Các penthouse ở Bắc Hàn chủ yếu dành cho những người kém may mắn

Trần Phong

Ảnh dẫn theo Reuters.

Đối với người dân ở nhiều quốc gia, được sống trong một căn hộ áp mái là niềm mơ ước. Nhưng ở Bắc Hàn thì không như vậy.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục xây những tòa nhà chung cư cao tầng có vẻ bề ngoài lộng lẫy ở thủ đô Bình Nhưỡng, với công trình mới nhất là tòa nhà chọc trời 80 tầng đã hoàn thành trong tuần này, Theo Reuters.

Nhưng những người đào tẩu và những người Triều Tiên khác nói rằng do thang máy và điện không đáng tin cậy, nguồn cung cấp nước kém và những lo ngại về tay nghề, nên trước đây rất ít người muốn sống gần đỉnh của những công trình như vậy.

Jung Si-woo, 31 tuổi, người đã đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 2017, cho biết: “Ở Triều Tiên, người nghèo sống trong các căn hộ áp mái chứ không phải là người giàu, vì thang máy thường không hoạt động một cách bình thường và họ không thể bơm nước lên do áp suất thấp”.

Anh Jung nói, ở Bắc Hàn, anh sống ở tầng 3 của tòa nhà 13 tầng thiếu thang máy, trong khi một người bạn sống ở tầng 28 của tòa nhà 40 tầng chưa bao giờ sử dụng thang máy vì nó không hoạt động.

Khi được hỏi về tòa nhà chọc trời 80 tầng mới được khai trương trong tuần này, Jung cho rằng ông Kim chỉ đang khoe khoang về kỹ năng xây dựng đã được cải thiện nhiều như thế nào, thay vì xem xét sở thích của cư dân.

Ở Bắc Hàn, chuyển nhượng nhà ở, với việc mua và bán nhà hoặc căn hộ về cơ bản là bất hợp pháp. Nhưng các chuyên gia cho rằng thực tế này đã trở nên phổ biến, hầu hết được thực hiện bởi những người hưởng lợi từ sự lan rộng của thị trường tư nhân dưới thời Kim Jong Un. Ông đã cam kết sẽ nâng cao chất lượng công trình và xây mới hàng chục nghìn căn hộ.

Nền kinh tế của Bắc Hàn đã bị tác động mạnh bởi việc tự đóng cửa biên giới chống dịch COVID-19, các thảm họa thiên nhiên và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hoa Kỳ cho rằng các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã rút các nguồn lực vốn hạn chế ra khỏi việc đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hôm thứ Tư, truyền thông nhà nước cho biết 10.000 căn hộ mới đầu tiên đã được hoàn thành ở Bình Nhưỡng, từ mục tiêu 50.000 căn, và giới thiệu về tốc độ hoàn thành của chúng, bao gồm cả tòa nhà chọc trời 80 tầng.

Hôm thứ Năm, truyền thông nhà nước cho thấy ông Kim khánh thành một khu nhà ở khác, lần này là dành cho các thành viên của giới thượng lưu. Đó là những tòa nhà thấp tầng, mỗi tòa nhà chỉ cao vài tầng.

Related posts