Đàm phán Nga – Ukraine vòng 4 tập trung vào lệnh ngừng bắn

Huyền Anh

Đàm phán Nga - Ukraine vòng 4 tập trung vào lệnh ngừng bắn
Các quan chức Ukraine và Nga trước cuộc hội đàm ở vùng Brest của Belarus vào ngày 7/3/2022. (Ảnh Getty Images)

Các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Ukraine và Nga là khá khó khăn và vẫn đang diễn ra. Trong thông báo trên Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: Hiện lập trường của hai bên đã khá gần nhau. Tuy nhiên, các bên vẫn cần có thêm thời gian để có thể đạt được một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến.

Ông Mykhailo Podoliyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trong một bài đăng trên Twitter: “Điều duy nhất chúng tôi xác nhận ở giai đoạn này là ngừng bắn, rút quân đội Nga và đảm bảo an ninh từ một số quốc gia”.

Ông Podoliyak cũng là một trong những đại diện của Ukraine tại các cuộc đàm phán ngừng bắn Nga-Ukraine.

Ông xác nhận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được Financial Times đưa tin nhưng nói rằng nó chỉ thể hiện quan điểm của phía Nga.

Ông cũng khuyến khích cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Financial Times, dự thảo 15 điểm sẽ bao gồm việc Kyiv từ bỏ việc theo đuổi tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tuyên bố trung lập, chấp nhận các giới hạn về lực lượng vũ trang và hứa không sở hữu các căn cứ quân sự hoặc vũ khí nước ngoài; dẫn đến việc ngừng bắn và rút các lực lượng của Nga khỏi Ukraine.

Hai bên dường như đang tiến bộ dựa trên các điều kiện được tiết lộ.

Ông Zelensky đã thừa nhận rằng, Ukraine có thể sẽ từ bỏ việc theo đuổi tư cách thành viên NATO, một mối quan ngại quan trọng của Nga được sử dụng để biện minh cho cuộc xâm lược.

Ông cho biết hôm thứ Ba (15/3) rằng, đất nước của ông phải chấp nhận rằng họ sẽ không trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO.

“Ukraine không phải quốc gia thành viên NATO. Chúng ta hiểu điều đó. Suốt nhiều năm qua, chúng ta luôn nghe rằng những cánh cửa rộng mở, nhưng cũng phải hiểu rằng Ukraine không thể gia nhập liên minh. Đó là thực tế và cần được chấp nhận”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp trực tuyến với giới chức quân đội hôm 15/3.

Phía Nga cũng bày tỏ sự lạc quan trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết hôm thứ Tư (16/3) rằng, một “tinh thần giống như doanh nghiệp” đã xuất hiện trong các cuộc đàm phán với “các công thức cụ thể” mà ông nói rằng gần như đã được đồng ý.

Ông Lavrov nói: “Tình trạng trung lập đang được thảo luận nghiêm túc liên quan đến các đảm bảo an ninh. “Có những công thức cụ thể mà theo quan điểm của tôi là gần như được cả hai bên đồng thuận”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2 đã đặt mục tiêu “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” nước láng giềng. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng dừng chiến dịch quân sự nếu Ukraine đáp ứng một số yêu cầu, trong đó có công nhận độc lập cho vùng ly khai ở Donbass và thừa nhận chủ quyền Nga tại bán đảo Crimea.

Liên Hợp Quốc cho biết, tính đến ngày 14/3, họ đã ghi nhận 691 người chết và 1.143 người bị thương ở Ukraine vì hành động quân sự của Nga chống lại Ukraine, phần lớn là do các cuộc pháo kích và không kích.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc tin rằng các số liệu thực tế còn “cao hơn nhiều”.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết, họ ước tính khoảng hơn 3 triệu người đã rời Ukraine sang các nước láng giềng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ngày 24/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ qua video, tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 16/3/2022. (Ảnh Getty Images)

Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ. Tổng thống Joe Biden đã công bố hỗ trợ an ninh thêm 800 triệu USD cho Ukraine vào thứ Tư ngay sau bài phát biểu của ông Zelensky trước Quốc hội Hoa Kỳ.

Khoản viện trợ bổ sung bao gồm 800 hệ thống phòng không Stinger, 2.000 hệ thống chống giáp Javelin, 1.000 vũ khí chống thiết giáp hạng nhẹ, 6.000 hệ thống chống thiết giáp AT-4, 100 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật, cùng nhiều loại súng và đạn dược.

Tuy nhiên, các đồng minh đã ngừng thiết lập vùng cấm bay theo yêu cầu của Ukraine và cung cấp vũ khí tấn công như máy bay chiến đấu.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts