Hoa Kỳ cần tách rời khỏi Trung Quốc để chống lại ‘siêu hạn chiến’ của họ

David Zhang

Các binh sĩ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đeo khẩu trang khi diễn hành sau buổi lễ kỷ niệm 70 năm Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 23/10/2020. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Theo chuyên gia về Trung Quốc Robert Spalding, chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng các công cụ thông tin và tài chính để thúc đẩy các hoạt động chiến tranh chính trị tại Hoa Kỳ.

Ông nói: “Trung Quốc tìm cách đạt được các mục đích chính trị, nhưng họ làm điều đó bằng cách sử dụng các mối quan hệ tài chính, kinh tế và internet nhằm làm xói mòn dần sự ủng hộ của công chúng trong một xã hội tự do đối với những lợi ích của Hoa Kỳ.”

Ông giải thích thêm rằng chiến lược này xuất phát từ một học thuyết được trình bày trong cuốn sách “Siêu Hạn Chiến” (Unrestricted Warfare Chiến tranh không giới hạn) được xuất bản hồi năm 1999 của hai đại tá người Trung Quốc.

Mới đây, ông Spalding đã nói với chương trình “China Insider” của Epoch TV: “Điều mà hai vị đại tá này xác định là chiến tranh chính trị có thể lan ra toàn cầu nếu quý vị kiểm soát được hai công cụ mới này, internet và toàn cầu hóa.”

“Họ đã đưa ra một học thuyết về cách mà chúng ta biến chiến tranh chính trị trở thành một hiện tượng toàn cầu.”

Chuẩn tướng Không quân Hoa Kỳ đã về hưu Robert Spalding tại Hoa Thịnh Đốn, hôm 29/05/2019. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Trong cuốn sách mới của mình “War Without Rules: China’s Playbook for Global Domination,” (Tạm dịch: “Chiến tranh bất quy tắc: Cuốn sách về sự thống trị toàn cầu của Trung Quốc”), Chuẩn tướng Không quân đã về hưu Robert Spalding giúp độc giả hiểu về các nguyên tắc được nêu trong cuốn Hoa ngữ được đề cập ở trên, cho thấy chính quyền này tin rằng lĩnh vực đời sống không nằm ngoài lĩnh vực chiến tranh.

Ông Spalding chỉ ra rằng khái niệm chiến tranh do chính quyền cộng sản Trung Quốc tán thành hoàn toàn khác với các quan niệm của phương Tây.

Ông nói: “Theo quan điểm của chúng ta, chúng ta sử dụng vũ lực quân sự để đạt được một mục đích chính trị.”

“Theo luận điệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ xem thế giới bên ngoài luôn trong tình trạng chiến tranh. Vì vậy, họ thường xuyên ở trong tình trạng chiến tranh, họ không bao giờ có thời gian hòa bình. Và điều đó có nghĩa là họ luôn chiến đấu để giành lợi thế, họ luôn chiến đấu… để giành được một lợi thế trước đối thủ và… sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết,” ông nói thêm.

Ông nói, một trong những điều xuất phát từ học thuyết về siêu hạn chiến là ý tưởng về thống trị hoặc kiểm soát ngôn luận.

“Những gì họ [ĐCSTQ] có thể làm là lợi dụng các cơ quan ủy nhiệm ở phương Tây để có cùng quyền kiểm soát ngôn luận ở phương Tây mà họ đang áp dụng tại Trung Quốc,” ông lưu ý.

Để minh họa cho quan điểm này, ông Spalding đề cập đến cách mà chính quyền Trung Quốc gây áp lực buộc NBA sa thải Tổng giám đốc đương thời của đội Houston Rockets Daryl Morey sau khi ông này viết một dòng tweet ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông.

“Tất cả các thành phần của xã hội thực sự thấm nhuần nhu cầu không ngừng kiểm soát ngôn luận của ĐCSTQ, và từ đó kiểm soát hệ tư tưởng,” ông nói.

Trong những thập niên qua, chính quyền Trung Quốc cũng đã lợi dụng khu vực doanh nghiệp để “kéo năng suất kinh tế ra khỏi Hoa Kỳ”, điều này đã “khiến hàng triệu người dân Mỹ bị mất việc làm rơi vào cảnh tuyệt vọng,” ông Spalding cho hay.

Trên phạm vi toàn cầu, Trung Quốc đã tìm cách sử dụng các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để quảng bá thông điệp và lợi ích của mình, ông nói thêm.

Theo quan điểm ​​của ông, “đó là cách hiệu quả nhất để phá hoại các nguyên tắc dân chủ.”

“Nếu quý vị có thể kiểm soát một trật tự quốc tế… được thiết lập để thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ, tự do và pháp quyền, và theo thời gian, các thể chế đó bắt đầu thúc đẩy chủ nghĩa độc tài hoặc toàn trị thì bề ngoài là họ cam kết ủng hộ tự do, nhưng trên thực tế lại đang ủng hộ chủ nghĩa độc tài,” ông giải thích.

Theo ông Spalding, luận điệu về việc ứng phó với đại dịch COVID-19 của Trung Quốc cũng là một phần trong chiến dịch siêu hạn chiến của quốc gia này.

Hồi tháng 01/2020, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên áp đặt một lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn sự bùng phát dịch COVID-19 và bước đầu đã nhận được lời khen ngợi từ WHO và một số quốc gia về cách họ giải quyết đại dịch. Trong những năm sau đó, họ đã tăng cường biện pháp này với chính sách “zero-COVID” hà khắc ngay cả khi hầu hết thế giới đã dỡ bỏ các hạn chế và chọn sống chung với virus.

“Điều mà họ muốn thế giới tin tưởng là mô hình Trung Quốc, mô hình xã hội, chính trị và kinh tế Trung Quốc ưu việt hơn mô hình dân chủ. Và đặc biệt, họ muốn chứng tỏ rằng, Trung Quốc đã làm tốt hơn trong việc bảo vệ người dân khỏi virus corona,” ông nói.

“Vì vậy, ý tưởng ở đây là quảng bá mô hình Trung Quốc cho các quốc gia trên thế giới, để họ có thể… khiến các quốc gia đó áp dụng mô hình đó,” ông nói thêm.

Ông nói: “Biện pháp phong tỏa, từng được áp dụng ở Hoa Kỳ và phương Tây, thực sự bắt nguồn từ Trung Quốc và Vũ Hán.”

Để đẩy lùi cuộc chiến tranh không theo thông lệ nhắm vào Hoa Kỳ này, ông Spalding đã kêu gọi quốc gia này phải tách rời khỏi Trung Quốc.

“Nếu chúng ta có thể tách rời khỏi Trung Quốc… hãy đưa họ ra khỏi hệ thống kinh tế, chính trị, học thuật và tự nhiên, và bắt đầu tái đầu tư vào chính công dân của chúng ta, tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng và sản xuất trong ngành khoa học và công nghệ và giáo dục STEM [khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học], chúng ta sẽ bắt đầu chứng kiến những cơ hội nảy sinh chưa từng có trong nhiều thập niên ở Hoa Kỳ,” ông nói.

Cô Hannah Ng là phóng viên chuyên đưa tin tức Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Anh David Zhang là người dẫn chương trình China Insider trên EpochTV. Anh hiện đang làm việc tại New York và thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đưa tin về Trung Quốc. Anh chuyên phỏng vấn chuyên gia và bình luận tin tức về các vấn đề Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mối bang giao Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Khánh Ngọc biên dịch

Related posts