Bi kịch của Macbeth’là một câu chuyện kinh dị

‘Bi kịch của Macbeth’là một câu chuyện kinh dị, nhà làm phim Joel Coen

Published by IT Info on January 28, 2022

Biên kịch/đạo diễn Joel Coen hy vọng rằng việc phát trực tuyến bộ phim”Bi kịch của Macbeth”được giới phê bình đánh giá cao trên Apple TV + sẽ mang đến cho những khán giả có thể chưa xem phim.

Apple đã mua bộ phim sau khi hoàn thành, nhưng trong một cuộc phỏng vấn mới với New York Times, nhà văn/đạo diễn Joel Coen cho biết anh ấy không chắc bao giờ hoàn thành. Nổi tiếng với những bộ phim chiếu rạp được thực hiện cùng với anh trai Ethan Coen, anh nhận thấy việc sản xuất”Bi kịch của Macbeth”bị tạm dừng do virus coronavirus.

“Tôi thực sự khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không thể hoàn thành bộ phim,”anh nói.”Tôi nghĩ, đây sẽ là một điều kỳ lạ khi ba phần tư bộ phim được quay và nó không bao giờ kết thúc.”

Đại dịch cũng chứng kiến ​​các dịch vụ phát trực tuyến nhận được những bộ phim mà lẽ ra sẽ lần đầu tiên được công chiếu tại các rạp chiếu phim.”The Tragedy of Macbeth”đã có một buổi ra mắt và chiếu rạp ngắn, nhưng nó đã trở thành một hit được giới phê bình đánh giá cao đối với Apple TV +.

Coen nói rằng Apple TV + và tất cả các dịch vụ phát trực tuyến đều”tuyệt vời vì chúng mang bộ phim đến với tất cả những người mà thông thường có thể không xem nó.”

“Tôi xem nhiều nhất có thể [ở rạp] và muốn xem nhiều thứ hơn, đồng thời thấy chúng ở rạp lâu hơn”, anh tiếp tục.”Nhưng tôi cũng có lỗi như người tiếp theo, ồ, tôi sẽ bật dịch vụ phát trực tuyến lên và xem nó ở đó.”

Anh ấy cũng nói rằng các dịch vụ phát trực tuyến có ý thức tận dụng tối đa các bộ phim sự kiện và tất cả các sản phẩm.

“[Họ] biết rằng đây không thể chỉ là một công việc kinh doanh mà bạn bán 40 đầu sách mới mỗi ngày trên dịch vụ của mình”, Coen nói,”[không phải nếu] bạn muốn bất kỳ chúng để tạo ra một gợn sóng về nhận thức của mọi người.”

Vai diễn mới trong”Macbeth”

Lần đầu tiên Coen được vợ và đối tác sản xuất, diễn viên Frances McDormand, yêu cầu đạo diễn câu chuyện của Shakespeare như một sân khấu Phat. Tuy nhiên, vì không muốn làm nó như một tác phẩm sân khấu, Coen đã coi bộ phim của mình là rạp chiếu theo mọi nghĩa.

Kịch bản của anh ấy, ban đầu chỉ có tên là”Macbeth”, ngay từ những giây phút đầu tiên đã khiến nó giống như một câu chuyện cách điệu, nhưng có lẽ còn hơn thế trong các bộ phim của anh ấy với Ethan Coen. Phần lớn cuộc đối thoại là của Shakespeare, nhưng kịch bản chỉ rõ rằng nó bắt đầu bằng một bức màn mở đầu rạp hát.

Hình ảnh đen trắng ấn tượng của bộ phim cũng xuất hiện ngay từ trang đầu tiên, với mô tả về một địa điểm là”không có gì ngoài màu trắng sữa từ sàn đến trần”.

Vì vậy, bối cảnh của bộ phim là một thế giới phi thực tế có chủ ý và Coen không tôn kính nguyên tác của William Shakespeare một cách không cần thiết.

“Tôi muốn đi xa nhất có thể khỏi chủ nghĩa hiện thực và hướng tới một buổi thuyết trình sân khấu”, Coen tiếp tục.”Tôi đã cố gắng loại bỏ mọi thứ và giảm bớt mọi thứ về bản chất sân khấu, nhưng nó vẫn là điện ảnh.”

“Tôi đến với [Shakespeare] như một người nghiệp dư,”anh nói.”Tôi vẫn là một tay nghiệp dư. [Nhưng nó] là một câu chuyện giết người. Theo một cách nào đó, nó thậm chí còn là một câu chuyện kinh dị.”

“Bi kịch của Macbeth”, với sự tham gia của Frances McDormand và Denzel Washington, hiện đang phát trực tuyến trên Apple TV +.

Related posts