Washington tuyên bố ‘không gì có thể ngăn cản’ Mỹ trang bị vũ khí cho Ukraine

Huyền Anh

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price tổ chức một cuộc họp báo về Afghanistan tại Bộ Ngoại giao ở Washington, vào ngày 16/8/2021. (Kevin Lamarque / Pool / AFP qua Getty Images)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 15/4 tuyên bố “không gì có thể ngăn cản chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển giao vũ khí cho Ukraine”.“Phía Nga đã âm thầm gửi thông điệp, và cũng đã đưa ra một số tuyên bố công khai. Nhưng không gì có thể ngăn cản chúng tôi thực hiện chiến lược này”, phát ngôn viên Price nói với người dẫn chương trình đài CNN.

Nếu Điện Kremlin lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden “đang cung cấp sự hỗ trợ an ninh trị giá hàng tỷ USD cho phía Ukraine, thì đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm”.

Mỹ đã gửi hơn 2,5 tỷ USD viện trợ quân sự, bao gồm nhiều loại vũ khí, đến Ukraine kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2.

Các chuyến hàng viện trợ ban đầu của Mỹ chủ yếu bao gồm tên lửa chống tăng và đạn dược. Nhưng mới đây, chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố sẽ chuyển tiếp vũ khí hạng nặng cho quân đội của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Gói viện trợ mới nhất, được Tổng thống Biden phê duyệt hôm 13/4, bao gồm máy bay trực thăng, pháo hạng nặng, và máy bay không người lái. Theo một báo cáo riêng của CNN, chuyến bay đầu tiên đưa những loại vũ khí này đến Đông Âu hạ cánh vào hôm 16/4.

Theo RT, chính sách của Kyiv về việc trang bị vũ khí cho dân thường và các nhóm bán quân sự để đẩy lùi lực lượng Nga đã dẫn đến một số hậu quả không lường trước được. Báo cáo về các vụ đụng độ băng đảng, cướp bóc và giết chóc đã gia tăng ở Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin, Nga đã gửi công điện ngoại giao đến chính quyền Tổng thống Biden, theo đó cảnh báo về “những hậu quả khôn lường” nếu Washington tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Công điện của Moscow cũng cáo buộc NATO gây áp lực buộc Ukraine phải từ bỏ các cuộc đàm phán với Nga và thúc đẩy các quốc gia có vũ khí Liên Xô giao chúng cho Ukraine.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh ngừng quân sự hóa Ukraine một cách vô trách nhiệm, gây ra những hậu quả khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế”, công điện viết, theo tờ Washington Post.

Tuy nhiên, cả Moscow và Washington hiện đều chưa xác nhận tính xác thực của công điện rò rỉ trên báo chí. Trả lời CNN, phát ngôn viên Ned Price cho biết ông “không thể xác nhận bất cứ thư từ ngoại giao riêng tư nào”. Tuy nhiên, ông nói rằng Điện Kremlin “không nên ngạc nhiên” về quy mô viện trợ vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

Phản ứng trước động thái trên, Moscow cáo buộc Washington và các đồng minh NATO vi phạm “các quy tắc nghiêm ngặt” về việc chuyển vũ khí tới các khu vực xung đột.

Trước đó một ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng tin TASS rằng, toàn bộ vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ bị Moscow xem là “mục tiêu quân sự hợp pháp”.

Vào đầu tuần này, Moscow cho biết đã phá hủy 4 hệ thống phòng không S-300 được một nước châu Âu vận chuyển tới Ukraine. Slovakia, một thành viên NATO, đã cung cấp cho Ukraine một hệ thống như thế vào tuần rồi nhưng khẳng định nó vẫn chưa bị hủy. Hôm 12/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công 2 kho đạn của Ukraine.

Huyền Anh

Related posts