Bắc Ninh: Xe hơi nổi lềnh bềnh trên phố sau mưa lớn

Hội An

Nhiều xe ô tô bị ngập úng, chết máy giữa phố nổi lềnh bềnh (ảnh: Facebook).

Sáng nay (24/5), thông tin từ Công an TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm TP. Bắc Ninh bị ngập sâu. Nhiều điểm lòng đường bị ngập sâu cả mét gây ra tình trạng ách tắc cục bộ.

Lượng mưa lớn, nước lên nhanh khiến nhiều xe ô tô bị ngập lụt, chết máy giữa đường. Nhiều vị trí nước ngập quá thắt lưng, ô tô nổi lềnh bềnh trên phố.

Nhiều vị trí nước ngập đến tận nóc khiến ô tô nổi lềnh bềnh trên phố. Ảnh FB.

Theo báo Giao Thông, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lượng mưa đổ dồn trong cùng thời điểm lớn khiến hệ thống tiêu thoát nước quá tải dẫn đến ngập úng cục bộ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm TP Bắc Ninh, Bắc Ninh bị ngập úng cục bộ. Ảnh FB.

Mưa lớn kéo dài trong sáng 24/5, khiến sân trường ngập gần 1m, hơn 1.300 học sinh trường Tiểu học và trường THCS Phong Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

THCS Phong Khê.

Bà Nguyễn Thị Đích, bảo vệ trường Tiểu học Phong Khê cho biết trên báo VTC, cứ vào mùa mưa là tình trạng ngập úng này xảy ra thường xuyên nhưng nước không cao, tuy nhiên hôm nay mưa to nên ngập sâu hơn mọi lần, chỗ sâu nhất lên đến gần 1m nước.

Mưa lớn, ngập sâu khiến toàn bộ học sinh trường Tiểu học và trường THCS Phong Khê phải nghỉ học.

Theo báo cáo của UBND TP. Bắc Ninh, do mưa lớn trong sáng 24/5 khiến hệ thống máy bơm nước không thoát kịp dẫn đến một số tuyến đường bị ngập và cây xanh bị đổ. 

Ngoài Bắc Ninh, nhiều khu vực ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… cũng bị ngập, giao thông ách tắc do mưa lớn liên tục từ những ngày trước, đặc biệt là từ đêm qua đến sáng nay (24/5).

Tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), mưa lớn kéo dài từ đêm 22/5 gây ngập nhiều tuyến đường. Khu vực này ngập sâu kể từ sáng 23/5 và tiếp diễn tình trạng này đến sáng nay (24/5) (ảnh Zing).

Theo ghi nhận từ báo VnExpress, tại TP. Hà Nội, quận Hoàng Mai ghi nhận mưa lớn nhất trong 12 giờ qua, hơn 130 mm, tiếp theo là quận Hai Bà Trưng hơn 100mm, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên đều trên 80mm.

Đường Cổ Linh, Ngọc Lâm, quận Long Biên, bị ngập nặng. Đoạn qua gầm chui xe nửa phố Thiên Đức ngập hơn 30 cm, các phương tiện phải di chuyển chậm qua, nhiều xe chết máy phải nhờ tới cứu hộ.

Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua Thiên Đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, ngập khoảng 30-40cm, không nghiêm trọng bằng sáng qua. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại ngập nặng nên đã đi vào đại lộ, gây nguy hiểm.

Mưa lớn vào đúng giờ cao điểm sáng nay nên nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc. Tại đường Khuất Duy Tiến, ùn tắc từ đầu đường ra tới ngã tư Nguyễn Trãi, ôtô chiếm hết làn đường, xe máy phải leo vỉa hè. Các tuyến phố Đại La, Trần Hữu Dực, Trường Chinh, Tây Sơn, Hồ Tùng Mậu… cũng tắc nghẽn từ đầu giờ cao điểm sáng đến 9h vẫn chưa thông thoáng.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết đang cập nhật thiệt hại. Thống kê từ đêm 23/5 đến sáng nay, mưa lớn khiến 37 nhà hư hỏng do lở đất, Hà Giang thiệt hại nặng nhất với 14 nhà. Gần 1.000 ha hoa màu, hơn 10 ha thủy sản bị ngập úng, cuốn trôi, gần 3.000 m2 đất đá đổ xuống đường giao thông.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ, miền Bắc và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa từ tối 19/5, nhưng tập trung nhất là từ ngày 22 đến nay. Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa mưa 60-100 mm, có nơi trên 130 mm.

Từ ngày mai, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần. Riêng vùng núi Bắc Bộ nhiều ngày tới còn có thể mưa rào, giông cục bộ.

Related posts