Các công ty công nghệ của ĐCSTQ giúp Nga thực hiện tuyên truyền giả mạo

Thanh Trúc

Ảnh minh họa từ video của PolyMatter.

Các phương tiện truyền thống của ĐCSTQ đang giúp Nga thực hiện những tuyên truyền sai lệch, khiến người dân thế giới hiểu sai mục địch của cuộc xâm lược Nga-Ukraine.

Các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc, bao gồm các cơ quan ngôn luận nổi tiếng nhất của ĐCSTQ là “Nhân dân nhật báo” và “Nhật báo Trung Quốc” đã giúp Nga biện hộ lý do tấn công Ukraine trong cuộc chiến Nga-Ukraine gần đây, cũng như nhiều luận điệu chống lại Hoa Kỳ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một cơ quan ngôn luận khác của ĐCSTQ là Thời báo Hoàn cầu (Global Times), thậm chí còn cường điệu hơn, so sánh tình hình ở Đài Loan với Ukraine, nói rằng cuộc xâm lược đảo Đài Loan là một cách tiếp cận dân chủ.

Tranh chấp Nga-Ukraine, được mô tả bởi các phương tiện truyền thông Trung Quốc do ĐCSTQ kiểm soát, mô tả cuộc xâm lược của ông Putin là một nỗ lực nhằm ngăn chặn người Nga bị ‘diệt tuyệt chủng tộc’ ở Ukraine và ‘hoạt động quân sự đặc biệt’ để ngăn chặn ‘sự mở rộng của NATO’ đe dọa lợi ích của cả Nga và Trung Quốc. Đó là tuyên truyền giả, nó tẩy trắng cuộc chiến đẫm máu của ông Putin chống lại một quốc gia có chủ quyền, như thể đó là một cuộc phẫu thuật của một bác sĩ.

Việc ĐCSTQ bóp méo sự thật còn cực đoan hơn cả Nga. Gần đây, Nga đã phá hủy một số bệnh viện ở Ukraine, trong đó có bệnh viện phụ sản và bệnh viện nhi. Khi đối mặt với sự việc như vậy, ĐCSTQ thậm chí còn sử dụng phương pháp thông thường là “hệ thống kiểm duyệt” để xóa bỏ mọi sự chú ý của người dân trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội liên quan đến vụ đánh bom bệnh viện, trường học, các tòa nhà chung cư và sự cảm thông dành cho người Ukraine.

ĐCSTQ còn ngang nhiên giúp Nga tung tin thất thiệt rằng Hoa Kỳ đã thành lập một phòng thí nghiệm sinh hóa ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Victoria Nuland cho biết trong một bài phát biểu rằng Ukraine có các phòng thí nghiệm sinh hóa sẽ rất nguy hiểm nếu chúng rơi vào tay Nga. Kết quả, Nga nói rằng phòng thí nghiệm này là một phần của chương trình phát triển vũ khí do Mỹ tài trợ. Đương nhiên, câu nói này là không đúng, bà Nuland không có nói như vậy.

ĐCSTQ sử dụng nhiều phương tiện khác nhau như cơ quan ngôn luận và kiểm duyệt mạng xã hội để giúp Nga tiến hành tuyên truyền chính trị giả mạo. Mục tiêu cốt lõi là tấn công Hoa Kỳ và NATO.

Bà Maria Repnikova và bà Wendy Zhou đã viết trong một bài báo trên tạp chí Atlantic ngày 11/3 rằng: “Từ các tuyên bố ngoại giao (ĐCSTQ) và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một bước đi cần thiết trong việc chống lại sự bành trướng của phương Tây (chủ yếu là Mỹ). Các quan chức Trung Quốc chưa bao giờ công khai ủng hộ cuộc xâm lược của Nga, nhưng họ nói rằng đó là kết quả của một cuộc xung đột leo thang thành một cuộc chiến dưới sự khiêu khích liên tục của Hoa Kỳ”.

Như các quan chức Mỹ nói, các chiến dịch thông tin sai lệch của Nga bị hạn chế. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của các kênh khác nhau và các chiến lược tuyên truyền đa cấp của ĐCSTQ, tác động còn tồi tệ hơn nhiều, khiến người dân ở nhiều quốc gia bị lừa bởi những thông tin sai lệch này, chẳng hạn như Pháp, Đức, Anh, Canada, Ấn Độ, và Bangladesh, và tất nhiên là cả người dân Mỹ. Điều này đã ảnh hưởng đến sức mạnh của các nước này trong việc cùng nhau chống lại Nga và tham vọng bành trướng toàn cầu của ĐCSTQ.

Một số gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc như Sina Weibo, Tencent và ByteDance dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, đã buộc phải tham gia vào các nhiệm vụ hỗ trợ tuyên truyền của Nga. Họ phải xóa bất kỳ quan điểm nào có thiện cảm dành cho Ukraine khỏi nền tảng của mình. Nhiều công ty trong số này đã nhận được đầu tư quy mô lớn từ phương Tây, bao gồm các quỹ thụ động trong ngành môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Tuy nhiên, những nhà đầu tư này đang bắt đầu nhìn xem ĐCSTQ đang làm gì. Tuần trước, cổ phiếu và quỹ của Trung Quốc đã có một trong những tuần tồi tệ nhất trong năm, bao gồm cả những cổ phiếu công nghệ đã giúp Nga lan truyền chiến dịch thông tin sai lệch.

Các tổ chức đầu tư ở Hoa Kỳ và Châu Âu đang giảm mạnh việc nắm giữ cổ phiếu Trung Quốc. Nhiều cổ phiếu phải đối mặt với việc bị hủy niêm yết tại Hoa Kỳ vì chúng không tuân thủ các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đối với các công ty niêm yết hoặc bị trừng phạt vì tham gia vào việc ĐCSTQ diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Giờ đây, nó lại càng bị cộng đồng quốc tế tẩy chay vì ĐCSTQ tham gia vào hoạt động tuyên truyền giả mạo của Nga.

Dưới nhiều áp lực như tình hình đại dịch đang gia tăng mạnh mẽ ở Trung Quốc, cuộc khủng hoảng giá cả và thị trường nhà đất, một số lượng lớn các công ty bán cổ phiếu Hồng Kông, điều này chắc chắn đã khiến tình hình chứng khoán Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ, một lượng lớn nhà đầu tư đã rút vốn khỏi các dự án đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ và chuyển sang thị trường Hoa Kỳ an toàn hơn, cũng gây áp lực nặng nề khác lên chứng khoán Trung Quốc.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 5,6% trong tuần trước, trong đó cổ phiếu công nghệ giảm 11%. Tencent và Alibaba cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này phản ánh sự vi phạm quy định quá mức hiện đang mở rộng đến việc ĐCSTQ ngày càng được công nhận là lạm dụng các công ty Trung Quốc cho các mục đích tuyên truyền của mình.

Trên thực tế, các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ không tốt đối với cả chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu các công ty này phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tính minh bạch trong các vấn đề kế toán; và trớ trêu thay, chính phủ Trung Quốc cũng cảnh giác với các công ty này, vì sợ rằng họ đang làm những việc ở nước ngoài gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.

Trong hoàn cảnh cộng đồng quốc tế đang trừng phạt Nga, ĐCSTQ không chỉ mở cửa kinh tế cho Nga mà còn sử dụng các nguồn lực để giúp Nga thực hiện các hoạt động tuyên truyền giả mạo, cộng đồng quốc tế nên thấy rõ ĐCSTQ ủng hộ những thế lực nào, đó là chế độ độc tài. Các chế độ độc tài này đều có tham vọng bành trướng toàn cầu bằng quyền lực của mình và bắt nạt dân thường ở các nước như Ukraine, Đài Loan, Trung Quốc, Nga, Iran, Venezuela, Triều Tiên và các nước Ả Rập.

Các nhà đầu tư bây giờ nên rút tiền của họ ra khỏi thị trường Trung Quốc và các đồng minh của nó, vì những khoản tiền này có thể được sử dụng để thúc đẩy thông tin sai lệch và thậm chí giúp các chế độ độc tài tiến hành chiến tranh. Số tiền đổ vào các chế độ độc tài này sẽ ngày càng trở nên đẫm máu, gây ra mối đe dọa cho nền dân chủ của cộng đồng quốc tế. Việc này phải dừng lại.

Theo The Epoch Times

Related posts