Bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng một cách bí ẩn: Úc ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

Rebecca Zhu

Virion đậu mùa khỉ hình oval trưởng thành (bên trái) và virion hình cầu chưa trưởng thành (bên phải), thu được từ một mẫu bệnh phẩm trên da người liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh ở chó đồng cỏ năm 2003, trong một bức ảnh kính hiển vi điện tử năm 2003. (Ảnh: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC qua AP)

Trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Úc đã được ghi nhận ở tiểu bang Victoria từ một người đàn ông khoảng 30 tuổi vừa trở về từ Vương quốc Anh.

Bộ y tế tiểu bang Victoria nói rằng bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan từ người sang người.

Bệnh này có thể bị lây từ người này sang người khác thông qua các vết loét, chất dịch cơ thể, các giọt đường hô hấp, và các vật dụng bị dính chất lỏng hoặc vết loét.

“Có rất ít người tiếp xúc gần đã được xác định, rõ ràng vị bác sĩ đa khoa này là một trong số những người đó,” Giám đốc Y tế Victoria (CHO) Brett Sutton nói với các phóng viên hôm thứ Sáu (20/05), đề cập đến bác sĩ đa khoa đã chỉ dẫn người đàn ông này làm xét nghiệm.

Những hành khách trên cùng chuyến bay với ca bệnh này đang được yêu cầu tự theo dõi các triệu chứng của mình và cách ly nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào.

Người đàn ông này đã đi trên chuyến bay từ EY10 London đến Abu Dhabi hạ cánh lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 14/05 và chuyến bay EY462 Abu Dhabi đến Melbourne khởi hành vào ngày 15/05 và hạ cánh lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 16/05.

Loại virus này thường có biểu hiện lâm sàng là sốt, phát ban và sưng hạch bạch huyết, giống như bệnh đậu mùa, nhưng ít lây lan hơn và ít gây bệnh nặng hơn so với căn bệnh đậu mùa đã bị xóa sổ.

Cơ quan Y tế tiểu bang Victoria cho biết có thể chích ngừa cho những người tiếp xúc gần trong vòng bốn ngày kể từ ngày tiếp xúc.

Một trường hợp nghi nhiễm cũng đang được xem xét tại New South Wales (NSW), đó là một người đàn ông vừa trở về từ Âu Châu.

Cơ quan Y tế tiểu bang New South Wales cho biết một người đàn ông ở độ tuổi 40 có triệu chứng nhẹ vài ngày sau khi đến Sydney từ Châu Âu và có các triệu chứng lâm sàng tương thích với bệnh đậu mùa khỉ.

Người đàn ông này và một người tiếp xúc là chủ hộ hiện đang cách ly tại nhà trong khi họ chờ kết quả xét nghiệm xác nhận.

Giám đốc Y tế New South Wales Kerry Chant cho biết Cơ quan Y tế New South Wales đã thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng họ có thể xác định và quản lý thích hợp bất kỳ trường hợp tiềm ẩn nào khác.

Bà Chant nói: “Cơ quan Y tế New South Wales đã đưa ra cảnh báo lâm sàng cho các bác sĩ đa khoa và bệnh viện trên toàn tiểu bang và cũng đã liên hệ với dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục để nâng cao nhận thức về các trường hợp được xác định ở ngoại quốc và đưa ra lời khuyên về chẩn đoán và chuyển tuyến. Chúng tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ đa khoa về vấn đề này một lần nữa vào ngày hôm nay.”

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm trùng virus hiếm gặp, là bệnh đặc hữu ở Trung và Tây Phi, nhưng ngày càng có nhiều trường hợp được xác nhận nhiễm chủng virus này đang lây lan ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, và Châu Âu.

Bà Chant nói: “Đôi khi các trường hợp được báo cáo ở các quốc gia không có bệnh đặc hữu này từ những du khách trở về hoặc những người tiếp xúc gần với họ, hoặc ở những người sở hữu vật nuôi ngoại nhập. Mọi người có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ khi tiếp xúc rất gần với những người bị nhiễm virus.”

Các triệu chứng thường kéo dài khoảng hai đến bốn tuần và tỷ lệ tử vong của bệnh là khoảng ba đến sáu phần trăm.

Cô Rebecca Zhu sống tại Sydney. Cô chuyên đưa tin về các vấn đề quốc gia của Úc và New Zealand. Quý vị muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với cô ấy tại rebecca.zhu@epochtimes.com.au.

Hồng Ân biên dịch

Bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng một cách bí ẩn

Bảo Vy

Liên tiếp các ca bệnh mới được phát hiện ở nhiều nước. Bệnh đậu mùa khỉ có dấu hiệu lây lan khắp thế giới khiến giới chức y tế lo ngại. (Getty)

Liên tiếp các ca bệnh mới được phát hiện ở nhiều nước. Bệnh đậu mùa khỉ có dấu hiệu lây lan khắp thế giới khiến giới chức y tế lo ngại.

Ngay sau khi Anh thông báo phát hiện thêm 7 ca mắc đậu mùa khỉ hôm 17/5, liên tiếp các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên cũng được ghi nhận tại nhiều nước Châu Âu.

Theo Reuters, hôm 19/5, Bộ Y tế Pháp thông báo phát hiện ca nghi mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại vùng Paris/lle-de-France.

Trước đó cùng ngày, Ý cho biết giới chức nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên tại bệnh viện Spallanzani ở Rome. Hiện tại, bệnh viện này vẫn còn thêm 2 trường hợp nghi nhiễm khác đang chờ kết luận cuối cùng.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận 7 trường hợp đầu tiên mắc bệnh. Trong khi đó, Bồ Đào Nha công bố thêm 9 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở nước này lên 14 trường hợp.

Không chỉ ở Châu Âu, các nước ở Châu Mỹ cũng đã phát hiện một vài ca bệnh đầu tiên. Cũng trong ngày 19/5, giới chức thành phố Montreal (Canada) thông báo họ đang điều tra 17 trường hợp nghi nhiễm. 

Trước đó một ngày, bang Massachusetts (Hoa Kỳ) đã báo cáo 1 ca mắc đậu mùa khỉ. Bệnh nhân từng đến Canada bằng xe riêng và lây bệnh từ một người Châu Âu.

Điều khiến giới chuyên gia ngạc nhiên là trong đợt dịch bùng phát ở Anh, ngoại trừ trường hợp đầu tiên (phát hiện ngày 6/5) từng đến Nigeria, nơi có virus đang lưu hành, còn lại hầu hết bệnh nhân đều không có bất cứ tiếp xúc hay liên hệ nào với nhau. 

Do đó, các nhà khoa học tin rằng vẫn còn rất nhiều người dương tính với virus đậu mùa khỉ, chỉ là chưa được phát hiện và báo cáo.

Mặt khác, Cơ quan An ninh Y tế Anh cũng cho hay, các ca nhiễm mới gần đây chủ yếu là người đồng tính nam hoặc song tính. 

Trước tình hình này, giới chức y tế Anh đang cảnh báo “những người đồng tính nam, lưỡng tính lưu ý về bất kỳ vết phát ban hoặc tổn thương bất thường nào, đồng thời liên hệ ngay với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục”.

Mức độ rủi ro đối với công chúng mà virus đậu mùa khỉ gây ra nhìn chung rất thấp. Tuy nhiên, sự gia tăng liên tiếp của các trường hợp nhiễm mới được xem là “hiếm gặp và bất thường”.

Ông Jimmy Whitworth, giáo sư y tế công cộng quốc tế tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cho biết “các đợt bùng phát đậu mùa khỉ khác hiếm, chỉ xảy ra 8 lần trong quá khứ”.

Virus đậu mùa khỉ thường lây lan qua tiếp xúc gần, được phát hiện lần đầu ở khỉ vào năm 1958. Nó là họ hàng của bệnh đậu mùa, vốn đã bị xóa sổ vào năm 1980. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong do đậu mùa khỉ gây ra rất nhỏ, và các triệu chứng cũng không nghiêm trọng.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, đậu mùa khỉ thường khiến bệnh nhân bị sốt, phát ban khó chịu sau 1-3 ngày. Các vết phát ban tập trung ở tứ chi nhiều hơn so với mặt. 

Các giai đoạn phát triển của phát ban sẽ bắt đầu từ rát đến hình thành các nốt sẩn, tiếp đó là mụn nước, tiếp nữa là mụn mủ. Ở giai đoạn cuối cùng, các mụn mủ sẽ đóng vảy và tự rụng, để lại sẹo.

Bảo Vy

Related posts