Nga trục xuất Phó Trưởng phái bộ Ngoại giao Mỹ

Cao Dương

Một lá cờ Nga gần cờ Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Matxcova, 22/10/2018. (Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Chính phủ Nga đã trục xuất nhà ngoại giao cấp cao đứng thứ hai tại Đại sứ quán Mỹ ở Matxcova, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Bart Gorman, phó trưởng phái bộ Ngoại giao của Mỹ tại Nga, đã bị trục xuất vào ngày 17/2, theo thông báo từ một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đến các hãng tin.

Người phát ngôn này cho biết: “Hành động của Nga nhằm vào [Gorman] là vô cớ và chúng tôi coi đây là một bước leo thang và chúng tôi đang xem xét phản ứng như thế nào”.

Người phát ngôn cũng nói với các hãng tin rằng, ông Gorman có thị thực hợp lệ và đã ở Nga chưa đầy ba năm.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt việc trục xuất các nhà ngoại giao và nhân viên Mỹ một cách vô căn cứ và làm việc hiệu quả để xây dựng lại phái đoàn của chúng tôi”. “Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là các quốc gia chúng ta phải có sẵn các nhân viên ngoại giao cần thiết để tạo điều kiện giao tiếp giữa các chính phủ chúng ta”.

Jason Rebholz, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Matxcova, cũng xác nhận tin này trong các bình luận với hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

“Gorman là quan chức cấp cao đứng thứ hai tại Đại sứ quán Mỹ ở Matxcova, sau đại sứ, và là thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo cao nhất của đại sứ quán”, ông Rebholz cho hay vào ngày 17/2.

“Nga yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ phải rời đi trước khi kết thúc 3 năm lưu trú và cho họ 2 tuần để rời đi, họ nói rằng đó là các biện pháp tương tự [như việc trục xuất ông Gorman]. Nhưng đây không phải là điều tương tự”, ông Rebholz nhận xét như vậy về sự ra đi của ông Gorman.

Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận công khai về sự ra đi của ông Gorman.

Đại sứ quán Nga tại Washington cũng chưa trả lời đề nghị bình luận. 

Việc trục xuất ông Gorman được đưa ra khi Mỹ liên tục đưa ra cảnh báo về việc Nga có thể xâm lược Ukraina, trong bối cảnh quân đội Nga tăng cường dọc biên giới hai nước. Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên vào ngày 17/2 rằng khả năng Matxcova tấn công là “rất cao”, mặc dù Nga đã bác bỏ các thông tin này. Các quân nhân của Lực lượng quân sự Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới 92 sử dụng xe tăng, pháo tự hành, và các phương tiện bọc thép khác để tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần thị trấn Chuguev, thuộc vùng Kharkiv, 10/02/2022. (Sergey Bobok / AFP, qua Getty Images)

“Chúng tôi có lý do để tin rằng họ đang tham gia vào hoạt động gắn cờ giả để có cớ tham gia [chiến tranh]”, ông Biden nói. “Mọi dấu hiệu chúng tôi có cho thấy là họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào Ukraina”.

Căng thẳng cũng đã lên mức mới sau khi có báo cáo về các cuộc pháo kích ở khu vực Donbas của Ukraina, một vùng lãnh thổ tranh chấp phần lớn do phe ly khai kiểm soát. Chính phủ Ukraine cáo buộc những phần tử ủng hộ Nga, còn phe ly khai thì cáo buộc chính phủ Ukraina pháo kích vào một ngôi làng trong khu vực, trong đó có báo cáo về việc một trường mẫu giáo bị tấn công.

Các quan chức Ukraina và phe nổi dậy đã đưa ra các chi tiết mâu thuẫn về các cuộc pháo kích trên khắp mặt trận ở khu vực ly khai Donbas. Các chi tiết không thể được xác lập một cách độc lập, nhưng các báo cáo từ cả hai bên cho thấy một sự cố nghiêm trọng hơn các vi phạm ngừng bắn thông thường, vốn được báo cáo thường xuyên trong khu vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Matxcova “quan ngại nghiêm túc” về các báo cáo về sự leo thang.

Vào ngày 17/2, ông Peskov nói với kênh TASS của nhà nước Nga rằng, các báo cáo tuyên bố Nga sẽ tấn công Ukraina vào ngày 20/2 là sai sự thật, và một lần nữa chỉ trích các phương tiện truyền thông phương Tây.

“Có vẻ như một tin giả khác đã được tạo ra. Tôi hy vọng rằng ít nhất bạn và tôi sẽ không tin vào những sự giả dối như vậy”, ông Peskov nói. “Đã có rất nhiều ngày tháng, và những ngày cụ thể hơn rất nhiều [được phương Tây đưa ra về cuộc tấn công]”.

“Tất cả đều là giả dối, giả dối vô trách nhiệm, nhưng không ai trong số các tác giả của chúng cuối cùng thừa nhận họ đã sai”.

Cũng trong ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội rằng, họ tin là Mỹ và NATO “đã không đưa ra phản ứng mang tính xây dựng, đối với các yếu tố cơ bản của dự thảo hiệp ước với Mỹ do phía Nga chuẩn bị về đảm bảo an ninh”, cụ thể là, Ukraina sẽ không gia nhập NATO.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc: “Hoạt động quân sự ngày càng tăng của Mỹ và NATO trực tiếp tại biên giới Nga là điều đáng báo động”.

Cao Dương

Theo The Epoch Times

Related posts