Trung Quốc phát động cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào Ukraine

Huyền Anh

Tổng thống Nga Putin và Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã tham dự lễ ký kết sau cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 5/6/2019. ( Ảnh MAXIM SHIPENKOV / AFP qua Getty)

Trung Quốc đã phát động một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine cùng các cơ sở quân sự và hạt nhân trong ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ của Nga, theo báo cáo của hãng truyền thông The Times của Anh.

Hơn 600 trang web thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Ukraine đã vượt qua hàng nghìn nỗ lực tấn công do ĐCS Trung Quốc phát động, theo báo cáo của hãng truyền thông The Times.

Báo cáo dựa trên các bản ghi nhớ tình báo do tờ The Times thu thập được và các cuộc phỏng vấn với các tổ chức tình báo và an ninh của Anh và Ukraine.

Nỗ lực đánh cắp dữ liệu, gây gián đoạn hoạt động của Ukraine

Các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 23/2, hai ngày sau khi kết thúc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh và một ngày trước khi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, các cuộc tấn công đã cố gắng xâm nhập vào một loạt các mục tiêu bao gồm ngân hàng quốc gia và cơ quan quản lý đường sắt, theo nguồn tin từ The Times. Các nỗ lực đã được thực hiện để vừa đánh cắp dữ liệu, vừa làm gián đoạn hoạt động của Ukraine, theo các bản ghi nhớ từ SBU. Đây không phải là lần đầu tiên các công ty an ninh mạng cảnh báo về sự tấn công của các hacker bị nghi ngờ là do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn (Ảnh Pixabay)

Báo cáo cũng cho biết, Nga cũng đã cố gắng phá hủy các mạng lưới của Ukraine trước khi xâm lược.

Người phát ngôn của chính phủ Anh nói với The Times rằng, các cáo buộc đang được điều tra với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế.

Các nguồn tin từ cộng đồng tình báo Hoa Kỳ được cho là đã chứng thực các báo cáo về một cuộc tấn công mạng của Trung Quốc nhằm vào chính phủ Ukraine.

Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố mối quan hệ đối tác “không giới hạn” với ông Putin vào ngày 4/2, nói rằng có thể “không có lĩnh vực hợp tác nào bị cấm” giữa hai quốc gia.

Kể từ đó, các nguồn tin tình báo quốc tế đã đưa ra cáo buộc rằng ĐCS Trung Quốc đang xem xét lời kêu gọi hỗ trợ quân sự từ Nga cho cuộc chiến ở Ukraine, và một báo cáo được trích dẫn rộng rãi cho biết các quan chức ĐCS Trung Quốc đã biết trước về kế hoạch xâm lược và đề nghị nhà lãnh đạo Nga hoãn lại cho đến khi kết thúc Thế vận hội Bắc Kinh.

Bắc Kinh từ chối lên án ông Putin về cuộc chiến, tích cực kiểm duyệt các bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích sự xâm lược của Moscow và từ chối tham gia các lệnh trừng phạt đa phương do cộng đồng quốc tế áp đặt lên Nga.

Trung Quốc quyết tâm làm sâu sắc thêm ‘mối quan hệ không giới hạn’ với Nga

Đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, “Bắc Kinh và Moscow” đang quyết tâm hơn nữa “trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và mở rộng hợp tác” sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov được tổ chức ở miền Đông Trung Quốc.

Trong cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của hai Bộ trưởng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Lavrov rằng mối quan hệ Moscow – Bắc Kinh đã “chịu được những thách thức và bất ổn mang tầm quốc tế”, nhưng sẽ luôn đi đúng hướng. Ông Putin là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đồng ý tham dự Thế vận hội Mùa đông 2021 tại Trung Quốc sau khi các quan chức hàng đầu ở các nước khác tẩy chay. (Ảnh: Getty Images)

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để thúc đẩy mối quan hệ Trung-Nga lên cấp độ cao hơn trong một lĩnh vực mới, dưới sự hướng dẫn và đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được”, ông Vương Nghị nói với người đồng cấp Lavrov, theo một bài báo từ Bộ ngoại giao Trung Quốc.

Nga đã phát động cuộc tấn công vào Ukraine cách đây hơn một tháng và đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc, khi động thái này khiến các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phương Tây leo thang.

Trước cuộc họp, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố một đoạn video, trong đó Ngoại trưởng Lavrov xuất hiện và đưa ra tầm nhìn xây dựng một trật tự thế giới mới cùng với Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi, cùng với quý vị và với những người ủng hộ chúng tôi sẽ hướng tới một trật tự thế giới dân chủ, đa cực và công bằng”

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc quay cảnh hai quan chức chạm khuỷu tay trước quốc kỳ của họ tại cuộc họp ở thành phố Hoàng Sơn.

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và phát biểu về các vấn đề toàn cầu “với tiếng nói thống nhất”, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga.

“Đây là điều sẽ xảy ra khi quý vị liên tục thể hiện sự yếu kém trên sân khấu thế giới”, Hạ nghị sĩ Elise Stefanik nói với The Epoch Times.

“Những báo cáo này cho thấy, Trung Quốc và Nga đang quyết tâm mở rộng hợp tác trong khi ông Vladimir Putin vẫn tiếp tục các hành động diệt chủng ở Ukraine gây nên mối lo ngại sâu sắc”.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines hồi tháng 3 đã đưa ra cảnh báo rằng, mối quan hệ hợp tác Trung – Nga sẽ tăng trưởng không ngừng trong những năm tới, và chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Adm. John Aquilino đã làm chứng trước Quốc hội rằng ĐCSTQ không tìm kiếm gì khác hơn một trật tự quốc tế mới với “cái giá phải trả là tất cả những người khác”.Huyền AnhTheo The Epoch Times

Related posts