Cố vấn của ông Putin và các chuyên gia Trung Quốc ‘lời qua tiếng lại’

Trần Phong

Ảnh cắt từ video.

Đã hơn hai tháng kể từ khi Nga tấn công Ukraina, mặc dù chính quyền TQ đã bí mật hợp tác với đồng minh của mình là Nga, vốn đã khiến phương Tây nổi giận, nhưng Nga cảm thấy Bắc Kinh hai mặt khi hợp tác.

Kênh Sputnik của Nga đưa tin, cố vấn kinh tế của Tổng thống Putin, Boris Titov, nói rằng hợp tác kinh tế Trung-Nga có nhiều vấn đề, các doanh nghiệp Trung Quốc và ngân hàng Trung Quốc rất sợ hợp tác với Nga vì sẽ bị các nước châu u và Mỹ trừng phạt. Họ không dám hợp tác công khai với Nga khi công nghệ u Mỹ vẫn vượt xa TQ. Trong điều kiện hiện tại, Nga không thể chỉ dựa vào ĐCSTQ để thay thế nhập khẩu.

Ông Titov chỉ ra rằng chỉ riêng về mặt công nghệ, mặc dù Trung Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, nhưng công nghệ của Hoa Kỳ và Châu u vẫn đi trước. Hiện tại, các doanh nghiệp Trung Quốc và ngân hàng Trung Quốc không dám công khai hợp tác với Nga, vì sợ bị trừng phạt thứ cấp.

Đối với ĐCSTQ, “Washington vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất, trong khi Nga chỉ đứng thứ 13”, Trung Quốc và Nga trong 20 năm qua đã không thể hoàn toàn chuyển sang thanh toán bằng đồng tiền của mình, khiến cả hai bên khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Trung Quốc và Nga phải đẩy nhanh tiến độ thành lập của các trung tâm thanh toán bù trừ và các ngân hàng nghiệp vụ.

Theo báo cáo của Thời báo Tự do Đài Loan, các chuyên gia của ĐCSTQ đã phản ứng mạnh mẽ với nhận xét của ông Titov, lên tiếng chê trách và nói rằng nền kinh tế Nga không đủ lớn.

Một số nhận xét rằng những cáo buộc công khai của cố vấn ông Putin đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự hai mặt trong liên minh Trung – Nga chống lại Hoa Kỳ.

Related posts