Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi thông điệp tới thế giới

Bà Olena Zelenska

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska hôm Chủ Nhật vừa qua thông qua ABC News đã gửi thông điệp tới thế giới, đặc biệt là nước Mỹ.

Bà Zelenska đã không thể gặp trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại với ABC News vì những lo ngại về an ninh, nhưng bà viết: “Tôi đoán thông điệp của tôi rất giống với thông điệp của toàn thế giới. Chỉ hai từ đơn giản: Dừng chiến”.

Bà Zelenska nói với ABC News: “Như tất cả phụ nữ tại Ukraine, bây giờ tôi lo lắng cho chồng mình”.

Bà Zelenska lấy ông Volodymyr Zelensky từ 18 năm trước. Bà viết: “Mỗi buổi sáng trước khi gọi cho ông ấy, tôi cầu nguyện mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi cũng biết ông mạnh mẽ và cam chịu thế nào. Ông có thể chịu đựng mọi thứ, đặc biệt khi ông bảo vệ người dân và những gì ông yêu mến”.

Bà Zelenska nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người ủng hộ ông ta tại Điện Kremlin, thảo luận về việc “liệu ông Putin và những người ủng hộ ông có cảm xúc con người bình thường và chân thành”.

“Tự vấn bản thân những câu hỏi này và bạn sẽ hiểu sự khác biệt của các quan điểm đối với chiến tranh”, bà Zelenska viết.

“Hôm nay, đất nước và người dân chúng tôi phải trả giá rất đắt vì sự im lặng và lưỡng lự liên quan đến vấn đề này. Hôm qua, những người phải trả giá rất đắt là những phụ nữ và trẻ em vô tội tại bệnh viện phụ sản ở Mariupol. Chúng tôi đã mất hơn 71 trẻ em bởi vì cuộc chiến tranh do Nga gây ra, đó là nạn diệt chủng người dân Ukraine”, bà Zelenska viết cho ABC News.

Bà Zelenska viết thêm: “Hơn nữa, hàng triệu người đang hứng chịu đau thương tại Mariupol, Kharkiv, Irpin, Sumy và các thành phố khác. Họ không có nước sạch, thực phẩm và thuốc. Những người lính Nga đang ngăn chặn hoạt động viện trợ nhân đạo. Chúng ta cần ngăn chặn hành vi đó. Khi nói ‘chúng ta’, ý tôi là toàn thế giới”.

Bà Zelenska đã kêu gọi “người dân Mỹ, châu Âu và toàn thế giới” hãy buộc các vị lãnh đạo của nước họ phải chịu trách nhiệm vì “hàng thế kỷ qua chỉ im lặng quan sát”.

“Các vị lãnh đạo đã đánh mất cơ hội được tôn trọng. Nhưng các bạn thì chưa đánh mất điều đó!”, bà Zelenska viết. “Hôm nay, những quyết định sống còn được đưa ra tại những văn phòng của nhân dân, bởi những người CÁC BẠN đã bầu họ làm lãnh đạo đất nước mình. Chính CÁC BẠN là người đã trao và giữ quyền hành động theo nguyện vọng của mình. Và khi họ không hành động, thì họ sẽ khiến con cháu các bạn chết – chính CÁC BẠN là người trao cho họ quyền này”.

“Mỗi ngày của cuộc chiến đấu của chúng tôi làm gia tăng cái giá mà Ukraine phải trả cho sự đảm bảo những giá trị này”, bà Zelenska viết. “Chắc chắn, trong cuộc chiến của cả đất nước, chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn và rắn rỏi hơn. Tôi mong muốn các chế tài mà Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt lên Nga cũng đạt được điều tương tự: mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn”.

“Chúng tôi yêu cầu NATO hãy đóng cửa bầu trời của chúng tôi theo nguyện vọng của tất cả người dân Ukraine, hoặt ít nhất NATO hãy cung cấp cho chúng tôi máy bay quân sự để chúng tôi có thể tự bảo vệ bầu trời của mình”, bà Zelenska viết.

Bà Zelenska cũng bày tỏ một thông điệp đặc biệt tới phụ nữ Ukrainie, bà viết: “Các bạn đang giữ mạng sống trong các hầm ngầm tránh bom, an ủi bọn trẻ bằng những bài hát ru, trong khi máy bay Nga tiếp tục quần thảo các thành phố Ukraine yên bình”. Bà cũng viết thêm rằng: “Tôi ngưỡng mộ sức mạnh của các bạn. Sức mạnh đó trở nên rắn rỏi hơn cả búa thép”.

Đệ nhất phu nhân Ukraine cũng nhấn mạnh phụ nữ tại Mỹ hãy giúp đất nước bà. “Tôi kêu gọi các bạn, những người phụ nữ tại Mỹ, và yêu cầu các bạn hãy giúp đỡ phụ nữ và trẻ em Ukraine đã chạy trốn chiến tranh và đang tìm nơi trú ẩn trong đất nước các bạn” bà Zelenska viết. “Những ngày này, khi chúng tôi đang chiến đấu dũng cảm vì tự do cho Ukraine, cho châu Âu và cho toàn thế giới, thì mọi hành động tốt đẹp và nhân văn là rất quan trọng”.

Như Ngọc (Theo Daily Wire)

Related posts