Chiến tranh Nga – Ukraine có thể châm ngòi cho việc rời xa Trung Quốc

Bảo Nguyên

Một chiếc xe tải đi ngang qua các container China Shipping tại cảng Los Angeles, ở Long Beach, California vào ngày 01/09/2019. (Ảnh: Mark Ralston / AFP qua Getty Images)

Cuộc chiến Nga – Ukraine sẽ khiến các quốc gia và công ty suy nghĩ lại về sự phụ thuộc vào một quốc gia khác. Nếu vậy, một quốc gia hiển nhiên được nghĩ tới là Trung Quốc. Phong tỏa do đại dịch, sự đàn áp ở Tân Cương và Hong Kong, khả năng xâm lược Đài Loan… đang khiến việc tiếp tục tiến hành kinh doanh với Trung Quốc trở thành vấn đề lớn.

Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine khiến thế giới nghĩ lại về sự phụ thuộc vào Trung Quốc

Theo nhà phân tích kinh tế Christopher Balding, thế giới có thể bắt đầu chứng kiến ​​sự “rời xa đáng kể khỏi Trung Quốc” khi các nước đánh giá lại mối quan hệ kinh doanh với chế độ này sau chiến tranh Nga – Ukraine.

Ông Balding — một thành viên cấp cao tại Hiệp hội Henry Jackson, một nhà tư vấn chính sách đối ngoại xuyên Đại Tây Dương của Vương quốc Anh, chuyên về kinh tế và công nghệ Trung Quốc — đưa ra nhận định sau khi người đứng đầu BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, phát biểu rằng cuộc xâm lược của Nga đã đánh dấu sự kết thúc của toàn cầu hóa, với việc các quốc gia và công ty phát động một cuộc chiến kinh tế chống lại Nga, và một cách tổng thể, xem xét lại sự phụ thuộc của họ vào các quốc gia khác.

​​Ông Balding nói: Và nếu họ làm vậy, một quốc gia hiển nhiên được nghĩ tới sẽ là Trung Quốc.

“Giờ đây mọi người rất có thể sẽ nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc bắt đầu giết người ở Tân Cương, điều gì sẽ xảy ra nếu nước này áp đặt một cuộc phong tỏa hải quân xung quanh Đài Loan? Có đủ các loại tình huống có thể xảy ra”, ông Balding nói trong một cuộc phỏng vấn với NTD, kênh truyền thông có liên kết với The Epoch Times.

“Đột nhiên, mọi người nghĩ: ‘Chờ một chút, điều này có nghĩa là sẽ có vấn đề với chuỗi cung ứng của tôi ở Trung Quốc, công việc kinh doanh của tôi với một trường đại học ở Trung Quốc’ … Trong khi đó, mọi người vẫn đang chú ý tới mức độ hỗ trợ mà Nga đang nhận được từ Trung Quốc và đặt ra rất nhiều câu hỏi tiêu cực về Trung Quốc”, ông tiếp tục. “Và tôi nghĩ nếu bạn tìm cách thoát khỏi Trung Quốc, về cơ bản đó sẽ là một sự thay đổi lớn trong chính trị và kinh tế toàn cầu”.

Lời kêu gọi các doanh nghiệp rút khỏi Trung Quốc

Một công nhân vận chuyển và xử lý các hộp chứa khẩu trang để xuất khẩu tại cảng container Yangluo trên sông Dương Tử ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào ngày 12/04/2020. (Ảnh: Getty Images)

Đại dịch COVID-19 bùng phát lần đầu ở Trung Quốc cách đây hai năm đã gây chú ý về sự phụ thuộc của thế giới vào Trung Quốc để sản xuất các sản phẩm tối cần thiết, từ dược phẩm đến các loại khoáng sản quan trọng và thiết bị y tế.

Sự phẫn nộ đối với chiến dịch đàn áp của Trung Quốc ở Tân Cương, Hong Kong và các nơi khác cũng đã thúc đẩy các lời kêu gọi — từ cả các nhà hoạt động và các quan chức phương Tây — thúc đẩy các doanh nghiệp quốc tế rút khỏi Trung Quốc.

Vào ngày 17/03, Thượng nghị sĩ Rick Scott của bang Florida đã gửi một bức thư ngỏ tới các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khen ngợi việc họ đã ngừng hoạt động ở Nga và kêu gọi họ áp dụng điều đó đối với Trung Quốc, nêu bật nguy cơ Bắc Kinh theo chân Nga và xâm lược đất nước Đài Loan tự trị, cũng như việc vi phạm nhân quyền của chế độ.

“Không có tổ chức đáng kính nào ở Mỹ nên tiến hành kinh doanh với một chế độ giết người. Mỗi USD được tiêu ở Trung Quốc cộng sản đều hỗ trợ cho nền kinh tế của nước này và chính quyền diệt chủng của ông Tập”, Thượng nghị sĩ nói, đề cập đến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. “Đã đến lúc đặt nhân quyền và dân chủ lên trên lợi nhuận”.

Chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc là vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ

Hạ nghị sĩ Diana Harshbarger của bang Tennessee coi sự chấm dứt của hoạt động sản xuất phụ thuộc vào Trung Quốc là một vấn đề an ninh quốc gia.

Bà nói với NTD trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Trung Quốc là một quốc gia thù địch và chúng ta đang dựa vào nước này để cung cấp 90% dược phẩm hoặc thành phần hoạt chất dược phẩm và các thành phẩm của chúng ta. “Chúng ta cần sản xuất những thứ đó ở Mỹ hoặc thông qua các đồng minh của chúng ta”.

Các vụ phong tỏa hàng loạt gần đây của Trung Quốc do số vụ COVID-19 tăng vọt một lần nữa đã làm dấy lên những lo ngại trên toàn thế giới về sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Nhà lập pháp cho biết: Các cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch đã làm cho việc đưa chuỗi cung ứng trở lại quê nhà trở nên cấp thiết hơn.

Bà nói thêm: “Nếu đại dịch bùng phát, hoặc một đại dịch khác xuất hiện, liệu chúng ta có thể tự xoay sở được không?”.

Bảo Nguyên

Theo The Epoch Times

Related posts