Nga tấn công Ukraine lâu mà không thành công là vì lý do này?

Bách Diệp

Người dân khảo sát đống đổ nát sau khi Nga bắn tên lửa vào khu dân cư Vynohradar ở quận Podilskyi của Kyiv, Kyiv, Ukraine, ngày 18/3/2022. Vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong đó có 4 trẻ em. (Nguồn: Andriy Dubchak / hình ảnh dia qua Getty Images)

Đã hơn 1 tháng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Theo đánh giá của Ngũ Giác Đài, Nga đã phóng hơn 1.100 tên lửa các loại. Nhưng quan chức Mỹ cho biết: Tỷ lệ hỏng hóc tên lửa cao tới 60%.

Theo ba quan chức Mỹ nắm rõ thông tin tình báo nói với tờ Reuters, chính phủ Mỹ ước tính rằng trong một số ngày, tên lửa dẫn đường chính xác của Nga đã thất bại 60%.

Thông tin được các quan chức này tiết lộ có thể được cho là giải thích tại sao quân đội Nga xâm lược Ukraine trong suốt 1 tháng, dù tuyên bố mạnh hơn nhiều so với quân đội Ukraine, nhưng đã không đạt được những gì mà các chuyên gia coi là mục tiêu cơ bản, chẳng hạn như loại bỏ lực lượng không quân Ukraine.

Ngũ Giác Đài: Khả năng không chiến của Ukraine khiến quân đội Nga choáng váng

Các quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên vì thông tin nhạy cảm liên quan, đã không cung cấp bằng chứng hỗ trợ đánh giá, cũng như không tiết lộ lý do cụ thể dẫn đến tỷ lệ hỏng hóc cao của tên lửa Nga. Nên Reuters không thể xác nhận con số này một cách độc lập. Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tỷ lệ thất bại cao như vậy có thể bao gồm mọi thứ, từ vụ phóng thất bại đến việc tên lửa không thể phát nổ khi chạm đất.

Theo đánh giá của Ngũ Giác Đài, các quan chức quốc phòng Mỹ đã nói với các phóng viên trong tuần này rằng Nga đã bắn hơn 1.100 tên lửa các loại kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các quan chức Mỹ cho đến nay vẫn chưa cho biết có bao nhiêu tên lửa Nga bắn trúng hoặc bắn trượt mục tiêu. Phản lực cơ đánh chặn siêu thanh mang tên lửa Kinzhal (Dao Găm) siêu thanh MiG-31 của Nga bay trên Quảng trường Đỏ trong một cuộc duyệt binh ở Moscow, Nga, hôm 05/09/2018. (Ảnh: Getty Images)

Ba quan chức Mỹ, dẫn nguồn tin tình báo Mỹ, cho biết theo ước tính của Mỹ, tỷ lệ hỏng hóc của tên lửa Nga thay đổi theo từng ngày, tùy thuộc vào loại tên lửa được phóng và đôi khi có thể vượt quá 50%. Hai người trong số họ cho biết tỷ lệ thất bại cao tới 60%.

Theo một trong những quan chức này, thông tin tình báo cho thấy các tên lửa hành trình được phóng từ trên không của Nga thay đổi theo từng ngày, với tỷ lệ hỏng hóc từ 20 đến 60%. Mô hình 3M-54E, tên lửa hành trình Calibre là tên lửa hành trình đa năng, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường, dài khoảng 8 mét, nặng khoảng 2 tấn và có thể bay với tốc độ tối đa Mach 3; có khả năng tàng hình và tỷ lệ trúng mục tiêu cao. (Ảnh: wikipedia)

Theo một tổ chức nghiên cứu về Dự án Phòng thủ Tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Nga đã sử dụng hai loại tên lửa hành trình phóng từ đường không ở Ukraine là Kh-555 và Kh-101. Kh-55 tại bảo tàng không quân. (Ảnh: wikipedia)

Hai chuyên gia được Reuters phỏng vấn khẳng định rằng bất kỳ tỷ lệ hỏng hóc nào trên 20% đều được coi là cao.

Hoa Kỳ cho rằng Nga đã sử dụng một tên lửa hành trình phóng từ không phận của Nga hồi đầu tháng này để tấn công một căn cứ quân sự của Ukraine gần biên giới Ba Lan, một trong ba quan chức Mỹ nói với Reuters rằng tỷ lệ tên lửa bị hỏng trong cuộc tấn công đó là đặc biệt cao. Theo các nhà chức trách Ukraine, cuộc tấn công đó đã thiệt mạng 35 người.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa luôn là đặc điểm chiến đấu của Nga

Cuộc tấn công của Nga đã khiến hàng nghìn người Ukraine thiệt mạng và buộc 1/4 trong số 44 triệu người Ukraine phải rời bỏ quê hương.

Các cuộc pháo kích và bắn phá nhằm vào các khu dân cư, trường học và bệnh viện ở các thành phố của Ukraine bao gồm cả Kharkiv và thành phố cảng biển Mariupol. Một người lính Ukraine (trái) cầm súng phản lực chống tăng nhỏ (thường bắn tên lửa không điều khiển) bên cạnh chiếc xe đẩy bị bỏ rơi ở Irpin, phía bắc Kyiv, Ukraine, vào ngày 12/3/2022. (Ảnh: SERGEI SUPINSKY/ AFP/ Getty Images)

Tuy nhiên, Nga tuyên bố đang tiến hành một “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường của nước này.

Bách Diệp

Theo Vision Times

Related posts