Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga-Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 07/03

Allen Zhong

Các quan chức Nga và Ukraine tham gia cuộc đàm phán tại khu vực Brest, Belarus, hôm 03/03/2022. (Ảnh: Maxim Guchek/BelTA/Phát qua Reuters)

Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga-Ukraine sẽ được tổ chức vào thứ Hai (07/03), một trong các nhà đàm phán cho biết.

Nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia, người cũng là lãnh đạo phe nghị viện của đảng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã thông báo về diễn biến này trong một bài đăng trên Facebook.

Hai bên đã kết thúc hai vòng đàm phán.

Vòng đầu tiên kết thúc mà không có bất kỳ tiến triển nào.

Hôm thứ Năm (03/03), Nga và Ukraine đã nhất trí trong vòng đàm phán thứ hai về việc thiết lập các hành lang nhân đạo cho dân thường di tản ở Mariupol và Volnovakha.

Tuy nhiên, việc di tản ở Mariupol đã bị tạm dừng do quân đội Nga được cho là đã vi phạm lệnh ngừng bắn.

Hôm thứ Bảy (05/03), hội đồng thành phố Mariupol cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng hoạt động di tản đã bị hoãn lại và yêu cầu người dân tìm nơi ẩn náu trong các hầm trú bom.

Hội đồng cho biết: “Do phía Nga đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục pháo kích vào Mariupol và các khu vực xung quanh, vì lý do an ninh, việc di tản người dân đã bị hoãn lại.”

Công dân Ukraine đang đi lên một chiếc xe buýt nối thành phố Swinoujscie của Ba Lan với thành phố Mariupol của Ukraine khi họ băng qua biên giới từ Ukraine sang Ba Lan tại cửa khẩu Korczowa-Krakovets hôm 26/02/2022, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. (Ảnh: Janek Skarzynski/AFP/Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tấn công toàn diện Ukraine vào ngày 24/02 sau các nỗ lực ngăn chặn chiến tranh bất thành.

Liên Hiệp Quốc cho biết, tính đến ngày 03/03, họ đã ghi nhận 1,006 thương vong dân sự trong bối cảnh Nga có hành động quân sự nhằm vào Ukraine, phần lớn là do các cuộc pháo kích và không kích.

Cơ quan này cho biết đã ghi nhận 331 trường hợp dân thường thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em, trong khi 675 người khác bị thương, trong đó có 31 trẻ em.

Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc tin rằng “con số thương vọng thực tế cao hơn nhiều.”

Khoảng 1.2 triệu người đã rời khỏi Ukraine khi cuộc chiến bước sang ngày thứ mười.

Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine có thể mất nước

Quân nhân Ukraine đi xe tăng tiến về tiền tuyến giao tranh với quân đội Nga ở vùng Lugansk của Ukraine hôm 25/02/2022. (Ảnh: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Trong một bài diễn văn được phát sóng trên kênh truyền hình Russia 24, ông Putin cảnh báo Ukraine có thể mất nước.

“Chính phủ hiện tại ở Kyiv phải nhận ra rằng nếu họ tiếp tục hành xử như vậy, họ sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của đất nước Ukraine. Và nếu điều này xảy ra thì đó hoàn toàn là trách nhiệm của họ,” ông nói.

Ông Putin rõ ràng đã đề cập đến sự kháng cự mà quân đội Nga đang phải đối mặt ở Ukraine.

Các lực lượng vũ trang Nga đã đạt được bước tiến nhanh chóng khi bắt đầu cuộc xâm lược và đã bao vây một số thành phố hoặc cơ sở của Ukraine trong tuần đầu tiên.

Họ cũng giành quyền kiểm soát Kherson, một thành phố cảng ở phía nam Ukraine.

Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine, đặc biệt là ở vùng ngoại ô thủ đô Kyiv của nước này.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, sự kháng cự từ quân đội Ukraine và những khó khăn hậu cần của chính Nga đã làm chậm tốc độ tiến quân của quân đội Nga.

Điện Kremlin cũng ví các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga như một lời tuyên chiến và cảnh báo việc áp đặt vùng cấm bay cũng tương đương với việc tham gia vào các cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông Allen Zhong là một nhà văn và phóng viên lâu năm của The Epoch Times. Ông gia nhập Epoch Media Group vào năm 2012. Ông chuyên đưa tin về chính trị Hoa Kỳ.

Việt Phương biên dịch

Related posts