ĐCSTQ cấm người Duy Ngô Nhĩ thảo luận về các trại tập trung, nghe điện thoại quốc tế

Trần Phong

Ảnh dẫn theo Breitbart.

Đài Á Châu Tự do (RFA) dẫn nguồn tin một cảnh sát Trung Quốc ngày 11/5 cho hay, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các chỉ thị trên toàn khu vực Tân Cương nhằm cấm người Duy Ngô Nhĩ thảo luận về các trại tẩy não ở địa phương.

Người Duy Ngô Nhĩ cũng được yêu cầu không trả lời các cuộc điện thoại được gọi từ nước ngoài. Các yêu cầu được đưa ra trước khi Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet đến Tân Cương vào cuối tháng này.

Trước đó hồi tháng 3, bà Bachelet thông báo đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc sẽ đến thăm nước này vào tháng 5. Chuyến thăm bao gồm một chặng dừng chân ở khu vực Tân Cương, nơi các nhà hoạt động báo cáo, ĐCSTQ đã giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ.

Một sĩ quan cảnh sát giấu tên ở khu vực Tân Cương tiết lộ với RFA rằng, các cơ quan thực thi pháp luật của chính quyền TQ đang phải tham gia “các phiên nghiên cứu chính trị” hàng tuần nhằm hướng dẫn họ đối phó với chuyến thăm của phái đoàn LHQ.

Theo người sĩ quan này, người Duy Ngô Nhĩ được thông báo cấm nói về các “trại cải tạo” mà ĐCSTQ gọi là “trại thực tập”. Nếu có nói cũng chỉ được đề cập đến các khía cạnh tích cực như đây là con đường dẫn đến cuộc sống tốt và bình thường.

Người Duy Ngô Nhĩ cũng được yêu cầu không được nói chuyện cách tự phát khi nhóm của Liên Hợp Quốc đến và đặt câu hỏi.

Còn theo Breitbart, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một loạt các vi phạm nhân quyền chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Tân Cương bao gồm giam giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, đàn áp các hoạt động tôn giáo, truyền bá chính trị, cưỡng bức triệt sản, tra tấn…

Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, từ năm 2015 đến năm 2018, tỷ lệ sinh ở các vùng chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ như Hotan và Kashgar đã giảm hơn 60%.

Hoa Kỳ, Canada, Hà Lan đã lên án những vi phạm của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ là “tội ác diệt chủng”.

Related posts