Chuyên gia: ‘Chống dịch ở Thượng Hải là một trò chơi của các phe phái’

Trần Phong

Ảnh minh hoạ: BBC.

Chính sách phong tỏa phòng chống dịch cực đoan của chính quyền Bắc Kinh đã gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân Trung Quốc. Sự bất mãn của người Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong 30 năm qua.

Luyện Ất Tranh, một học giả nổi tiếng và nhà bình luận các vấn đề thời sự cấp cao nói với tờ “True Words ” rằng, chính sách “zero COVID” của ông Tập đã không ngần ngại đưa nền kinh tế Thượng Hải vào tình trạng khốn đốn, đó là bởi lẽ, phần lớn sức mạnh kinh tế vẫn còn nằm trong tay phe ông Giang và điều quan trọng nhất đối với các quan chức cấp cao ĐCSTQ là phải “lấy đấu tranh bè phái làm mắt xích then chốt”.

Tập nắm chắc quyền lực chính trị, phe Giang vẫn giữ sức mạnh kinh tế

Ông Luyện phân tích rằng, ban lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ có suy nghĩ khác với những người bình thường. Điều họ coi trọng nhất là giành chiến thắng trong đấu tranh phe phái, sau khi chiến thắng họ có thể làm bất cứ điều gì; nhưng nếu họ thất bại, thì dù nền kinh tế Trung Quốc có phát triển và trở thành mạnh nhất thế giới, cũng không thể khiến họ cảm thấy vui. Bởi vì xuất phát điểm của họ chính là lấy đấu tranh giai cấp và bè phái làm mắt xích chủ đạo”.

Tại sao nền kinh tế Thượng Hải gần đây lại đứng bên bờ vực thẳm, trong khi thành phố vẫn bị đóng cửa? việc phong tỏa thành phố là một tay ông Tập điều hành chứ không có bàn tay của phe Giang Trạch Dân. Ông Tập Cận Bình có thể dùng quyền lực của đảng trong tay để kiểm soát và làm tất cả những gì mình muốn. Nhưng đứng trước thảm cảnh nền kinh tế sụp đổ, ông Tập lại thõng tay làm ngơ?

Câu hỏi đặt ra là,tại sao ông Tập lại có phong thái kỳ lạ như vậy? Phải chăng nền kinh tế Trung Quốc vẫn nằm trọn trong tay phe Giang. Ông Luyện chỉ ra rằng, sự sụp đổ của nền kinh tế Thượng Hải là sự sụp đổ của phe Giang, “nhân dân tệ mất giá, ai là người bị thiệt hại lớn nhất?”.

Ông Luyện Ất Tranh khẳng định, cuộc đấu tranh phe phái của ĐCSTQ lộ diện từ việc đóng cửa Thượng Hải, “ông Tập Cận Bình nắm chắc quyền lực chính trị, nhưng kinh tế vẫn nằm trong tay phe Giang”, tức là một phe làm chủ chính trị, còn một phe vẫn nắm được sức mạnh kinh tế”

Ông ước tính, cuộc đấu tranh giữa Tập Cận Bình và phe Giang sẽ ngày càng gay gắt, có thể xảy ra những cú sốc lớn khó có thể lường trước. Khi ông Tập “muốn giành quyền lực nắm giữ nền kinh tế từ tay ông Giang, có lẽ cuộc chiến sẽ nóng lên”.

Về phần quan chức các cấp khác, ông cho rằng sau khi tình hình Thượng Hải ổn định, ông Tập Cận Bình sẽ sa thải một nhóm cán bộ để chứng tỏ, ông là một “nhà lãnh đạo sáng suốt”. “Họ làm việc không hiệu quả, họ đã làm cho Thượng Hải trở nên lộn xộn và hỗn loạn, vậy cần phải trừng phạt họ.” Mao Trạch Đông từng nói, chỉ chống lại quan chức tham nhũng, không chống lại hoàng đế. “Những cuộc đấu đá chính trị như thế này không phải là hiếm ở Trung Quốc”.

Vu Phẩm Hải đóng trang Tin tức Đa Chiều, bỏ Giang tìm đến Tập, bày tỏ lòng trung thành

Về sự sự việc trang Tin tức Đa Chiều vốn được coi là của phe Giang, ngừng hoạt động đột ngột, Luyện Ất Tranh cho rằng đây không phải là quyết định của phe nào trong ĐCSTQ, mà do chính Vu Phẩm Hải, người nắm giữ trang web Tin tức Đa Chiều gây ra.

Sau khi trang Tin tức Đa Chiều ngừng hoạt động, hầu hết trong số 50-60 nhân viên trong ban biên tập đã bị sa thải, và một số ít được chuyển đến tờ Hong Kong 01, một công ty khác được thành lập bởi ông Vu Phẩm Hải. Luyện Ất Tranh tin rằng đây là tín hiệu cho thấy Vu Phẩm Hải đã đầu hàng ông Tập Cận Bình.

“Hong Kong 01 rất ủng hộ Tập, và giới truyền thông Hồng Kông nói chung cho rằng đây là phe của ông Tập Cận Bình. Vu Phẩm Hải kiểm soát một phương tiện truyền thông thân Giang và một phương tiện truyền thông thân ông Tập. Khi thích hợp, ông ấy đóng cửa phương tiện truyền thông thân Giang, rõ ràng muốn nói với ông Tập rằng tôi là một đứa trẻ ngoan, và đó là một chiến lược”.

Luyện Ất Tranh cho rằng Vu Phẩm Hải là một kiểu doanh nhân thích mạo hiểm và chấp nhận rủi ro, ở đâu rủi ro lớn nhất thì ông ta đến nơi ấy, bởi vì rủi ro càng lớn thì phần đền đáp càng cao. Nói cách khác, loại rủi ro này phải được bù đắp bằng một loại rủi ro khác. Vì vậy, bạn thấy rằng ông ấy sử dụng chính sách ‘bắt cá hai tay’.

Nếu tình hình có thay đổi trong tương lai, Luyện Ất Tranh tin rằng vai diễn của Vu Phẩm Hải sẽ lại thay đổi, “bởi vì tình hình chính trị ở Trung Quốc thực sự rất khó nói trước.” “Vu Phẩm Hải đã hủy bỏ một sân chơi của phe Giang để thể hiện lòng trung thành với ông Tập Cận Bình; nếu phe Giang chiếm ưu thế và ông Tập Cận Bình không thể tái đắc cử, Luyện Ất Tranh cho rằng ông ta có thể sẽ trở mặt và “Hong Kong 01″ sẽ kết thúc”.

Related posts