Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine: Kết quả đàm phán vòng 3 giữa Nga và Ukraine không có đột phá

Huyền Anh

Người dân Ukraine dọn đồ đạc cá nhân khỏi một ngôi nhà đang cháy sau khi bị đạn pháo ở thành phố Irpin, ngoại ô Kyiv, ngày 4/3/2022. (Ảnh: Getty Images)

Kết quả đàm phán vòng 3 giữa Nga và Ukraine không có đột phá

Dương Minh

Phái đoàn Nga và Ukraine tham gia đàm phán ngày 7/3. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc đàm phán vòng thứ ba giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra tại biên giới Ba Lan – Belarus vào đêm qua. Kết quả đàm phán thế nào?

Ukraine nói có “một số kết quả tích cực” từ cuộc đàm phán, tập trung vào vấn đề sơ tán dân thường khỏi những nơi bị bao vây. Nhưng phía Nga nói cuộc đàm phán chưa đạt như kì vọng, theo hãng tin AFP.

Phái đoàn đàm phán Ukraine bảo đảm với phía Nga rằng hành lang nhân đạo sẽ hoạt động bình thường vào ngày 8/3, sau vài ngày gặp gián đoạn, theo hãng tin Reuters.

Phái đoàn đàm phán Nga

Trả lời trên báo Nga sau cuộc đàm phán, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky nói Moscow hi vọng ký với Ukraine một số vấn đề đã đuợc thống nhất về mặt nguyên tắc, nhưng điều này đã không xảy ra.

Phía Ukraine đã mang tài liệu về nước để nghiên cứu thêm trước khi đưa ra quyết định, ông Medinsky nói thêm.

“Kì vọng của chúng tôi về cuộc đàm phán đã không trở thành hiện thực. Nhưng chúng tôi hi vọng lần tới hai bên sẽ có các bước tiến cụ thể hơn. Đàm phán vẫn sẽ được tiếp tục”, ông Medinsky cho biết.

Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky, các đề xuất của Nga bao gồm “những khía cạnh chính trị, phi quân sự hóa, ngôn ngữ Nga và mọi thứ liên quan tới tình trạng trung lập cùng phi quân sự hóa”. Slutsky nhấn mạnh lập trường của Nga về các vấn đề này là “không thể thay chuyển” và không phải để tham vấn thêm.

Phái đoàn đàm phán Ukraine

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak xác nhận rằng đàm phán có tiến triển về vấn đề thiết lập hành lang nhân đạo.

“Cuộc đàm phán thứ ba đã kết thúc. Có một số kết quả tích cực trong vấn đề hành lang nhân đạo. Hai bên tiếp tục tham vấn về các vấn đề chính trị, cũng như lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh”, ông Podolyak nói.

Phía Ukraine cũng xác nhận các cuộc tham vấn về gói giải pháp chính trị cơ bản kết hợp cùng lệnh ngừng bắn và biện pháp đảm bảo an ninh đã được đề xuất, nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể nào.

Phía Ukraine nói hai bên vẫn hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài và chấm dứt hoàn toàn xung đột. “Cuộc đàm phán lần này chưa có bước đột phá. Nhưng chúng tôi thống nhất rằng sẽ tiếp tục đối thoại”, ông Podolyak nói thêm.

David Akhramiya, thành viên trong đoàn đàm phán Ukraine, trước đó tuyên bố Moskva và Kiev có thể đạt được thỏa thuận về tất cả vấn đề “ngoại trừ tình trạng của Crimea và Donbass”. Ông khẳng định công nhận hai khu vực này là “không thể chấp nhận” đối với Ukraine.

Sau khi kết thúc vòng ba đàm phán, Medinsky cho biết Nga – Ukraine thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại và hy vọng sẽ đạt được những bước tiến cụ thể. Cả hai bên đều chưa nêu thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán thứ tư, song Slutsky cho biết cuộc thảo luận sẽ được tổ chức tại Belarus trong tương lai gần.

Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra vào thứ hai tuần trước, sau đó đến vòng đàm phán thứ hai diễn ra vào ngày 3/3.

Binh sĩ Ukraine dỡ hỏa tiễn FGM-148 Javelin do Hoa Kỳ hỗ trợ từ một chiếc Boeing 747-412 của Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP) Tây Dương

Lộ danh sách vũ khí do Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine để đối phó với quân đội Nga

Binh sĩ Ukraine chất hỏa tiễn FGM-148 Javelin do Hoa Kỳ viện trợ lên xe tải, vào ngày 11/2/2022. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP)

Ngày 24 tháng 2, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công vào Ukraine từ đường biển, đường bộ và đường không. Nhưng cuộc chiến đã kéo dài hơn mười ngày, tiến độ của quân Nga không nhanh như mong đợi, tổn thất cũng không ít. Bên cạnh sự chống trả mạnh mẽ của người dân Ukraine, quân đội Nga còn phải thất vọng vì quân đội Ukraine được trang bị nhiều loại vũ khí do các cường quốc phương Tây như Hoa Kỳ cung cấp.

Theo một tài liệu về vũ khí được giải mật trên tờ The Washington Post, trong giai đoạn trước và sau khi Nga xâm lược Ukraine, Hoa Kỳ đã tăng cường viện trợ đáng kể cho Ukraine các loại vũ khí sát thương và thiết bị bảo vệ.

Danh sách cho thấy ngay từ tháng 12 năm 2021, khi Hoa Kỳ cảnh báo Nga về xu hướng xâm lược, Ngũ Giác Đài đã trang bị cho quân nhân Ukraine vũ khí và thiết bị chiến đấu trong khu vực đô thị, bao gồm súng ngắn và bộ dụng cụ đặc biệt, bảo vệ các binh sĩ xử lý bom mìn chưa nổ.

Vào tuần trước, chính phủ Tổng thống Biden đã gia tăng các lô hàng như vậy, hệ thống hỏa tiễn phòng không Stinger lần đầu tiên được gửi tới Ukraine, còn tiếp tục tăng cường cung cấp hỏa tiễn Javelin chống tăng và các loại đạn dược khác cho Kyiv.

Tờ The Washington Post cho biết, mặc dù Tổng thống Biden đã nói rõ rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng các chủng loại, số lượng và hiệu lực của hỏa lực được đưa vào chiến khu đã cho thấy mức độ mà Hoa Kỳ viện trợ cho quân đội Ukraine để đối phó với cuộc xâm lược của Nga.

Binh sĩ Ukraine chất hỏa tiễn FGM-148 Javelin do Hoa Kỳ viện trợ lên xe tải, vào ngày 11/2/2022. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP)

Vào ngày 04 tháng 3 tại hội nghị ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hợp tác với các đồng minh và đối tác, cung cấp cho người dân Ukraine các phương tiện hiệu quả để tự bảo vệ mình.

Ông Blinken nói: “Mỗi ngày, chúng tôi đều xem xét công nghệ nào, khả năng nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine để tự vệ một cách hiệu quả, đây là một cuộc đối thoại liên tục, thực sự hàng ngày, với các quan chức chính phủ, đồng minh và đối tác của Ukraine. Vì vậy, trọng tâm chính là đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì chúng tôi cung cấp đều được sử dụng một cách hiệu quả và kịp thời”.

Bản kê khai vận chuyển của Hoa Kỳ xác nhận rằng trong những ngày qua, chính phủ Tổng thống Biden đã gửi cho Ukraine Hệ thống Phòng không Di động Stinger Man, hay còn gọi là MANPADS, vũ khí sẽ giúp các binh sĩ nhắm mục tiêu phi cơ của Nga. Ngoài ra còn có hỏa tiễn Javelin, bệ phóng và đạn dược.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho biết, khoảng 240 triệu USD viện trợ từ khoản viện trợ quân sự 350 triệu USD của Hoa Kỳ được chấp thuận vào cuối tháng 2 năm 2022 đã được chuyển đến Ukraine.

Những vật tư cung cấp này là được tăng thêm ngoài khoảng 200 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine đã được Hoa Kỳ chấp thuận vào cuối tháng 12 năm ngoái. Khoản viện trợ 200 triệu USD được chấp thuận vào năm ngoái bao gồm súng bazooka vác vai M141, súng ngắn M500, súng phóng lựu Mk-19, súng ngắn M134 thường bắn từ trực thăng và quần áo bảo hộ để xử lý chất nổ. Viện trợ an ninh khẩn cấp của Hoa Kỳ cho Ukraine tổng cộng là 1 tỷ USD.

Hoa Kỳ là một trong 14 quốc gia cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Một số viện trợ an ninh mà Hoa Kỳ đã cung cấp trước đây cho các đồng minh khác cũng đã được các đồng minh cho phép cung cấp cho Ukraine với sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ. Theo danh sách trên tờ The Washington Post, các thiết bị như vậy được các bên thứ ba chuyển giao cho Ukraine bao gồm các hệ thống phòng không và chống thiết giáp.

Ngoài ra, trong danh sách, vật tư mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine còn có radar chống đạn cối, đài an ninh, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, phương tiện và nguồn cung ứng ổn định cho hệ thống hỏa tiễn Javelin. Hoa Kỳ cũng đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 9 tàu tuần tra cấp đảo và 5 vận tải cơ Mi-17.

Lý Duyên
Mai Thanh biên dịch

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ không sử dụng lính nghĩa vụ ở Ukraine

Hôm thứ Ba (08/03), Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không sử dụng bất kỳ lính nghĩa vụ nào ở Ukraine.

“Tôi nhấn mạnh rằng những người lính nghĩa vụ không tham gia vào các cuộc chiến và sẽ không tham gia. Và sẽ không có thêm một lệnh điều động nào cho quân trừ bị nữa,” ông Putin nói trong một thông điệp trên truyền hình nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nhà thờ ở Ukraine bốc cháy do trúng tên lửa

Website của Nhà thờ Chính thống Ukraine xác nhận, nhà thờ St. George ở làng Zavorychi bốc cháy, nói rằng các giáo dân báo cáo bị quân đội Nga không kích. Linh mục Petro Kotyuk, người đứng đầu nhà thờ St. George, cho biết đạn pháo đã bắn trúng mái vòm, và quân đội Nga nổ súng vào các ngôi nhà.

Quan chức Mỹ: Nga đã sử dụng gần 100% sức mạnh tại Ukraine

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Nga đã dùng “gần 100%” sức mạnh chiến đấu của quân đội đóng tại biên giới Ukraine và Belarus những tháng vừa qua tại Ukraine.

Quan chức này cho biết Moscow đã phóng hơn 625 tên lửa về phía Ukraine.

Không phận ở Ukraine đang là điểm nóng của các cuộc tranh chấp, song phía Mỹ đánh giá quân đội Ukraine vẫn còn một lượng lớn máy bay trong trạng thái sẵn sàng, cùng vũ khí phòng không để bảo vệ vùng trời nước này.

Nga đề xuất lập kênh liên lạc sơ tán thường dân

Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Giám sát Quốc phòng Nga, cho biết Moscow đã đề xuất với Ukraine để thiết lập kênh liên lạc không gián đoạn để trao đổi thông tin về việc sơ tán của thường dân.

Ông Mizintsev cho biết thêm, Nga sẽ ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo tại một số thành phố ở Ukraine vào 10h ngày 8/3 (giờ Moscow). Các tuyến nhân đạo sẽ sơ tán người dân đến Nga và Belarus.

Phía Ukraine chưa xác nhận đề xuất ngừng bắn từ Nga. Trước đó, Kyiv lên án Moscow nổ súng vào thủ đô Kyiv và Mariupol khi có lệnh sơ tán thường dân, đồng thời cáo buộc việc chỉ cho sơ tán đến Nga và Belarus là “vô đạo đức”, theo Sky News.

Nga tăng cường bắn phá tại Ukraine

CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Nga đang tăng cường bắn phá các thành phố lớn của Ukraine bao gồm Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, Mariupol, và Mykolaiv.

“Chúng tôi nhận được thông tin về sự gia tăng của hỏa lực tầm xa, ném bom, pháo kích, phóng tên lửa. Chúng tôi nhận thấy những cuộc tấn công này đánh trúng các mục tiêu dân sự, hạ tầng khu dân cư”, quan chức này nói.

Quan chức cho biết thêm các cuộc tấn công vào Ukraine có quy mô ngày càng lớn, và không chắc việc Nga bắn trúng mục tiêu dân sự là do thiếu chính xác hay cố ý.

Tổng thống Macron: Đàm phán kết thúc chiến tranh sẽ không diễn ra trong những tuần tới

Hôm thứ Hai (07(03), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không mong đợi một cuộc đàm phán kết thúc chiến tranh ở Ukraine sẽ diễn ra trong những tuần tới.

Ông cho biết ông đã nói với nhà lãnh đạo Nga rằng một lệnh ngừng bắn phải diễn ra trước khi có bất kỳ cuộc đối thoại thực sự nào, nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã từ chối, khiến các cuộc đàm phán thường xuyên của họ “gặp khó khăn”.

“Tôi không nghĩ rằng sẽ có một giải pháp thương lượng thực sự trong những ngày và tuần tới,” ông Macron nói tại một diễn đàn ở Poissy, ngoại ô phía tây nam của Paris, trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên để gia hạn nhiệm kỳ của mình trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Tư tới.

Ông nói rằng ông Putin đang phạm phải một “sai lầm lịch sử” với cuộc chiến đọ sức của ông ấy với “những người anh em” Ukraine. Ông Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng người dân của tất cả các quốc gia… “và bảo đảm rằng không quốc gia nào, không dân tộc nào bị sỉ nhục.”

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts