New York Post: Những người có liên quan tới tình báo Trung Quốc đã trả khoảng 31 triệu USD cho Hunter Biden

Thuỷ Tiên

Hunter Biden (Nguồn ảnh: Kris Connor / Getty Images)

Trong một bài báo hồi cuối tháng Giêng năm 2022, tờ New York Post, tờ báo cánh hữu nổi tiếng ở Mỹ, đã tổng kết các con số lợi nhuận kếch xù mà giới tinh hoa của ĐCSTQ chi trả cho Hunter Biden. Trong đó, các nhân vật chi tiền cho Hunter Biden đều có quan hệ trực tiếp với các cơ quan tình báo hàng đầu Trung Quốc. Tờ báo cũng chỉ trích rằng các chính sách của chính quyền ông Biden với Trung Quốc đều là giơ cao đánh khẽ. 

New York Post đưa tin Gia đình Biden đã thực hiện năm thương vụ ở Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 31 triệu USD do các cá nhân có quan hệ trực tiếp với tình báo Trung Quốc thu xếp – một số nắm vị trí hàng đầu trong cơ quan gián điệp của Trung Quốc.

Theo bài báo này, mọi thỏa thuận được biết đến mà gia đình Biden có được với Bắc Kinh đều là nhờ những cá nhân có quan hệ gián điệp. Và cá nhân ông Joe Biden được hưởng lợi từ những thương vụ đối ngoại của gia đình mình.

Những giao dịch này là gì? Và những người đã biến chúng thành hiện thực cho Bidens là ai?

Vậy, đây là một vài sự thật chính về các giao dịch trị giá hơn 5 triệu USD của gia đình Biden với các cá nhân đang cùng thuyền với tình báo Trung Quốc.

Giao dịch # 1: BOHAI HARVEST RST Khoản thanh toán: ước tính 20 triệu USD

Năm 2018, báo cáo đầu tiên về sự tham gia của Hunter Biden với một quỹ đầu tư của Trung Quốc có tên là Bohai Harvest RST (BHR) đã được tiết lộ. Hunter thậm chí còn giới thiệu cha mình với một giám đốc điều hành công ty vào tháng 12/2013 khi hai cha con bay đến Bắc Kinh trên chiếc Không lực Hai; khi đó ông Joe Biden là phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Barrack Obama. 

Tháng 10/2019, luật sư George Mesires của Hunter Biden cho biết Hunter sẽ từ chức khỏi hội đồng quản trị BHR mà không nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ khoản đầu tư hoặc phân chia cổ đông của mình.

Điều mà Nhóm Biden không giải quyết được là việc Hunter Biden vẫn sở hữu cổ phần trong quỹ đầu tư, được cho là 10%.

Khi ông Peter Schweizer lần đầu tiên báo cáo về các mối quan hệ với Trung Quốc của Hunter Biden vào năm 2018, Nhóm Biden đã phủ nhận nội dung bài báo này. Sau đó, họ tuyên bố một cách vô lý rằng cổ phần của Hunter Biden trong quỹ đầu tư BHR chỉ là 420.000 USD.

Steven Kaplan, người thực hiện nghiên cứu về các vấn đề trong vốn cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm, tài chính doanh nghiệp, quản trị công ty và tài chính doanh nghiệp tại Trường Kinh doanh Booth thuộc Đại học Chicago, cho biết một quỹ đầu tư tư nhân 2 tỷ USD hoạt động có sự quản lý thường sẽ tạo ra các khoản phí hàng trăm triệu USD trong suốt thời gian hoạt động.

“Thật khó để tưởng tượng, nếu không muốn nói là không thể hiểu được, rằng 10% cổ phần trong những thương vụ kinh tế đó chỉ trị giá 420 nghìn USD”, ông Kaplan nói qua email. “Sự khác biệt mà họ có vẻ đang thực hiện là họ vốn hóa công ty quản lý với 4,2 triệu USD ngay cả khi quỹ này quản lý 2 tỷ USD. Giá trị của công ty quản lý đó có thể vượt quá 4,2 triệu USD nếu họ đang quản lý 2 tỷ USD”.

Ông Kaplan đã chỉ ra hai công ty cổ phần tư nhân giao dịch công khai lớn để tham chiếu, cả hai đều có giá trị thị trường bằng khoảng 10% tài sản do họ quản lý. Ông nói, sử dụng điều đó như một hướng dẫn sơ bộ, điều đó sẽ đưa giá trị cổ phần của Hunter Biden lên gần 20 triệu USD.

Hai tháng trước, luật sư của Hunter Biden cho biết Hunter đã bán cổ phần của mình. Họ không tiết lộ anh ta kiếm được bao nhiêu.

Nhưng nhờ các email của Hunter Biden trên chiếc máy tính xách tay bị bỏ rơi, giờ đây chúng ta biết được hai trong số những cá nhân quan trọng đã thực hiện thỏa thuận đó. Và vào thời điểm đó, họ có quan hệ mật thiết với những người đứng đầu bộ máy tình báo Trung Quốc.

Một nhà tài phiệt Trung Quốc tên là Che Feng, hay còn gọi là “Siêu chủ tịch”, đã đóng vai trò quan trọng trong việc tiến hành thương vụ bằng cách giới thiệu Hunter và các đối tác của mình với các quỹ đầu tư lớn do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Hunter đã thấy một món hậu hĩnh. Như anh ta viết trong một email cho đối tác kinh doanh Devon Archer, “Tôi không còn tin vào sổ số nữa, nhưng tôi tin vào siêu chủ tịch … Tôi nghĩ bầu trời là có giới hạn”.

Che Feng chính xác là ai?

Có thời gian, ông là đối tác kinh doanh với Thứ trưởng An ninh Nhà nước ở Trung Quốc, tức là cơ quan tình báo của Trung Quốc.

Người đàn ông này được cho là giám đốc Cục số 8 của Bộ, chuyên nhắm vào người nước ngoài bằng bộ máy tình báo của cơ quan này – bao gồm các phóng viên, nhà ngoại giao và doanh nhân. Cũng có thông tin cho rằng ông đã giám sát các hoạt động tình báo của Bắc Mỹ.

Một nhân vật quan trọng khác trong việc kết hợp thỏa thuận đầu tư này là Zhao Xuejun (hay còn gọi là Henry Zhao) của Harvest Fund Management. Zhao là một quan chức Đảng Cộng sản. Ông ta từng tuyên bố “Sứ mệnh của Đảng ta là đem lại hạnh phúc cho nhân dân và chấn hưng dân tộc cho nhân dân”.

Nhưng rắc rối hơn – Zhao vào thời điểm đó là đối tác kinh doanh với Jia Liqing, con gái của cựu bộ trưởng an ninh nhà nước, Jia Chunwang.

Tóm lại, ông ta phụ trách công tác gián điệp, tình báo trong nước và hải ngoại cho Trung Quốc. Jia nổi tiếng trong nhiệm kỳ của mình vì đã phát triển chiến lược “cá nước sâu” (Chendi yü) của Trung Quốc nhằm phát triển hàng nghìn đặc vụ trên lãnh thổ nước ngoài.

Zhao cũng là một nhân vật chủ chốt đối với triển vọng tài sản của Biden ở Trung Quốc. Quỹ của ông ta đã tham gia vào BHR, nơi Hunter Biden nhận được một ghế trong hội đồng quản trị. Doanh nghiệp mà ông ta đồng sáng lập với Jia Liqing, Harvest Global Investments, cũng nằm trong Giao dịch # 2.

GIAO DỊCH # 2: QUẢN LÝ TÀI SẢN BURNHAM Khoản thanh toán: 5 triệu USD

Hunter Biden có một công ty khác tên là Burnham Asset Management. Theo tài liệu tòa án do các nhà đầu tư bất mãn đệ trình, Harvest Global đã chuyển cho Burnham 5 triệu USD.

Mục đích của khoản thanh toán này là không rõ ràng, nhưng nó có thể được dự định như một khoản đầu tư vào hoạt động kinh doanh của Hunter.

Theo các email thu được từ máy tính xách tay của Hunter Biden, Zhao có thể cũng đã gửi số tiền khác.

“Henry vẫn cam kết tiến hành một số công việc với tôi và Hunter bên ngoài vấn đề Burnham này như đã đề cập trước đây”, đối tác kinh doanh James Bulger viết. “Ông ấy có một vài ý tưởng thú vị”.

Zhao đã đề nghị với Hunter và các đối tác kinh doanh của mình rằng ông ta sẽ cơ cấu một thỏa thuận mà họ ước tính là “bỏ tiền trực tiếp vào túi của chúng ta”.

GIAO DỊCH # 3: HUNTER LẬP ĐỘI VỚI ‘ĐẦU RỒNG’ CỦA TRUNG QUỐC Khoản thanh toán: 188.000 USD trở lên

Hunter Biden đã đồng sáng lập một công ty có tên là Rosemont Realty, và ngay từ năm 2011, anh ta đã tìm kiếm một người mua Trung Quốc.

Rosemont Realty sở hữu các tòa nhà thương mại trên khắp nước Mỹ.

Ban đầu anh ta có chút may mắn, nhưng sau đó anh ta và các đối tác của mình đã nhận được “lời đề nghị không mong muốn” từ một công ty có trụ sở tại Hong Kong có tên là Gemini Investments đề nghị mua lại công ty.

Gemini là gì? Công ty này được một cái gì đó khi đó có tên là Sino-Ocean Land kiểm soát, nó cũng do người đứng đầu Tổng công ty Vận tải biển Trung Quốc (COSCO) làm chủ tịch.

Các cơ quan chính phủ Nhật Bản báo cáo rằng “các cơ quan tình báo Trung Quốc có liên kết chặt chẽ” với COSCO. Một số học giả ở phương Tây gọi COSCO là “cánh tay thứ năm của Hải quân Trung Quốc”.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi công ty này là “đầu rồng của Trung Quốc” do các hoạt động chiến lược của nó ở châu Âu.

Hunter thậm chí còn hợp tác chặt chẽ hơn với COSCO trong nỗ lực mua lại tuyến đường sắt quốc gia Hy Lạp.

Hunter Biden đã kiếm được bao nhiêu từ thương vụ Trung Quốc tiếp quản Rosemont Realty? Không thể biết được. Nhưng các email tiết lộ ít nhất một khoản thanh toán khoảng 188.000 USD từ Rosemont Realty cho Hunter Biden.

Anh ta cũng giữ lại cổ phần của mình trong công ty sau khi ban lãnh đạo Trung Quốc tiếp quản.

GIAO DỊCH # 4: CEFC CHINA ENERGYKhoản thanh toán: 6 triệu USD

Ye Jianming, một doanh nhân Trung Quốc giàu có và là người đứng đầu CEFC China Energy, đã cung cấp 6 triệu USD cho gia đình Biden, theo một cuộc điều tra của Thượng viện về các hoạt động của Hunter.

Vào đầu năm 2017, một tháng sau khi cha của Hunter Biden rời nhiệm sở, Hunter Biden làm việc cho Ye với tư cách cố vấn và người đưa ra ý kiến, còn anh trai của Joe Biden là James đã nhận được một số tiền mà Ye chuyển cho Hunter.

5 triệu USD đến dưới dạng một khoản vay không tính lãi, có thể miễn nợ. Về mặt đạo đức, một khoản cho vay tệ hơn là một món quà bằng tiền mặt cho gia đình chính trị gia này, bởi vì người cho vay luôn có thể đòi lại tiền của họ nếu người nhận tiền không làm như họ muốn.

Chính xác thì Ye là ai?

Ye Jianming từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong Hiệp hội Liên lạc Thân thiện Quốc tế Trung Quốc (CAIFC), được tình báo quân đội Trung Quốc tài trợ trực tiếp.

Các tài liệu công ty của CEFC khẳng định vai trò tự nhận thức của họ trong việc thúc đẩy chiến lược năng lượng quốc gia của Trung Quốc. Mối quan hệ thân thiết của Ye Jianming với cả bộ máy tình báo quân đội Trung Quốc và chính phủ là không thể phóng đại.

GIAO DỊCH # 5: CEFC’s PATRICK HO

Khoản thanh toán : 1 triệu USD

Hunter Biden thậm chí còn nhận được nhiều tiền hơn trong mối quan hệ với CEFC và Ye Jianming.

Năm 2017, một trong những “trung úy hàng đầu” của Ye Jianming, Patrick Ho, đã bị FBI bắt vì tội hối lộ do đưa tiền cho các quan chức châu Phi để đổi lấy các giao dịch năng lượng.

Ông ta ngay lập tức gọi cho James Biden, anh trai của Joe Biden, tìm kiếm Hunter Biden.

Hunter nhanh chóng được CEFC thuê làm luật sư bào chữa cho Patrick Ho mặc dù anh ta có ít kinh nghiệm trong việc bào chữa tội phạm. CEFC đã trả cho Hunter khoản phí 1 triệu USD. Hunter gọi Patrick Ho là “thủ lĩnh gián điệp của Trung Quốc”, theo đoạn âm thanh bị rò rỉ do RealClearPolitics thu được.

Những giao dịch này đã đủ đáng lo ngại, và càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là mọi giao dịch trong số đó đều được thực hiện bởi một cá nhân có mối quan hệ mà đôi khi là với  tình báo cấp cao nhất của Trung Quốc.

Nhưng cũng có một sự thật gây tò mò là vào năm 2014, Hunter Biden đã thực hiện một bước bất thường khi nói với Cơ quan Mật vụ rằng anh ta không muốn được bảo vệ khi đi du lịch nước ngoài. Yêu cầu xảy ra ngay sau khi anh ta bắt đầu đảm bảo các giao dịch ở Bắc Kinh.

Tiền mà Hunter Biden nhận được từ các giao dịch ở nước ngoài của mình đã chảy sang các thành viên khác trong gia đình Biden.

Theo một cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ, anh trai của Joe Biden là James đã nhận được hơn 1 triệu USD có nguồn gốc từ Ye – một nhân vật có liên quan đến hoạt động gián điệp của Trung Quốc. 

Và Joe Biden cũng được hưởng lợi.

Trong một tin nhắn cho con gái của mình, Hunter Biden bóng gió rằng anh ta đã đưa một nửa tiền lương của mình cho cha. Đây không chỉ là cường điệu.

Các hồ sơ email phản hồi anh ta cho thấy rõ các doanh nghiệp của Hunter thanh toán một số hóa đơn của ông Joe Biden khi ông còn là phó tổng thống Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là Joe Biden được hưởng lợi từ những giao dịch tài chính xảy ra nhờ sự hỗ trợ của các giám đốc điều hành có liên hệ với gián điệp Trung Quốc.

Người Mỹ xứng đáng nhận được câu trả lời tại sao Hunter Biden nhận được khoảng 31 triệu USD từ Trung Quốc và điều này mua được những hứa hẹn hoặc ảnh hưởng gì. Nếu Washington muốn khôi phục lại những gì còn lại trong uy tín của mình, Quốc hội phải tiến hành các cuộc điều tra trên diện rộng và nghiêm túc về nguồn tiền mặt từ Trung Quốc của gia đình Biden và những hệ quả liên quan đến an ninh quốc gia.

Tác giả bài viết Peter Schweizer, ông cũng đồng thời là tác giả của cuốn sách mới “Bàn tay đỏ: Cách giới thượng lưu Mỹ làm giàu giúp Trung Quốc chiến thắng ”.

Thuỷ Tiên

(Theo New York Post)

Related posts