Jimmy Lai, Hoàng Chi Phong và 3 nhà dân chủ Hong Kong khác được đề cử giải Nobel Hòa bình

Đông Phương

Jimmy Lai, Hoàng Chi Phong và 3 nhà dân chủ Hong Kong khác được đề cử giải Nobel Hòa bình
Huy chương Nobel Hòa Bình. (Chris Jackson/Getty Images)

Ngày 19/4, The Washington Post đưa tin, 5 nhà dân chủ Hong Kong hiện đang ngồi tù gồm các ông/bà: Lê Trí Anh (Jimmy Lai), Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), Trâu Hạnh Đồng (Tonyee Chow), Lý Trác Nhân (Lee Cheuk-yan) và Hà Quế Lam (Gwyneth Ho) đã được đề cử tranh giải Nobel Hòa năm 2022 bình bởi 15 học giả nổi tiếng đến từ 10 quốc gia.

Theo tờ Apple Daily của Đài Loan và Ming Pao của Hong Kong, lá thư đề cử viết rằng 5 nhân vật trên là các tù nhân lương tâm, đại diện cho các nhóm bị áp bức của Hong Kong. Đó là: nhà báo, luật sư, lãnh đạo công đoàn và sinh viên. Vốn dĩ họ có thể bỏ trốn hoặc im lặng, nhưng họ đã chọn cách lên tiếng trong lĩnh vực của mình và xứng đáng nhận được giải thưởng này.

Những người được đề cử bao gồm: 

  • Người sáng lập Next Media Lê Trí Anh;
  • Luật sư Trâu Hạnh Đồng;
  • Chủ tịch Liên minh Hong Kong ủng hộ các Phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc Lý Trác Nhân;
  • Cựu Tổng thư ký Đảng Demosisto Hong Kong Hoàng Chi Phong;
  • Cựu phóng viên của Stand News Hà Quế Lam.

Các học giả đã khởi xướng chữ ký chung bao gồm: ông Perry Link, Giáo sư tại Đại học California, Riverside, một nhà Hán học nổi tiếng; ông Jerome Cohen, một chuyên gia luật về Trung Quốc và Đông Á; ông Andrew Nathan, Giáo sư tại Đại học Columbia; ông Trịnh Vũ Thạc (Joseph Cheng), người sáng lập nhóm chính trị Động lực Dân chủ Hong Kong; bà Thái Hà (Cai Xia), cựu Giáo sư tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, v.v.

Cây viết Josh Rogin của The Washington Post đã đăng một bài báo có tựa đề “Tại sao tù nhân lương tâm ở Hong Kong nên giành giải Nobel Hòa bình”. Ông cho rằng 5 người trên đủ để đại diện cho người Hong Kong. Thư đề cử đã được gửi đến Ủy ban Đề cử Nobel trước thời hạn cuối tháng 1, nhưng nội dung bức thư chỉ mới được tiết lộ gần đây. Thư đề cử nhấn mạnh rằng: “Việc trao Giải thưởng Hòa bình 2022 cho các tù nhân lương tâm ở Hong Kong là sự khích lệ cao nhất cho sự sáng ngời của nhân tính”.

Năm ngoái, các nghị viên lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã đề cử “Phong trào Dân chủ Hong Kong” tranh giải Nobel Hòa bình. Họ cho rằng những người tham gia phong trào dân chủ Hong Kong đã “truyền cảm hứng về lòng dũng cảm và quyết tâm cho thế giới”. Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình cuối cùng đã được trao cho hai nhà báo bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Philippines và Nga.

Giải Nobel Hòa bình năm nay, với 251 cá nhân và 92 nhóm tranh giải, sẽ được công bố vào ngày 7/10. Theo quy ước, ủy ban đề cử sẽ giữ bí mật danh sách nghiêm ngặt và sẽ không tiết lộ thông tin những người được đề cử trong ít nhất 50 năm. Nhưng những người đề cử có thể được công bố cho công chúng. Từ trái sang phải: bà Trâu Hạnh Đồng, ông Lý Trác Nhân, ông Lê Trí Anh, ông Hoàng Chi Phong, bà Hà Quế Lam. (Ảnh do Vision Times tổng hợp)

Thông tin về 5 nhân vật dân chủ Hong Kong được đề cử giải Nobel Hòa bình 2022

Ông Lê Trí Anh, hiện 74 tuổi, người sáng lập tờ báo Apple Daily Hong Kong, đã bị buộc nhiều tội danh theo “Luật An ninh Quốc gia” và bị kết án nhiều lần vì tham gia bốn cuộc biểu tình ôn hòa từ năm 2019 đến năm 2020. Ông Lê hiện đang bị tạm giam tại nhà tù Stanley ở Hong Kong. Gần đây, nhóm luật sư của ông ở Anh Quốc đã kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vào cuộc điều tra trước hành vi “vũ khí hóa” luật pháp của chính quyền Trung Quốc và Hong Kong cũng như hành vi “sách nhiễu về mặt luật pháp” đối với ông Lê.

Cựu Tổng thư ký Đảng Demosisto Hong Kong Hoàng Chi Phong bị kết án 13,5 tháng tù giam vì tội tham gia và tổ chức tụ tập bất hợp pháp. Đầu tháng 3 năm nay đã hết hạn tù nhưng Hoàng Chi Phong vẫn đang bị giam giữ theo “Luật An ninh Quốc gia” vì có liên quan đến “vụ bầu cử sơ bộ”. Năm 2018, ông Hoàng cũng từng được thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

Bà Hà Quế Lam là cựu phóng viên của tờ Stand News của Hong Kong và được biết đến rộng rãi nhờ đưa tin về phong trào “chống dẫn độ” vào năm 2019. Bà đã bị chính quyền Hong Kong bắt giữ và buộc tội “lật đổ nhà nước” vì tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ủng hộ dân chủ vào năm 2020. Hiện bà vẫn đang bị giam giữ.

Đại luật sư Trâu Hạnh Đồng, cựu Phó chủ tịch của Liên minh Hong Kong ủng hộ các Phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc (Chi Liên Hội), bị buộc tội kích động lật đổ chính quyền nhà nước và xúi giục người khác tham gia các cuộc mít-tinh kỷ niệm ngày 4/6 (Thảm sát Thiên An Môn). Bà Trâu đang lĩnh án tù 22 tháng.

Ông Lý Trác Nhân, một lãnh đạo công đoàn Hong Kong, cựu thành viên Hội đồng lập pháp và cựu Chủ tịch Chi Liên Hội, hiện đang thụ án 14 tháng vì “hội họp trái phép”.

Đông Phương

Theo Vision Times

Related posts