Ấn Độ hủy kế hoạch mua máy bay trực thăng của Nga

Hôm thứ Bảy (16/4), trích dẫn các nguồn tin chính phủ, truyền thông Ấn Độ đưa tin, Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) đã hủy bỏ kế hoạch máy 48 máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 của Nga. Thay vào đó, quân đội và các cơ quan khác của Ấn Độ vốn có kế hoạch sử dụng các máy bay này của Nga đã quyết định mua các máy bay trực thăng hạng trung chưa xác định được sản xuất trong nước.

Các nguồn tin cho biết, quyết định hủy bỏ kế hoạch mua máy bay trực thăng Nga của Ấn Độ không liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Động thái này đã được thực hiện trước khi cuộc xung đột xảy ra và nhắm mục đích thúc đẩy sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” (Made in India), một chương trình của chính phủ Ấn Độ được thiết kế để thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước, đồng thời giảm sự phụ thuộc của nước này vào nhập khẩu.

Phát biểu với tạp chí India Today, một nguồn tin chính phủ tiết lộ: “Gói thầu mua 48 máy bay trực thăng Mi-17V5 đã được rút lại với lý do thúc đẩy bản địa hóa. Bây giờ, IAF sẽ hỗ trợ chương trình bản địa hóa đối với máy bay trực thăng.”

Hiện vẫn chưa rõ liệu kế hoạch mua máy bay trực thăng Nga của Ấn Độ đã được thực hiện thành bất kỳ loại thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ nào với Nga hay không, hay đây chỉ là một kế hoạch do chính phủ Ấn Độ ấp ủ.

Ấn Độ là một khách hàng lớn nhập khẩu các loại vũ khí do Nga sản xuất. Ấn Độ hiện đang vận hành một phi đội lớn các máy bay trực thăng Mi-17 với nhiều cấu hình khác nhau. Ngoài vai trò chủ lực trong việc vận chuyển hàng không hạng trung của IAF, loại máy bay trực thăng này của Nga còn được nhiều cơ quan chính phủ khác của Ấn Độ sử dụng, bao gồm cả việc chuyên chở các quan chức hàng đầu trên khắp đất nước.

Nhật Minh (Theo RT)

Related posts