Tỷ phú Nhật tặng Ukraine 12 triệu Úc kim

Tỷ phú Nhật Hiroshi “Mickey” Mikitani tuyên bố tặng chính phủ Ukraine 1 tỉ Yen (khoảng 12 triệu Úc kim).

Khoản hỗ trợ một tỷ yên này sẽ được sử dụng “cho các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người dân Ukraine là nạn nhân của bạo lực”, Hiroshi “Mickey” Mikitani, 56 tuổi, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Rakuten của Nhật Bản, viết trong thư gửi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay.

Tỷ phú Nhật Bản Hiroshi “Mickey” Mikitani. Ảnh: Rakuten

Mikitani cho biết ông từng tới thăm Kiev năm 2019 và gặp Zelensky. “Tôi luôn hướng về ông và người dân Ukraine”, tỷ phú Nhật Bản bày tỏ.

“Tôi chân thành hy vọng Nga và Ukraine có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình và người dân Ukraine sẽ được hưởng lại hòa bình càng sớm càng tốt”, ông viết.

Forbes ước tính Mikitani hiện sở hữu khối tài sản 5.7 tỷ USD. Ông là người giàu thứ 7 Nhật Bản và thứ 391 thế giới năm 2021 theo xếp hạng của Forbes.

Hành động xăm lăng của Nga đối với Ukraine đã khiến nhiều nước phương Tây áp lệnh trừng phạt tài chính lên Moscow, thậm chí loại một số ngân hàng nước này khỏi hệ thống tài chính quốc tế SWIFT, trong khi đó có nhiều cá nhân và tổ chức khắp thế giới kêu gọi quyên góp hỗ trợ Ukraine.

Chính phủ Nhật Bản cũng công bố lệnh trừng phạt Moscow, bao gồm đóng băng tài sản và cấm xuất khẩu các mặt hàng chủ chốt như chất bán dẫn cho những tổ chức liên quan tới quân đội Nga.

Related posts