Ukraine chuẩn bị phòng thủ khi đồng minh của Nga ra thông báo đột ngột

Jack Phillips

Một chiếc xe tăng di chuyển dọc theo một cánh đồng trong cuộc tập trận chung của các lực lượng vũ trang Nga và Belarus gần Minsk hôm 17/02/2022. (Ảnh: Maxim Guchek/BELTA/AFP qua Getty Images) Tây Dương

Hôm thứ Tư (04/05), các quan chức Ukraine cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu đồng minh của Nga là Belarus tham gia cuộc xung đột khi nước này bất ngờ tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận.

Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận sẽ cho phép quân đội của họ hoạt động trên “địa hình không xác định trong một tình huống thay đổi nhanh chóng,” hãng thông tấn nhà nước đưa tin. Trước khi Nga xâm lược Ukraine hôm 24/02, hàng ngàn quân Nga đã tập trung ở biên giới Belarus-Ukraine và sử dụng nước này như một khu vực dàn quân để tiến vào Ukraine.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước, cuộc tập trận này sẽ không “gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng Âu Châu nói chung hoặc đối với các nước láng giềng nói riêng.” Belarus và Ukraine có chung đường biên giới dài, trong khi Belarus cũng có biên giới với Ba Lan, Lithuania, Latvia, và Nga.

“Chúng tôi không loại trừ việc Liên bang Nga tại một thời điểm nào đó có thể sử dụng lãnh thổ của Belarus, Lực lượng Vũ trang của Cộng hòa Belarus, chống lại Ukraine,” ông Andriy Demchenko, phát ngôn viên của Cơ quan Biên giới Quốc gia Ukraine, nói với Reuters.

Không rõ liệu có bất kỳ binh sĩ Belarus nào tham gia vào cuộc xung đột này hay không. Belarus là đồng minh của Nga, và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhiều lần ca ngợi quyết định xâm lược Ukraine của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin ở Moscow hôm 09/09/2021. (Ảnh: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/AFP qua Getty Images)

Trước đó, ông Lukashenko đã bác bỏ tuyên bố của Hoa Kỳ và Âu Châu rằng ông sẽ cho phép gửi quân vào Ukraine để hỗ trợ Nga. Đã có các báo cáo về những người Belarus bất đồng tấn công các tuyến tiếp tế của Nga ở Belarus cũng như việc người Belarus tham gia lực lượng phòng vệ của Ukraine.

Xung đột cũng khiến Belarus trở thành một mục tiêu trừng phạt của phương Tây và cũng khiến Hoa Thịnh Đốn phải đình chỉ hoạt động của đại sứ quán ở thủ đô Minsk. Hôm thứ Ba (03/05), Tổng thống Lukashenko đã nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin qua điện thoại, với cuộc xung đột ở Ukraine là một trong những chủ đề được thảo luận, truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

Ông Demchenko nói với Reuters rằng Ukraine cũng đã củng cố biên giới của nước này với khu vực Transnistria do Nga hậu thuẫn, nằm ở Moldova và là nơi có các căng thẳng gia tăng trong những ngày gần đây.

Cũng trong hôm thứ Tư, Nga đã bắn phá các ga đường sắt và các mục tiêu tuyến tiếp tế khác trên khắp Ukraine. Các cuộc giao tranh ác liệt cũng đã diễn ra tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi đại diện cho khu cầm cự cuối cùng của quân kháng chiến Ukraine ở thành phố cảng đổ nát phía nam này, theo thị trưởng. Nhưng một quan chức Nga đã phủ nhận quân đội của Moscow đang xông vào nhà máy này, như các chỉ huy Ukraine đã tuyên bố vào một ngày trước đó.

Quân đội Nga cho biết họ đã sử dụng hỏa tiễn phóng từ đường biển và đường không để phá hủy các cơ sở năng lượng điện tại năm ga đường sắt trên khắp Ukraine, trong khi pháo binh và phi cơ cũng tấn công các đồn trú của quân đội và các kho nhiên liệu, đạn dược.

Ông Jack Phillips là một phóng viên thời sự của The Epoch Times tại New York.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts