Ukraine tuyên bố chỉ huy Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 49 của Nga thiệt mạng

Quân đội Ukraine đã cho biết Thượng tá Ivan Grishin chỉ huy Lữ đoàn Tên lửa Phòng không thứ 49 của Nga đã bị thiệt mạng vào ngày 16/4.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 đã vấp phải đáp trả ngoan cường từ phía Ukraine, dẫn đến tổn thất nặng nề và nhiều tướng lĩnh cấp cao đã bị thiệt mạng.

Theo nhiều nguồn tin, quân đội Ukraine thông báo ngày 16/4, Thượng tá Grishin – Tư lệnh Tập đoàn quân xe tăng số 1 và chỉ huy Lữ đoàn tên lửa phòng không số 49 của Nga đã thiệt mạng tại Ukraine.

Bài viết lan truyền trên mạng xã hội Nga cho hay, “Tư lệnh Grishin chỉ huy lữ đoàn tên lửa phòng không số 49 của lực lượng phòng không chiến thuật thuộc Lực lượng Mặt đất Liên bang Nga trú ở Smolensk, đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ quân sự trên lãnh thổ Ukraine”. Điều này dường như xác thực thông tin về cái chết của ông Grishin.

Thiếu tướng Nga thiệt mạng ở Đông Ukraine

Ngày 16/4, Văn phòng Thị trưởng thành phố St.Petersburg (Nga) đã ra thông cáo chia buồn về Thiếu tướng Vladimir Frolov – Phó tư lệnh Quân đoàn 8 của Nga đã hy sinh trong cuộc chiến ở Ukraine hồi tuần trước. Vladimir Frolov là vị tướng thứ 8 của Nga thiệt mạng trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Liên quan đến cái chết của ông Frolov, Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng đăng ảnh đám tang của viên tướng này trên Facebook và Twitter, nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Frolov không được cả Ukraine và Nga đề cập.

Các tướng lĩnh khác của Nga đã thiệt mạng trước đó gồm: Trung tướng Yakov Rezantsev, Trung tướng Andrei Mordvichev, các Thiếu tướng là Andriy Kolesnikov, Gera Vitaly Gerasimov, Oleg Mityaev, Andrei Sukhovetsky, và Vladimir Frolov.

Ước tính còn 4877 lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine

Hãng thông tấn vệ tinh Sputnik của Nga đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào ngày 24/2 đã có tổng cộng khoảng 6824 người đến từ 63 nước gia nhập hàng ngũ lính đánh thuê nước ngoài tham gia tại Ukraine, nhưng trong số họ có tới 1035 người đã hy sinh trong các trận chiến, và 912 người khác rời bỏ giữa chừng, ước tính rằng vẫn còn 4877 người.

Về quốc tịch của những lính đánh thuê nước ngoài này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov nói rằng nguồn lính đánh thuê chính là Ba Lan với 1717 người; thứ hai là từ Mỹ, Canada và Romania với khoảng 1500 người; Gruzia và Anh có khoảng 300 người; và 193 người khác là từ khu vực của Syria do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

Phát ngôn viên Konashenkov cho biết thêm, ước tính có khoảng 400 lính đánh thuê nước ngoài trong số những người bảo vệ nhà máy thép Maripo Azov của Ukraine, chủ yếu đến từ các nước châu Âu và Canada.

Vương Quân, Vision Times

Related posts