Cuộc chiến Ukraine bước sang giai đoạn 2: Nga tấn công hàng loạt vào quân đội Ukraine

Huyền Anh

Khói bốc lên bao trùm thị trấn Rubizhne, vùng Donbas, vào ngày 7/4/2022, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine. (Ảnh Getty Images)

Trong một tuyên bố ngày 18/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã phá hủy 16 cơ sở quân sự của Ukraine chỉ trong một đêm, bao gồm 5 sở chỉ huy, một kho nhiên liệu, 3 kho đạn dược, lực lượng và thiết giáp Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov sau đó nói với truyền thông nhà nước rằng một cuộc tấn công của Nga tại một cơ sở hậu cần ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine đã phá hủy một số lượng lớn vũ khí do Mỹ và các đồng minh châu Âu cung cấp.

“Vào sáng ngày 18/4, tên lửa do [máy bay] của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắn đã tấn công chính xác vào Trung tâm Hậu cần Liên hợp số 124 của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Các lực lượng Vũ trang Ukraine. Trung tâm hậu cần và một lô lớn vũ khí nước ngoài được giao cho Ukraine trong sáu ngày qua từ Hoa Kỳ và các nước châu Âu đã bị phá hủy”, ông nói.

Các quan chức Ukraine chưa đưa ra bình luận công khai ngay lập tức về các tuyên bố của Nga. The Epoch Times không thể xác minh ngay những tuyên bố của Moscow.

Nga huy động lực lượng không quân, lực lượng tên lửa, pháo binh và hệ thống phòng không nhắm vào hàng trăm mục tiêu trên khắp Ukraine. Những cuộc không kích đó diễn ra ở các khu vực Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk và cảng Mykolayiv. Không quân Nga bắn phá 108 khu vực nơi tập trung lực lượng và thiết giáp Ukraine.

Bộ Quốc phòng nói rằng họ đã phá hủy 12 máy bay không người lái và các xe tăng của Ukraine, đồng thời sử dụng tên lửa Iskander để phá hủy 4 kho vũ khí và thiết bị ở các khu vực Luhansk, Vinnytsia và Donetsk.

Ngoài ra, pháo binh Nga cũng tấn công 315 mục tiêu quân sự Ukraine trong đêm và dùng hệ thống phòng không bắn hạ 3 trực thăng quân đội Ukraine, 2 máy bay chiến đấu MiG-29 và 1 máy bay Su-25.

Nga cho biết, họ đã triển khai một số lượng lớn các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản của Ukraine chỉ trong một đêm, đạt tới hàng trăm mục tiêu, bao gồm cả nơi được mô tả là một căn cứ hậu cần chứa số lượng lớn vũ khí do phương Tây cung cấp.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói về việc phá hủy 12 máy bay không người lái và xe tăng tấn công của Ukraine ở các khu vực khác của Ukraine và sử dụng tên lửa Iskander để phá hủy 4 kho vũ khí và thiết bị ở các khu vực Luhansk, Vinnytsia và Donetsk. Nhìn chung, Moscow cho biết, các cuộc không kích trong đêm của họ nhằm vào khoảng 108 mục tiêu mà họ tin rằng Ukraine có lực lượng và vũ khí của mình.

Hôm thứ Hai (18/4), Nga cho biết họ đã tấn công hàng trăm mục tiêu quân sự ở Ukraine trong đêm, phá hủy các sở chỉ huy bằng tên lửa phóng từ trên không, trong khi chính quyền ở thành phố Lviv phía tây, nơi đã thoát khỏi đợt oanh tạc nặng nề, cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa đã giết chết sáu người.

“Hiện tại, chúng tôi có thể xác nhận rằng 6 người đã chết và 8 người bị thương”, Thống đốc tỉnh Lviv Maksym Kozytsky cho biết trên mạng xã hội.

Ông nói thêm bốn tên lửa của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và một trung tâm phụ tùng ôtô cũng đã bị tấn công.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 16 cơ sở quân sự của Ukraine ở các khu vực Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk và tại cảng Mykolayiv, ở phía nam và phía đông của đất nước. Khói đen bốc lên sau một cuộc không kích ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, vào ngày 18/4/2022. (Ảnh Getty Images)

Bộ này cũng nói thêm rằng, không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 108 khu vực tập trung lực lượng Ukraine và pháo binh Nga đã tấn công 315 mục tiêu quân sự Ukraine trong đêm.

Các quan chức khu vực ở Lviv nói với tờ The Washington Post rằng, ít nhất bảy người chết khi tên lửa tấn công thành phố vào ngày 18/4. Đó là những người đầu tiên ở Lviv kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Trong những ngày gần đây, Nga đang tập trung tìm cách giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol của Ukraine, nơi đã bị bao vây trong nhiều tuần.

Cũng trong ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với ông và các tài sản khác của chính phủ đã thất bại.

“Ý định của họ là nhanh chóng phá vỡ nền kinh tế – tài chính của nước ta, gây hoảng loạn trên thị trường, khiến hệ thống ngân hàng sụp đổ và làm cho hàng hóa thiếu thốn quy mô lớn”, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/4 nói trong hội thảo về tình hình kinh tế Nga, theo Interfax.

“Chúng ta có thể tự tin là chính sách này đã thất bại, chiến lược đòn đánh kinh tế chớp nhoáng đã không thành công”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin còn khẳng định Nga đã đứng vững trước “sức ép chưa có tiền lệ này”. Ông chỉ ra rằng tình hình đang dần ổn định, tỷ giá đồng rúp đang trở lại mức như nửa đầu tháng 2 và thặng dư thanh toán đạt mức 58 tỷ USD, mức cao kỷ lục.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts