Lao Động thắng 77 ghế, Anthony Albanese trở thành tân thủ tướng Úc

Anthony Albanese, tân Thủ tướng Úc

Ông Anthony Albanese sẽ trở thành thủ tướng thứ 31 của Úc, chấm dứt 9 năm cầm quyền của Liên minh Đảng Tự do – Quốc gia.

Vào tối hôm qua ông Scott Morrison đã nhìn nhận thất cử và từ chức vai trò lãnh đạo Liên Đảng Tự Do-Quốc Gia.

Ông Morrison cho biết mặc dầu từ chức vai trò lãnh đạo Liên Đảng nhưng ông dự tính vẫn tiếp tục là dân biểu của vùng Cook.

Thủ tướng Scott Morrison nhìn nhận thất cử

“Đối với các đồng nghiệp tối hôm nay, những người phải đối phó với những tin không vui, và bị thất cử tối nay, tôi trong vai trò người lãnh đạo nhận tất cả trách nhiệm trong những thành công và thất bại,” ông nói

“Đó là một gánh nặng và cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo.

“Chính vì thế tôi xin bàn giao chức vụ lãnh đạo lại cho người mới trong buổi họp sắp tới của đảng để bảo đảm Liên Đảng có một tương lai tốt hơn.

“Thật là vinh dự cho tôi được phục vụ cho đất nước trong thời gian 3 năm qua trong vai trò Thủ tướng nước Úc.”

Ông Morrison đắc cử thủ tướng vào ngày 24 tháng 8, 2018 đã rời dinh Kirribilli House vào lúc 10 giờ rưỡi tối hôm qua cùng với vợ và các con.

Sau đó vào lúc 10.45pm ông Morrison đã chúc mừng ông Antony Albanese.

“Tôi đã gọi điện thoại nói chuyện với lãnh tụ đối lập và là sẽ tân Thủ tướng của Úc Anthony Albanese.

“Tôi chúc mừng ông Anthony Albanese và đảng Lao Động cho những gì tốt đẹp nhất.”

“Đối với tôi, điều quan trọng nhất là đất nước này vẫn tiếp tục hướng về phía trước (move forward)”.

Cùng với ông Scott Morrison, Tổng trưởng Ngân khố Frydenberg cũng thất cử tại ghế Kooyong thuộc tiểu bang Victoria. Đây là một “shock” đối với Liên Đảng, ông Frydenberg từng được xem có triển vọng sẽ nắm vai trò lãnh đạo Liên Đảng trong tương lai.

Ông Morrison từng hy vọng sẽ giành được Liên minh Đảng Tự do – Quốc gia cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Lạm phát cao và chi phí sinh hoạt tăng là những vấn đề đã làm cho Liên Đảng thất bại lần này. Trong đó, lạm phát hồi tháng 4-2022 của Úc đạt mức cao nhất 20 năm qua với chỉ số giá tiêu dùng tăng 5.1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo bà Julie Bishop, một thành viên kỳ cựu của đảng Tự Do, từng giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2013 đến 2018, cho biết một trong những yếu tố quan trọng khiến cho Liên Đảng thất bại lần này là lá phiếu của phụ nữ.

Theo các cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 22% phụ nữ trên 18 cho biết họ có ý định bỏ phiếu cho Liên Đảng, so với 31% dành cho Lao Động.

Tính đến thời điểm sáng nay (1pm giờ Sydney), Liên Đảng chỉ được 54 ghế, Lao Động được 77 ghế, đủ để thành chính phủ. Đảng Xanh được 4 ghế và độc lập được 9 ghế. Còn lại một số ít ghế chưa có kết quả cuối cùng.

Để đạt đa số tại quốc hội cần ít nhất 76 ghế, cho nên Lao Động không cần phải liên minh với những đảng nhỏ hoặc độc lập

Bà Đài Lê trở thành dân biểu của ghế Fowler

Một “shock” lớn đối với đảng Lao Động lần này và có thể là tin vui cho cộng động sắc tộc ở vùng tây nam Sydney là một trong những ghế an toàn nhất của Lao Động Fowler đã bị mất.

Bà Đài Lê, một người tị nạn Việt Nam đã đánh bại đối thủ kỳ cựu Kristina Keneally để trở thành dân biểu của ghế Fowler.

Suốt gần 40 năm qua (kể từ năm 1984), Fowler luôn luôn thuộc về Lao Động và đây là lần đầu tiên một người tị nạn Việt Nam tranh cử trong vai trò độc lập chiến thắng trước một đảng viên kỳ cựu từng là thủ hiến của NSW.

Sự thất bại của đảng Lao Động tại Fowler lần này cho thấy sự tức giận của cử tri vùng này khi họ cảm thấy tiếng nói của mình không được đảng Lao Động coi trọng khi giới lãnh đạo Lao Động quyết định đưa người không sống trong địa phương ra đại diện cho đảng.

Trong lúc bà Đài Lê sống trong vùng Fowler từ khi đến Úc hơn 40 năm qua thì bà Keneally hiện đang sống tại vùng giàu sang, Scotland Island, thuộc phía bắc của thành phố, cách vùng Fowler đến hơn 2 giờ lái xe.

Biến cố xảy ra tại Fowler sẽ làm thay đổi địa hình chính trị của vùng này, điều này có nghĩa là kể từ nay ghế Fowler của liên bang và ghế Cabramatta của tiểu bang sẽ không còn là ghế an toàn Lao Động nữa. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cử tri trong vùng bởi vì từ nay tiếng nói của họ sẽ được các đảng chính trị và chính quyền lắng nghe.

Việt Luận

Related posts