Hoa Kỳ công bố thặng dư ngân sách hàng tháng 119 tỷ USD khi mọi người quay trở lại làm việc

Naveen Athrappully

Biển hiệu được nhìn thấy tại trụ sở Bộ Ngân khố Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 29/08/2020. (Ảnh: Andrew Kelly / File Photo / Reuters)

Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố thặng dư ngân sách cho tháng 01/2022, lần đầu tiên trong hơn 2 năm, cho thấy một sự thay đổi đáng kể so với mức thâm hụt đã đăng ký trong cùng tháng năm 2021 khi thu ngân sách của chính phủ được cải thiện sau đại dịch.

Trong tháng 01/2022, một báo cáo từ Bộ Ngân khố cho thấy, Hoa Kỳ đã công bố thặng dư ngân sách 118.70 tỷ USD, tăng từ mức thâm hụt 162.83 tỷ USD được công bố vào tháng 01/2021. Trong những tháng đầu của đại dịch khi tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu đạt mức cao và triển vọng kinh tế dễ bị tổn thương, chính phủ đã thực hiện một số chương trình cứu trợ.

Các chương trình cứu trợ này dẫn đến việc Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt kỷ lục 3.1 ngàn tỷ USD hàng năm vào tháng 09/2020. Nhưng trong những tháng gần đây, các chương trình của chính phủ hỗ trợ người thất nghiệp đã ngừng lại và thu ngân sách của nhà nước được cải thiện khi nhiều người trở lại làm việc.

Đây là thặng dư ngân sách hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 09/2019 khi chính phủ công bố thặng dư 82.77 tỷ USD. Chính phủ đã công bố thâm hụt ngân sách trong 27 tháng qua. Thâm hụt lớn nhất trong thời gian này xảy ra vào tháng 06/2020 khi chính phủ báo cáo thâm hụt 864.07 tỷ USD. Con số tháng 01/2022 cũng là thặng dư lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2019 khi Hoa Thịnh Đốn công bố thặng dư 160.30 tỷ USD.

Trong 4 tháng đầu tiên của năm tài chính 2022, bắt đầu từ hôm 01/10, chính phủ đã phát sinh thâm hụt 256.00 tỷ USD, thấp hơn 65% so với mức thâm hụt 735.73 tỷ USD phát sinh trong cùng thời kỳ của năm tài chính trước đó.

Các khoản thu trong 4 tháng đầu tiên của năm tài chính 2022 đạt tổng cộng 1.52 ngàn tỷ USD, cao hơn 27.6% so với 1.19 ngàn tỷ USD được công bố trong 4 tháng đầu năm tài chính 2021. Chi tiêu cho giai đoạn này là 1.78 ngàn tỷ USD cho năm nay so với 1.92 ngàn tỷ USD năm 2021. Trong tháng 01/2022, các khoản thu và chi lần lượt đạt 465.08 tỷ USD và 346.38 tỷ USD.

Mặc dù công bố thặng dư vào tháng Giêng, nhưng lo lắng về thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ vẫn còn. Mức nợ cao của Hoa Kỳ làm tăng thêm những lo ngại về tài chính. Tính đến cuối tháng 1, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã lên tới 30 ngàn tỷ USD.

Ông Michael A. Peterson, giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Peterson vốn thúc đẩy việc giảm thâm hụt ngân sách, nói với NY Times: “Việc chạm mốc 30 ngàn tỷ USD rõ ràng là một cột mốc quan trọng trong quỹ đạo tài khóa nguy hiểm của chúng tôi. … Trong nhiều năm trước COVID, Hoa Kỳ có một đường lối tài khóa cấu trúc không bền vững vì các chương trình chúng tôi thiết kế không được tài trợ đủ từ doanh thu mà chúng tôi thu được.”

Vào tháng 12, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua giới hạn trần nợ của đất nước, nâng giới hạn vay thêm 2.5 ngàn tỷ USD. Điều này được cho là đủ để ngăn đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ ít nhất cho đến đầu năm 2023. Các nghĩa vụ nợ to lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tổng thống Biden để thông qua  đề nghị chi tiêu khí hậu và mạng lưới an toàn và trị giá 2 ngàn tỷ USD.

Naveen Athrappully là một ký giả tin tức đưa tin về các sự kiện kinh doanh và thế giới tại The Epoch Times.

Hòa Bình biên dịch

Related posts