Kim Jong Un nói Triều Tiên đối mặt với ‘biến động rất lớn kể từ khi thành lập’

Dương Minh

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin ông Kim Jong-un công bố ca Covid-19 đầu tiên ở Triều Tiên trên tivi tại ga tàu điện ngầm Seoul hôm 12/5. Ảnh: Getty Images.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói sự lây lan của Covid-19 đã đẩy đất nước vào tình trạng biến động lớn, sau khi nước này ghi nhận gần 30 ca tử vong.

“Dịch bệnh lây lan đã gây ra biến động lớn đối với đất nước chúng ta kể từ khi thành lập”, hãng tin nhà nước KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un phát biểu tại cuộc họp khẩn ngày 14/5.

Theo Yonhap, cuộc họp chủ yếu thảo luận về cách thức cung cấp và phân phối nhanh chóng các vật tư y tế khẩn cấp. Ông Kim cũng kêu gọi cơ quan Triều Tiên học hỏi từ “các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 thành công” từ những quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc.

Tại cuộc họp, các quan chức cũng nghe báo cáo từ cơ quan y tế rằng “trong hầu hết các trường hợp, thương vong về người là do sơ suất bao gồm việc sử dụng thuốc quá liều vì thiếu kiến thức về phương pháp điều trị”, theo KCNA.

Triều Tiên cho biết công nhân và thanh niên tiếp tục được huy động để ngăn chặn thiệt hại do hạn hán và trồng lúa ở các khu vực trên khắp đất nước, KCNA đưa tin. Trước đó, ông Kim ra lệnh các hoạt động kinh tế và trang trại vẫn tiếp tục khi ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 12/5.

Triều Tiên ghi nhận gần 30 người tử vong sau khi bị sốt

Báo giới Triều Tiên ngày 14/5 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong mới trong số “những người bị sốt”, nâng tổng số lên 27 người.

Theo hãng tin KCNA, kể từ cuối tháng 4 đến nay, Triều Tiên đã ghi nhận 524.440 người có dấu hiệu sốt. Riêng ngày 13/5, số ca bị sốt mới được báo cáo là 174.400 người.

Khoảng 243.630 người đã hoàn tất điều trị, nhưng KCNA cho biết không có bao nhiêu trường hợp đã được xét nghiệm COVID-19. KCNA cũng không công bố số F0 tính đến thời điểm hiện tại.

Khoảng 280.810 người đang bị cách ly, và tổng cộng 27 người đã tử vong sau khi bị sốt. Trong đó có ít nhất một người được xác nhận mắc COVID-19.

Tình hình dịch bệnh ở Triều Tiên đã nghiêm trọng?

Ngày 12/5 vừa qua, Triều Tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên kể từ tháng 1/2020. Cùng ngày, ông Kim Jong Un yêu cầu phong tỏa các thành phố trên cả nước. Nhà máy, doanh nghiệp phải đóng cửa “để ngăn chặn lây lan của virus”.

Trước đó, trang NK News – website chuyên cung cấp tin tức và phân tích về Triều Tiên, có trụ sở tại Hàn Quốc – cho biết Triều Tiên hôm 10/5 đã bất ngờ ban hành lệnh phong tỏa tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia quốc tế nhận định với năng lực xét nghiệm hạn chế của Triều Tiên, những con số được công bố có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số ca bệnh.

Theo chuyên gia Kee Park – người đã làm việc trong các dự án chăm sóc sức khỏe ở Triều Tiên – tại Trường Y Harvard, Triều Tiên chỉ xét nghiệm khoảng 1.400 người mỗi tuần. Số lượng này là không đủ để sàng lọc hàng trăm nghìn người có triệu chứng, theo Reuters.

Các nhà quan sát cho rằng có khả năng tình hình dịch bệnh ở Triều Tiên đã nhanh chóng trở nên nghiêm trọng do thời gian gần đây nước này tổ chức nhiều sự kiện lớn, bao gồm cả một cuộc duyệt binh ở thủ đô hồi cuối tháng trước.

Related posts