Công ty Trung Quốc tặng bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho fan của Super Bowl

Eva Fu

Bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà đã sẵn sàng được phân phối bởi tổ chức bảo vệ môi trường GreenRoots và Chelsea Community Connections ở Chelsea, Massachusetts, hôm 17/12/2021. (Ảnh: Joseph Prezioso/AFP/Getty Images) COVID-19 & VACCINE

Một công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc đã giành được gói hợp đồng trị giá gần 2 tỷ USD với chính phủ Hoa Kỳ để cung cấp bộ kit tự xét nghiệm COVID-19. Công ty này đã tìm cách đẩy mạnh thương hiệu của mình qua hoạt động marketing tại Super Bowl (Giải Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ).

Từ ngày 05/02 đến ngày 12/02, iHealth Labs, một chi nhánh của nhà sản xuất thiết bị y tế Trung Quốc Andon Health có trụ sở tại California, đã tặng 120,000 bộ kit xét nghiệm cho khách tham quan tại một sự kiện trước Super Bowl tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles. Công ty này cho biết vào đêm thi đấu, họ sẽ chạy quảng cáo trên các bảng đèn LED và trong phần giới thiệu thương hiệu trên bảng video của sân vận động, trong thời gian nghỉ giữa hiệp.

Với những bộ kit này — một hộp màu cam tươi sáng với dòng chữ in sắc nét nhãn hiệu “made in China” — “người hâm mộ có thể tự xét nghiệm trước khi tập trung cùng nhau xem trận đấu lớn”, theo bản thông cáo báo chí của công ty này hôm thứ Hai.

Liên đoàn Bóng đá Quốc gia yêu cầu những người tham dự Super Bowl LVI từ 5 tuổi trở lên, được tổ chức tại Sân vận động SoFi của Los Angeles vào Chủ Nhật, cho xem thẻ chích ngừa hoặc đưa ra bằng chứng chứng minh họ không nhiễm virus, dưới hình thức xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi [tham  dự] trận đấu hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính trong vòng 24 giờ trước sự kiện.

kit xét nghiệm Super Bowl
Pháo hoa giấy đang rơi xuống sân sau chiến thắng của đội Rams tại Super Bowl LVI trong trận đấu giữa Los Angeles Rams và Cincinnati Bengals tại Sân vận động SoFi ở Inglewood, California, hôm 13/02/2022. (Ảnh: Valerie Macon/AFP/Getty Images)

Phụ thuộc vào bộ kit Trung Quốc

iHealth Labs đã nổi lên như một công ty giành được hợp đồng lớn trong nỗ lực phân phối 1 tỷ bộ kit xét nghiệm tại nhà miễn phí cho người Mỹ của chính phủ Tổng thống Biden.

Trong tháng trước, công ty này đã có được các hợp đồng liên bang trị giá 1.8 tỷ USD để cung cấp 354 triệu bộ kit như vậy, chiếm khoảng một phần ba tổng số bộ kit do Tòa Bạch Ốc khai triển. Ngoài hợp đồng này, họ cũng đã có được các đơn đặt hàng của các tiểu bang; hôm thứ Hai, công ty này cho biết họ cũng đang làm việc với 20 chính phủ tiểu bang và các tổ chức khác trong nỗ lực “làm cho việc xét nghiệm tại nhà trở nên dễ tiếp cận hơn”.

Hồ sơ của công ty Andon cho thấy, tổng hai đơn đặt hàng từ Sở Y tế tiểu bang New York và tiểu bang Massachusetts chỉ tính riêng trong tháng Mười Hai và tháng Một đã có giá trị ít nhất là 333 triệu USD.

Công ty cho biết, iHealth hiện đã tuyển thêm 16,000 người vào vị trí sản xuất đồng thời mở rộng công suất xuất hàng ngày lên hơn 10 triệu bộ để đáp ứng nhu cầu của Hoa Kỳ.

Chiến dịch quảng cáo Super Bowl này là một dấu hiệu cho thấy tham vọng của iHealth không chỉ dừng lại ở đó.

“Xét nghiệm vẫn là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19, nhưng quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bộ xét nghiệm nghiêm trọng,” ông Jack Feng, đối tác và giám đốc điều hành tại phòng thí nghiệm của công ty iHealth, cho biết trong thông cáo báo chí. “Mục tiêu của công ty chúng tôi là đưa các bộ xét nghiệm COVID-19 đến mọi gia đình Mỹ một cách kịp thời.”

kit xét nghiệm Super Bowl
Các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 của iHealth [được gửi] miễn phí từ chính phủ liên bang đặt trên một phong bì của Bưu điện Hoa Kỳ sau khi được giao ở San Anselmo, California, hôm 04/02/2022. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Điều còn bỏ ngỏ là mối liên hệ của iHealth với Trung Quốc hiện đang thu hút sự dò xét ngày càng tăng của một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa.

Đối với Thượng nghị sĩ Roger Marshall (Cộng Hòa-Kansas), hiện tượng các bộ xét nghiệm COVID do Trung Quốc sản xuất được quảng bá công khai tại các sự kiện thể thao lớn nhất của Mỹ nói lên rất nhiều điều về “mức độ phụ thuộc của đất nước chúng ta vào nguồn cung cấp y tế từ Trung Quốc.”

“Thật không may, những hành động tối thiểu đã được thực hiện để đưa ngành sản xuất này trở lại Hoa Kỳ và thay vào đó chính phủ TT Biden tiếp tục gửi tiền đóng thuế của người dân đến Trung Quốc để tạo hàng triệu kit xét nghiệm COVID”, vị thượng nghị sĩ này, người ủng hộ cho dự luật Đạo luật Không dùng Tiền Thuế vào các Kit xét nghiệm COVID của Cộng sản Trung Quốc (S.3565), nói với The Epoch Times.

kit xét nghiệm Super Bowl
Cầu thủ Von Miller #40 của đội Los Angeles Rams cầm trong tay chiếc Cúp Vince Lombardi sau Super Bowl LVI tại Sân vận động SoFi, ở Inglewood, California, hôm 13.02/2022. (Ảnh: Rob Carr/Getty Images)

Thượng nghị sĩ nói: “Chúng ta nên đầu tư vào ngành sản xuất của Mỹ và tạo ra nhiều việc làm tại quê nhà thay vì tiếp tục rót tiền cho ĐCSTQ, đặc biệt là khi họ vẫn không ngừng cản trở việc tìm kiếm nguồn gốc của đợt bùng phát virus này.”

Những gián đoạn do đại dịch gây ra đã đưa an ninh chuỗi cung ứng lên thành vấn đề lưỡng đảng, với các chính trị gia của cả hai phía cảnh báo Hoa Kỳ không thể phụ thuộc vào Trung Quốc về những nguồn cung ứng trọng yếu, trên cơ sở kinh tế và an ninh.

Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa lại cho rằng những người đồng cấp Dân Chủ của họ làm chưa đủ.

Hôm 02/02, Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-Florida), người giới thiệu dự luật trên, đã yêu cầu sự tán đồng tại phòng họp Thượng viện để thông qua đạo luật. Hành động này đã bị thành viên Đảng Dân Chủ của Thượng viện chặn lại.

Tập trung vào thị trường Hoa Kỳ

iHealth Labs được thành lập vào năm 2010 tại Mountain View, California, đồng sở hữu bởi Andon Health có trụ sở tại Thiên Tân và nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi, nắm giữ lần lượt 70% và 20% cổ phần. Xiaomi, vốn được đưa ra khỏi danh sách đen thương mại của Hoa Kỳ hồi tháng Năm năm ngoái, đã bị nêu đích danh ở Lithuania vào tháng Chín vì các tính năng kiểm duyệt tích hợp của công ty này.

Đại dịch đã đem lại nhiều lợi nhuận cho Andon, công ty này trước đã bị thua lỗ trong vài năm liên tiếp. Cổ phiếu của công ty đã tăng tới 14 lần kể từ khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chấp thuận cho phép bán các bộ kit tự xét nghiệm ở Hoa Kỳ.

Bất chấp sự đón nhận của các cấp chính phủ Hoa Kỳ, Andon vẫn chưa được cấp phép để bán các bộ kit xét nghiệm ở Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với các nhà đầu tư vào ngày 09/02, Andon đã bỏ qua nhiều câu hỏi về việc liệu họ có thực hiện bán hàng bên ngoài Hoa Kỳ hay không, nói rằng trọng tâm chính của họ hiện tại là thị trường Hoa Kỳ.

The Epoch Times đã liên lạc với Andon và iHealth Labs để yêu cầu bình luận.

iHealth Labs đã không phúc đáp các nghi vấn báo chí trước đó của The Epoch Times về mối liên hệ của công ty này với Andon Health, vốn không được nêu cụ thể trên trang web của mình. Phòng thí nghiệm này đã giao hơn 21.1 triệu bộ kit xét nghiệm cho hợp đồng liên bang của mình tính đến ngày 07/02, theo hồ sơ của Andon.

Hôm thứ Hai, công ty này cho biết, các nhà quản lý Trung Quốc gần đây đã triệu tập các giám đốc điều hành của công ty Andon để hỏi về các báo cáo không đầy đủ của iHealth về khả năng phát hiện Omicron.

Cô Eva Fu là một phóng viên tại New York của The Epoch Times. Cô chuyên đưa tin về Hoa Kỳ–Trung Quốc, tự do tôn giáo, và nhân quyền. Quý vị có thể liên lạc với cô tại eva.fu@epochtimes.com.

Hồng Ân biên dịch

Related posts