Nga nói hơn 1,000 lính Ukraine đầu hàng ở Mariupol

Người dân đi ngang qua binh sĩ Nga tại thành phố Mariupol vào ngày 11/4. Ảnh: AFP.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/4 tuyên bố 1,026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến 36 của Ukraine, bao gồm 162 sĩ quan, đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol.

“Tại thành phố Mariupol, gần nhà máy gang thép Ilyich, sau những cuộc tấn công thành công của lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 1.026 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Phía Nga cho biết 151 binh sĩ Ukraine bị thương đã được điều trị tại chỗ và đưa tới bệnh viện ở thành phố Mariupol.

Văn phòng Tổng thống, Bộ Tổng tham mưu hay Bộ Quốc phòng Ukraine chưa phản hồi trước tuyên bố này của phía Nga.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy thép Azovstal và cảng ở Mariupol.

Trước đó, Reuters dẫn phát biểu từ nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov cho biết hơn 1000 lính Thủy Quân Lục Chiến của Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol. Ông cũng kêu gọi các lực lượng đang ẩn náu trong nhà máy thép Azovstal đầu hàng.

“Bên trong nhà máy Azovstal có khoảng 200 người bị thương, nhưng không thể nhận được bất kỳ hỗ trợ y tế nào”, ông Kadyrov cho biết. Ông kêu gọi họ nên chấm dứt phản kháng và trở về nhà với gia đình.

Trước đó, AFP đưa tin Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, lực lượng phòng thủ cảng ở Mariupol, đăng lên Facebook rằng đơn vị này sắp hết đạn dược và có khả năng thất thủ.

Tuy nhiên, sau đó, phụ tá thị trưởng Mariupol phủ nhận nguồn tin đó và cho hay trang Facebook của Lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến 36 đã bị tin tặc tấn công.

Related posts