô mai Thụy Sĩ, nhưng chúng tôi đã học cách làm ra những loại phô mai ngon của Nga bằng công thức của Ý và Thụy Sĩ”, ông nói.

Theo hãng thông tấn Tass của Nga cho biết, chủ đề của lệnh trừng phạt đã được giải quyết vào thứ Bảy khi ông Biden nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

“Trước đó, tưởng ông Joe Biden có thể đề cập đến các lệnh trừng phạt nghiêm khắc chống Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh Ukraine, nhưng ông ấy lại không nhấn mạnh vấn đề đó trong cuộc trò chuyện khá dài với nhà lãnh đạo Nga”, phụ tá Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết.

Ông Putin “trình bày chi tiết các phương pháp tiếp cận của Nga và giải thích lý do tại sao đã đến lúc phải giải quyết các vấn đề gây quan ngại cho nền an ninh quốc gia của Nga”, ông Ushakov tiếp tục.

Về phần mình, Nhà Trắng cho biết ông Biden nói với ông Putin rằng, “Hoa Kỳ cùng với các Đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ đáp trả một cách dứt khoát và Nga sẽ phải chịu tổn phí nhanh chóng và khắc nghiệt”.

The Western Journal đưa tin, trong một cuộc gọi từ nền tảng truyền thông hôm thứ Bảy, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói rằng “các cuộc thảo luận với EU, Vương quốc Anh, Canada, đồng minh và các đối tác để đảm bảo rằng chúng ta sẵn sàng áp đặt ngay các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc và kiểm soát xuất khẩu cũng đang đạt đến đỉnh điểm”.

Ông Robert Wilkie, Bộ trưởng Bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ từ năm 2018 đến tháng 1/2021 trong nội các của Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ, người trước đây từng là Thứ trưởng Bộ quốc phòng về nhân sự dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế chắc chắn sẽ thất bại, bất kể chính quyền nói rằng họ sẽ gây thiệt hại cho Nga đến mức độ nào, theo Fox News.

Ông Wilkie nói: “Rất nhiều cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế thực sự là một miếng bánh ngon cho TRung Quốc bởi vì Trung Quốc hiện là chủ ngân hàng của Nga. “Tập Cận Bình sẽ ủng hộ Putin nếu phương Tây đưa ra các lệnh trừng phạt”.

Ông nói: “Đó là mạng lưới an toàn mà ông Putin có thể đã không có cách đây 10, 15 năm và bây giờ là lúc Trung Quốc có lẽ hơn lúc nào hết có đủ khả năng để củng cố nhà nước Nga”.

Ông Wilkie giải thích rằng nếu Mỹ cố gắng làm tổn hại nền kinh tế Nga bằng cách chặn việc bán năng lượng cho các nước châu Âu, thì đơn giản là Nga sẽ bán nhiều năng lượng hơn cho Trung Quốc.

“Trung Quốc sẽ bắt đầu mua nhiều năng lượng hơn từ Nga”. Nếu Đức chặn đường ống NordStream 2 cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức, thì “Trung Quốc sẽ là giải pháp cho tình hình này – họ cần năng lượng ngang hàng nếu không muốn nói là nhiều hơn Châu Âu. Đó là cách tôi sẽ thấy điều đó diễn ra”, ông nói.

Điều rõ ràng là chiến tranh có thể gây ảnh hưởng kinh tế đối với người tiêu dùng Mỹ, theo Market Watch.

Nguyên Hương

Related posts