Ngũ Giác Đài: Khả năng không chiến của Ukraine khiến quân đội Nga choáng váng

Cao Nguyên

Hình ảnh cho thấy vào sáng ngày 26/2/ 2022, ngày thứ 3 kể từ khi Tổng thống Nga Putin phát động một cuộc xâm lược toàn diện, các quân nhân Ukraine đã chiến đấu với lực lượng tấn công của Nga tại thủ đô Kiev. Binh sĩ Ukraine thu thập đạn pháo chưa nổ sau khi đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga. (Ảnh: SERGEI SUPINSKY/ AFP/ Getty Images)

Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng Mỹ – Một quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài cho biết hôm thứ Bảy rằng, hệ thống phòng không của Ukraine rất mạnh, và phía Ukraine vẫn chiếm ưu thế, điều này khiến nước Nga bị sốc.

Dù Nga nỗ lực dọn đường bằng các cuộc không kích và nhanh chóng áp đảo Ukraine, nhưng hiệu quả chiến đấu của hệ thống phòng không Ukraine đã buộc quân đội Nga phải giảm tốc độ tiến công. 

Tính đến thứ Bảy, bất chấp việc Nga bắn tổng cộng 250 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, các hệ thống phòng không ở thủ đô Kiev của Ukraine vẫn “hoạt động khả thi” khi cuộc giao tranh tiếp tục sang ngày thứ 3, vị quan chức này cho biết.

“Đánh giá của chúng tôi đưa ra kết luận xác thực rằng sự kháng cự của người Ukraine lớn hơn nhiều so với dự kiến ​​của Nga”, quan chức này cho biết tại một cuộc họp báo.

“Chúng tôi cũng đánh giá rằng Nga vẫn chưa giành được ưu thế trên không so với Ukraine”.

Ông giải thích thêm: “Các hệ thống phòng thủ tên lửa trên không của Ukraine vẫn còn khả thi và đang hoạt động, vẫn có hệ thống phòng thủ chống lại tên lửa phòng không, cộng với máy bay chiến đấu (có vũ trang).” 

“Không chỉ phòng thủ tên lửa mà họ còn có máy bay chiến đấu trên không. Tiếp tục giao chiến với máy bay quân sự của Nga và cấm tiếp cận không phận Ukraine.”

Tấn công quân sự của Nga tiến triển ‘chậm hơn dự kiến’

Sau khi bùng nổ cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine, thế giới đã rất ấn tượng và ngạc nhiên rằng hoạt động của Ukraine chống lại máy bay chiến đấu của Nga đã có hiệu quả, và nước này tuyên bố đã bắn rơi 5 máy bay quân sự của Nga.

Ngoài ra, Ukraine tiết lộ rằng họ đã đánh bại một đội quân Nga gần 3.000 quân ngay trong ngày chạm trán đầu tiên. Các đường tiếp tế của quân đội Nga về cơ bản cũng bị Ukraine phá hủy và đánh trúng.

Hôm thứ Sáu, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Nga đã rất ngạc nhiên trước tiến trình xâm lược quân sự vào Ukraine. Bất chấp sức mạnh quân sự của Nga, cuộc tiến công tới thủ đô Kiev của Ukraine “chậm hơn dự kiến ​​của Nga”.

Mặc dù Kiev bị tấn công dữ dội kể từ hôm thứ Sáu, thành phố này vẫn chưa rơi vào tầm kiểm soát của Nga.

Một quan chức khác của Ngũ Giác Đài nói thêm rằng các khu dân cư ở Kiev đã bị trúng tên lửa, nhưng không rõ liệu các cuộc tấn công vào các khu dân cư có phải do quân Nga cố ý hay không.

Vào ngày 25/2/2022, một tòa nhà dân cư ở Kiev, thủ đô của Ukraine, đã bị trúng tên lửa của Nga và bị phá hủy. (Ảnh: Pierre Crom/ Getty Images) 2 (16: 9)

Các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Ukraine theo ba ‘trục’ vào hôm thứ Năm – một từ Belarus hướng về phía nam đến Kiev; một từ Crimea về phía bắc vào Ukraine; và một từ dọc theo biên giới Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, đối với tiến trình xâm lược quân sự này, Nga đang tìm cách giải quyết nhanh chóng, nhưng không thể, nó buộc phải chậm lại và có thể bị kéo dài. Đối với Ukraine mà nói: đây là bình minh của chiến thắng.

Hoa Kỳ viện trợ thêm 350 triệu đô la

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Biden đã thông qua khoản viện trợ quân sự bổ sung 350 triệu USD để giúp quân đội Ukraine, dân quân và những người khác ở tiền tuyến bảo vệ quê hương của họ. 

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, ông John Kirby nói, hỗ trợ quân sự bao gồm các thiết bị chống giáp, vũ khí nhỏ và nhiều loại đạn dược, áo giáp và các thiết bị liên quan.

Ông Kirby nói: “Các cam kết và viện trợ của chúng tôi tiếp tục thể hiện sự ủng hộ vững chắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.”

Hơn 20 quốc gia trên thế giới đã cam kết tiếp tục viện trợ cho người dân Ukraine.

Hà Lan cung cấp 200 tên lửa phòng không Stinger. Như chúng ta đã biết, những tên lửa này là sát thủ lớn để bắn hạ máy bay trực thăng.

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng mặc dù Hoa Kỳ sẽ không gửi quân đến Ukraine, nhưng Tổng thống Biden sẽ giúp đỡ theo những cách khác.

Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công quân sự của Tổng thống Nga Putin mở rộng sang các nước NATO, Mỹ sẽ gửi quân tiếp viện cho cuộc chiến.

Cao Nguyên
Theo Vision Times

Related posts